Cứu sống thanh niên bị vật nhọn đâm thủng tim

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu vừa kịp thời cấp cứu và phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân bị vật nhọn đâm thủng tim.

Bác sỹ Lưu Phước Long, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu cho biết hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe tiến triển tốt.

Cụ thể, tối 20/6, Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu tiếp nhận bệnh nhân Huỳnh Văn Đẳng (20 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu). Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bị vật nhọn đâm thủng tim, choáng mất máu, lơ mơ, chân tay lạnh, mạch và huyết áp bằng không.

Bác sĩ Lưu Phước Long đồng thời là trưởng ê kíp phẫu thuật cho biết, sau khi tiến hành mổ mở lồng ngực cho bệnh nhân, kíp phẫu thuật phát hiện bệnh nhân không chỉ bị đâm thủng tim mà còn bị đứt lìa xương sườn số 6, 7, vết thương thủng rộng khoảng 1,5 cm, máu chảy ồ ạt trong lồng ngực.

Sau 2 giờ được phẫu thuật khâu vết thương tim, mở cửa sổ vùng ngoài tim, nối xương sườn và đặt dẫn lưu..., bệnh nhân đã được cứu sống.


Theo bác sĩ Lưu Phước Long, đây là trường hợp rất hiếm gặp và thường bị tử vong trước khi nhập viện.

Huỳnh Sử (TTXVN)
Đã có thể phẫu thuật tim không cần mở lồng ngực
Đã có thể phẫu thuật tim không cần mở lồng ngực

Thay vì động tác cắt xương ức mở lồng ngực, bây giờ để phẫu thuật tim, nhờ thiết bị mới, bác sĩ chỉ cần chọc hai lỗ và khâu mạch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN