Các bên Ukraine đã rút phần lớn vũ khí hạng nặng

Các giám sát viên của châu Âu ngày 19/3 cho biết phần lớn các loại vũ khí hạng nặng đã được rút khỏi khu vực giới tuyến ở miền Đông Ukraine theo yêu cầu của thỏa thuận Minsk về một lệnh ngừng bắn giữa quân chính phủ với lực lượng li khai.

Binh sĩ Ukraine chuyển vũ khí khỏi thành phố Artemivsk thuộc khu vực Donetsk ở miền đông ngày 6/3. Ảnh: AFP/TTXVN


Phát biểu với các phóng viên, Phó trưởng Phái bộ giám sát đặc biệt của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tại Ukraine, ông Alexander Hug cho biết: “Kể từ hôm nay (19/3), các bên đã rút phần lớn vũ khí hạng nặng của mình”.

Theo ông Hug, việc rút vũ khí hạng nặng đã được thẩm tra ở hầu như tất cả các khu vực tại các vùng Lugansk và Donetsk, ngoại trừ một số vùng lãnh thổ do lực lượng li khai kiểm soát khi họ đã ngăn cản các giám sát viên OSCE tới một số địa điểm nhất định, viện dẫn những lý do an ninh.

Trong khi đó, theo một người phát ngôn quân đội Ukraine, trong hơn 24 giờ qua, có một binh sĩ Ukraine bị thương trong các cuộc đụng độ với quân li khai.


TN (Theo Tân Hoa Xã)
Bom chùm được sử dụng ở Đông Ukraine
Bom chùm được sử dụng ở Đông Ukraine

Tổ chức Giám sát Nhân quyền (HRW) đã cáo buộc cả lực lượng chính phủ Ukraine lẫn phe ly khai đều sử dụng bom chùm ở miền Đông nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN