Bệnh viện Bạch Long Vỹ cứu sống bệnh nhân đa chấn thương

Chiều 8/10, bác sĩ Nguyễn Y Quân, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bạch Long Vỹ (Hải Phòng) cho biết, bệnh nhân Vũ Văn Dương, 42 tuổi, quê ở Nghĩa Hải, Nghĩa Hưng, Nam Định, bị tai nạn ở khu vực âu tàu Bạch Long Vỹ phải nhập viện trong tình trạng sốc do đa chấn thương, đã tỉnh.


Bác sĩ bệnh viện đa khoa Bạch Long Vỹ phẫu thuật chân cho bệnh nhân Dương.


Trước đó, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 7/10, Bệnh viện đa khoa Bạch Long Vĩ tiếp nhận bệnh nhân Dương trong tình trạng sốc do đa chấn thương, niêm mạc nhợt, huyết áp 85/50 mmHg, mạch 100 lần/phút, nhịp thở 27 lần/phút. Đặc biệt, tại vùng cẳng chân trái có vết thương cứa ngang 1/3 dưới, dài 12 cm, dập nát tổ chức, lộ 2 đầu xương mác - xương chày, gãy 2 xương cẳng chân, máu tại chỗ chảy nhiều.

Sau khi hội chẩn, các y, bác sỹ đã tiến hành hồi sức cấp cứu chống sốc, duy trì tốt mạch, nhịp thở, huyết áp và chuẩn bị phòng mổ để tiến hành gây mê hồi sức. 0 giờ 15 phút ngày 8/10, bệnh nhân được phẫu thuật cắt lọc vùng hoại tử, khâu cầm máu, sắp xếp và cố định 2 xương gãy bằng nẹp bột tròn, có rạch dọc bột. Đến 1 giờ 30 phút cùng ngày ca cấp cứu thành công, bệnh nhân được thoát mê an toàn, toàn trạng và vết thương ổn định. Bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và điều trị bằng kháng sinh, giảm đau, chống viêm...

Đến 10 giờ 30 phút ngày 8/10, bệnh nhân tỉnh, huyết áp 125/80mmHg, mạch 80 lần/phút, vết thương tại chỗ được cố định và cầm máu tốt. Bệnh viện huyện đã quyết định cử cán bộ y tế đi kèm để vận chuyển bệnh nhân về tuyến trên được an toàn, tiếp tục theo dõi và phẫu thuật đóng đinh nội tủy. Dự kiến tối nay, 8/10 tàu sẽ cập cảng Hải Phòng.


Minh Thu

Nâng cao hiệu quả hệ thống cấp cứu
Nâng cao hiệu quả hệ thống cấp cứu

PGS.TS Phạm Lê Tuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, đã trao đổi với phóng viên báo Tin Tức xung quanh các giải pháp tập trung nguồn lực phát triển hệ thống y tế biển đảo trong thời gian tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN