Bạc Hy Lai bị bãi miễn tư cách đại biểu quốc hội

Quốc hội Trung Quốc ngày 26/10 đã bãi miễn tư cách đại biểu quốc hội của ông Bạc Hy Lai, dọn đường cho việc truy tố hình sự chính thức với ông này.

 


Ông Bạc Hy Lai (trái)ngày 7/1/2012. Ảnh: Internet


Hồi tháng trước, ông Bạc Hy Lai đã bị chính phủ Trung Quốc cáo buộc tội tham nhũng và vi phạm pháp luật nhằm bưng bít vụ sát hại doanh nhân người Anh Neil Heywood mà vợ ông Bạc Hy Lai là bà Cốc Khai Lai và cựu Giám đốc Sở Công an Trung Khánh Vương Lập Quân có liên quan.


Thông báo bãi miễn ông Bạc Hy Lai được Ủy ban thường vụ Quốc hội Trung Quốc đưa ra khi chỉ còn 2 tuần nữa là đến Đại hội toàn quốc lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, dự kiến khai mạc ngày 8/11.


Trước khi ông Bạc Hy Lai bị cáo buộc và xét xử, các điều tra viên phải hoàn thành điều tra và kết tội ông này.



TTG-TD

Trung Quốc: Bắt thêm một đối tượng trong vụ Bạc Hy Lai

Theo các nguồn tin ngày 13/10, chính quyền Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã bắt giam một đối tượng được cho là đã tiết lộ trên mạng Internet nhiều chi tiết liên quan đến cuộc điều tra về cựu lãnh đạo công an Trùng Khánh Vương Lập Quân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN