Thái Lan đang mở rộng danh mục vũ khí do Trung Quốc sản xuất, với các hợp đồng mua sắm từ tàu chiến, xe tăng cho tới những khí tài quân sự có giá trị lớn.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS của nước này đã hoàn thành chuyến bay theo kế hoạch trên vùng biển trung lập ở Biển Barents và Biển Na Uy.
Hệ thống pháo Bogdana 155mm do Ukraine sản xuất hiện chiếm khoảng 40% tổng hỏa lực pháo binh được Lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng ở tiền tuyến.
Sáng 25/12, tại trụ sở Bộ Quốc phòng (Hà Nội), Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội đàm với ông Vugar Mustafayev, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp quốc phòng Azerbaijan.
Giới chức Ukraine cho biết lực lượng Nga đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào thành phố cảng Odessa bên bờ Biển Đen, gây hư hại cơ sở hạ tầng cảng biển và một tàu dân sự.
Kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc đang trên đà đạt khoảng 1.000 đầu đạn vào năm 2030, trong bối cảnh chuyển sang tư thế sẵn sàng chiến đấu cao hơn.
Những “bóng ma” Magura đang buộc Nga thay đổi chiến thuật phòng thủ, cho thấy ưu thế của chiến bất đối xứng và mở đầu giai đoạn đối đầu giữa các lực lượng không người lái.
Trong khi mọi sự chú ý đổ dồn vào căng thẳng nóng lên trong 4 tháng qua giữa Mỹ và Venezuela, Nhà Trắng đã âm thầm ký kết các thỏa thuận an ninh với nhiều quốc gia khác.
Theo Bộ Quốc phòng Phần Lan, kể từ năm 2026, nước này sẽ nâng trần độ tuổi đối với lực lượng dự bị thêm 15 năm, từ 50 lên 65 tuổi.
Kế hoạch tái vũ trang hàng trăm tỷ euro của Đức gây chia rẽ sâu sắc: nên tiếp tục ưu tiên xe tăng hạng nặng truyền thống hay chuyển mạnh sang UAV tích hợp AI theo bài học từ Ukraine?
Lựu đạn – một loại vũ khí tiêu chuẩn nhưng thường bị xem là “không hấp dẫn” trong tác chiến bộ binh hiện đại – đã trở thành phương tiện không thể thiếu trong các trận đánh cự ly gần, khốc liệt của Ukraine.
Theo tờ Kyiv Post, Ukraine đã và đang thực hiện một chiến lược vĩ mô dài hạn, được lên kế hoạch kỹ lưỡng mà lẽ ra họ nên được phép theo đuổi ngay từ đầu.
Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông tin từ Tập đoàn Hanwha cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/12 đã xác nhận việc Hải quân Mỹ sẽ hợp tác với Tập đoàn Hàn Quốc này trong chương trình chế tạo một lớp tàu khu trục hoàn toàn mới.
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, các doanh nghiệp quốc phòng Đức, gồm TDW và Stark Defence, vừa thử nghiệm thành công đầu đạn dành cho thiết bị bay không người lái (UAV) cảm tử Virtus tại bang Bayern, mở đường cho việc sớm trang bị loại vũ khí này cho Quân đội Liên bang.
Hai cơ quan tình báo của các quốc gia thành viên NATO nghi ngờ Nga đang phát triển một loại vũ khí chống vệ tinh mới, nhằm vào hệ thống vệ tinh Starlink bằng cách tạo ra các đám mây mảnh vụn hủy diệt trên quỹ đạo.
Trong một bài viết đăng trên nền tảng mạng xã hội X vào rạng sáng 23/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tiết lộ những thành phần bảo đảm an ninh cho Ukraine.
Ngày 22/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo kế hoạch đóng một thế hệ tàu chiến mới, đánh dấu bước khởi đầu cho việc mở rộng quy mô hải quân Mỹ, đồng thời phát tín hiệu tăng cường giám sát các nhà thầu quốc phòng trước tình trạng chậm tiến độ và đội chi phí.
Báo cáo của Lầu Năm Góc cho rằng Trung Quốc đang mở rộng và hiện đại hóa kho vũ khí của mình với tốc độ vượt qua các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân khác
Từ ứng dụng Army+ đến chuỗi phản hồi UAV thời gian thực, Ukraine đang tiến hành cuộc chuyển đổi số sâu rộng trong quân đội nhằm giảm chi phí, tăng tốc ra quyết định và duy trì lợi thế chiến trường.
Theo Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR), lực lượng du kích của nước này đã phóng hỏa một tiêm kích Su-30 và một tiêm kích Su-27 của Liên bang Nga trong một chiến dịch diễn ra vào đêm 21/12 tại tỉnh Lipetsk của Liên bang Nga
Một Tướng quân đội Nga đã thiệt mạng trong vụ đánh bom xe ô tô tại Moskva. Ủy ban Điều tra Nga đã xác nhận thông tin này ngày 22/12.