Loại đạn mới chống UAV của Nga. Ảnh: Rostec
Kênh RT (Nga) ngày 23/1 đưa tin, loại đạn này có tên Mnogotochie (tạm dịch: dấu ba chấm), được thiết kế theo các cỡ nòng phổ biến quân đội Nga sử dụng. Theo Rostec, Mnogotochie sở hữu đầu đạn có khả năng tách thành ba mảnh khi đang bay, qua đó giúp tăng gấp đôi xác suất trúng mục tiêu trên không ở cự ly lên tới 300 mét.
Ông Bekhan Ozdoev, giám đốc công nghiệp cụm quốc phòng của Rostec, cho biết Mnogotochie được phát triển nhằm đáp ứng thực tế của chiến tranh hiện đại, khi thiết bị bay không người lái cỡ nhỏ đã trở thành một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với binh sĩ.
“Thực tiễn cho thấy vũ khí bộ binh là một trong những phương tiện hiệu quả để phòng vệ trước UAV”, ông Ozdoev đánh giá.
Mnogotochie có thể sử dụng ngay trên súng trường tiêu chuẩn, không cần chỉnh sửa hay can thiệp kỹ thuật, và thậm chí có thể bắn xen kẽ với đạn thường.
Trong video do Rostec công bố có cảnh một binh sĩ Nga đang thử nghiệm Mnogotochie tại trường bắn. Binh sĩ này đã tiêu diệt một máy bay không người lái nhỏ từ khoảng cách lên đến 70 mét ngay trong phát bắn đầu tiên (video dưới, nguồn: RT).
Trong vài năm trở lại đây, chiến trường Ukraine gần như bị “phủ sóng” bởi các loại thiết bị bay không người lái, từ các UAV 4 cánh thả bom cho đến thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) cảm tử với nhiều biến thể, cho tới những UAV nông nghiệp cỡ lớn được cải hoán để mang theo đạn cối và bom.
Cả Nga và Ukraine đều tích cực sử dụng súng để trang bị cho bộ binh khả năng chống thiết bị bay không người lái, cũng như thử nghiệm đạn chùm cho súng trường tấn công tiêu chuẩn. Các thử nghiệm sau này đã cho kết quả trái chiều, một số loại đạn không an toàn với súng cầm tay, trong khi những loại khác lại gây nguy hiểm cho đồng đội bởi vỏ đạn tách ra ở tốc độ cao.