Nga phóng 1.300 UAV vào Ukraine trong một tuần

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã tăng cường chiến dịch không kích nhằm vào Ukraine, phóng hơn 1.300 thiết bị bay không người lái (UAV), khoảng 1.050 bom dẫn đường và 29 tên lửa các loại trong tuần qua.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Nhà nước Ukraine

Theo tờ The Kyiv Post, Tổng thống Zelensky công bố các con số trên khi phát biểu sau một đêm Ukraine hứng chịu thêm các cuộc tấn công. Ông Zelensky nói Nga đã phóng hơn 200 thiết bị bay không người lái chỉ trong đêm 18/1, tấn công các tỉnh Sumy, Kharkov, Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia, Khmelnytskyi và Odessa. Ông cho biết hàng chục người bị thương và hai người thiệt mạng.

Ông Zelensky cảm ơn các công nhân ngành năng lượng và các đội sửa chữa đã làm việc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt để khôi phục nguồn cung điện, nhiệt sưởi ấm và nước tại các thành phố và cộng đồng trên khắp cả nước, gọi công việc của họ là then chốt đối với khả năng chống chịu nội tại và vị thế ngoại giao của Ukraine.

Ông Zelensky nói: “Tình hình trong hệ thống năng lượng vẫn khó khăn. Chúng ta đang làm mọi thứ để khôi phục nhanh nhất có thể”.

Ông Zelensky cho biết quy mô các cuộc tấn công cho thấy Ukraine vẫn cần hệ thống phòng không mạnh hơn, đặc biệt là tên lửa đánh chặn. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ cho Ukraine và gia tăng sức ép đối với Nga.

Ông cảm ơn các đối tác quốc tế vì ủng hộ liên tục, nhấn mạnh hợp tác là thiết yếu để bảo vệ sinh mạng và củng cố an ninh của Ukraine.

Tại Kiev, người dân bị cắt điện tới 20 giờ mỗi ngày khi các vụ tấn công vào nhà máy nhiệt điện khiến hàng trăm tòa nhà không có nhiệt sưởi ấm, một số khu vực chìm trong bóng tối nhiều ngày.

Không chỉ Kiev, Nga thường xuyên tấn công các mạng lưới năng lượng tại các thủ phủ khu vực như Kharkov và Odessa. Điện Kremlin công khai thừa nhận các đòn tấn công này nhằm buộc Ukraine phải đàm phán.

Trong hai tuần qua, nhiệt độ ban đêm đã giảm xuống mức thấp nhất là -20 độ C và ban ngày -13 độ C. Dự báo cho thấy thời tiết lạnh tương tự sẽ kéo dài trong hai tuần tới.

Tuy vậy, đến nay Nga chưa đạt được mục tiêu. Giao thông công cộng, nhà hàng, dịch vụ giao hàng, mạng di động, siêu thị và hoạt động công nghiệp vẫn tiếp tục vận hành tại Kiev và các thành phố lớn khác.

Ngày 17/1, Cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR) cảnh báo rằng Nga đang cân nhắc tấn công các trạm biến áp truyền tải điện phục vụ hoạt động của các nhà máy điện hạt nhân của Ukraine. Ukraine coi đây là nỗ lực của Nga nhằm gây sức ép buộc nước này chấp nhận các điều khoản đầu hàng không thể chấp nhận.

Theo HUR, Nga đang xem xét các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng chiến lược, cụ thể là các trạm biến áp truyền tải điện từ các nhà máy điện hạt nhân lên lưới điện quốc gia. Nga cũng có kế hoạch gia tăng gây sức ép đối với các nước châu Âu và phương Tây nhằm hạn chế sự ủng hộ dành cho Ukraine.

HUR cho biết thêm: “Bằng cách phá hủy hoặc vô hiệu hóa các trạm biến áp này, Nga tìm cách tách các tổ máy của nhà máy điện hạt nhân khỏi lưới điện tích hợp của Ukraine”.

Trước đó, ngày 16/1, Ukraine đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong lĩnh vực năng lượng do ảnh hưởng của các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng. Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Denys Shmyhal cho biết chính phủ sẽ nỗ lực sớm ổn định tình hình năng lượng, đặc biệt là tại thủ đô Kiev. Theo ông, Ukraine có lượng dự trữ nhiên liệu đủ dùng hơn 20 ngày. Theo biện pháp khẩn cấp, người dân sẽ được phép tiếp cận các nơi trú ẩn sưởi ấm khẩn cấp vào ban đêm bất chấp lệnh giới nghiêm. Chính phủ cũng đã chỉ thị các cơ quan liên quan đơn giản hóa các thủ tục kết nối thiết bị điện dự phòng với lưới điện và phân phối lại các thiết bị trên khắp các vùng dựa trên nhu cầu cấp thiết.

Các công ty nhà nước, bao gồm Đường sắt Ukraine và nhà điều hành khí đốt Naftogaz, đã được lệnh tăng nhập khẩu điện lên ít nhất 50% tổng lượng tiêu thụ.

Tình trạng mất điện diện rộng kéo dài nhiều giờ bắt đầu trên khắp Ukraine từ tháng 10/2025. Tổng thống Zelensky cho biết tình hình năng lượng khó khăn nhất đang diễn ra ở Kiev, Odessa và tỉnh Dnipropetrovsk ở miền Trung nước này. Theo một thông báo cuối ngày 15/1, khoảng 400.000 người đã rơi vào tình cảnh mất điện sau các cuộc tấn công trên không vào Kharkov, thành phố lớn thứ hai của nước này.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Trong hai ngày 22 - 23/10, tại phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai), Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Lào Cai phía Việt Nam và Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Vân Nam phía Trung Quốc đã tổ chức Hội đàm Thường niên nhằm đánh giá kết quả hợp tác và thống nhất phương hướng bảo vệ an ninh biên giới đất liền.

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.