Canh tác chuối theo hướng kinh tế tuần hoàn để thực hiện mục tiêu Net Zero

Sở Tài chính phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban quản lý dự án Luxembourg, Văn phòng hỗ trợ kỹ thuật dự án VIE/039 và Công ty CP Musa Pacta tổ chức hội thảo đánh giá kết quả và tiềm năng phát triển chuỗi giá trị từ cây chuối tại Thành phố Huế.

Chú thích ảnh
Mô hình trồng chuối và làm sợi chuối tại xã Hưng Lộc (Huế). Ảnh: Công ty CP Musa Pacta.

Tham dự hội thảo có bà Phonevanh Outhavong, Thứ trưởng Bộ Tài chính nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; ông Robert de Waha, Trưởng Đại diện Thường trú Cơ quan Hợp tác Luxembourg (LuxDev) khu vực Lào, Việt Nam và Campuchia.

Căn cứ thỏa thuận đồng tài trợ số VIE039 25 3535, LuxDev và Công ty CP Musa Pacta đã thực hiện hoạt động xây dựng chuỗi giá trị chuối bền vững, nhằm tăng quyền năng cho nông dân thông qua mô hình kinh tế tuần hoàn và đổi mới ứng phó với biến đổi khí hậu tại Thành phố Huế. Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu tham quan mô hình trồng chuối tại xã Hưng Lộc; mô hình chuỗi giá trị chuối tại Musa farm ở Hương Trà; trải nghiệm quy trình thu hoạch sợi chuối và sáng tạo những sản phẩm mỹ nghệ từ sợi chuối.

Tại hội thảo, đại diện Công ty CP Musa Pacta giới thiệu về mô hình canh tác và sản xuất chuối theo hướng tuần hoàn tại Huế, đánh giá kết quả ban đầu và kế hoạch phát triển. Công ty đã phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát các khu đất và tổ chức các cuộc họp với dân để phát triển vùng trồng và chuối thương phẩm. Hiện nay, diện tích chuối công ty đang phát triển đạt 20,7 ha, trong đó dự án LuxDev hỗ trợ 10,7 ha. Công ty cũng đang xây dựng nhà xưởng để chế biến chuối quả tươi, bột chuối xanh, chuối sấy dẻo, sợi chuối, phân bón hữu cơ vi sinh từ cây chuối.

Thành phố Huế đang được Luxembourg hỗ trợ triển khai 2 dự án với tổng giá trị tài trợ khoảng 12 triệu USD. Trong đó, Dự án VIE/039 tập trung thúc đẩy phát triển nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng cường khả năng tiếp cận tài chính cho các hộ nông dân và doanh nghiệp nhỏ, đặc biệt là phụ nữ và các nhóm dễ bị tổn thương; dự án VIE/301 nhằm nhân rộng các mô hình hiệu quả từ Dự án VIE/039. Các dự án cũng triển khai những giải pháp sáng tạo trong quản lý tài nguyên thiên nhiên, phát triển các vùng ven biển và bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu tại các khu vực dễ bị tổn thương.

Việc sử dụng phân bón hữu cơ được sản xuất từ bã và dịch chuối sau quá trình tách sợi đã giúp các hợp tác xã giảm dần sự phụ thuộc vào phân bón vô cơ; đồng thời, áp dụng các tiêu chuẩn canh tác bền vững nhằm đáp ứng yêu cầu của các đơn hàng xuất khẩu cao cấp. Thực tiễn này đã làm gia tăng nhu cầu đối với sản phẩm chuối của hợp tác xã; tại các vùng canh tác chuyển đổi, chuối được các doanh nghiệp xuất khẩu thu mua với mức giá cao hơn 30 - 40% so với giá thị trường thông thường.

Thông qua việc xử lý hàng nghìn tấn phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch (thân chuối) và từng bước giảm sử dụng phân bón vô cơ trong sản xuất, các hợp tác xã trồng chuối đang góp phần cắt giảm phát thải CO₂, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050 theo định hướng của Chính phủ Việt Nam.

PV/ Báo Tin tức và Dân tộc
Ứng dụng khí tự nhiên trong công nghiệp hướng tới Net Zero
Ứng dụng khí tự nhiên trong công nghiệp hướng tới Net Zero

Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh chuyển dịch năng lượng và thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, ngày 22/1, Hiệp hội Năng lượng Sạch Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học “Ứng dụng khí tự nhiên trong công nghiệp – Hướng tới sản xuất xanh và Net Zero 2050”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN