Quang cảnh phiên thảo luận với chủ đề "Quản lý rủi ro" cho thị trường tài sản số.
Trao đổi tình hình phát triển và chia sẻ kinh nghiệm giữa các chuyên gia Pháp và Việt Nam về xây dựng khung pháp lý phù hợp cho sự phát triển của thị trường tài sản số và vấn đề quản lý rủi ro của thị trường tài sản số. Đó là nội dung chính của hội thảo “Từ đổi mới sáng tạo đến pháp lý: Chia sẻ kinh nghiệm của Cộng hòa Pháp về tài sản số, đồng hành phát triển cùng Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam” do Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức chiều 27/5, tại TP. Hồ Chí Minh.
Theo ông Etienne Ranaivoso, Tổng lãnh sự Pháp tại TP. Hồ Chí Minh, sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế số, việc mở rộng năng lực công nghệ, cùng những mục tiêu của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC) cho thấy quyết tâm của Việt Nam trong việc trở thành một trung tâm hàng đầu khu vực về đổi mới tài chính. Pháp là đối tác châu Âu đầu tiên thiết lập mức quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Việt Nam và hoàn toàn ủng hộ, đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình thực hiện mục tiêu đó.
Ông Etienne Ranaivoso cho rằng, tài sản số đang làm thay đổi mô hình kinh tế, hạ tầng tài chính, dòng vốn, niềm tin của nhà đầu tư, khuôn khổ an ninh mạng, cũng như năng lực cạnh tranh của các trung tâm tài chính quốc tế hiện hữu. Đây là những thách thức mà cả phía Pháp và Việt Nam cùng đối mặt, vì vậy việc trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ bài học thực tế là vô cùng cần thiết để giải quyết các thách thức như xây dựng một khuôn khổ pháp lý rõ ràng, phù hợp với tốc độ phát triển nhanh của công nghệ; xây dựng môi trường pháp lý có thể dung hòa giữa sức hấp dẫn kinh tế và việc hỗ trợ đổi mới sáng tạo; quản lý các rủi ro liên quan đến tài sản số.
Ông Olivier Vigna, Tổng Giám đốc Hiệp hội tài chính Paris Europlace trao đổi về những thách thức trong quá trình xây dựng khung pháp lý cho thị trường tài sản số.
Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe ông Olivier Vigna, Tổng Giám đốc Hiệp hội tài chính Paris Europlace (tổ chức quy tụ hơn 600 thành viên thuộc hệ sinh thái tài chính tại Paris) và bà Marianne Jarlaud, Phó Giám đốc Vụ Đổi mới và Tài chính Kỹ thuật số thuộc Cơ quan Quản lý Thị trường Tài chính Pháp (AMF) giới thiệu về các cơ chế pháp lý và khung pháp lý quản lý tài sản số của Pháp. Cùng với đó là các giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao sức hấp dẫn của trung tâm tài chính quốc tế; các thách thức đi kèm trong quá trình phát triển lĩnh vực tài sản số, trong đó có vấn đề quản lý tài sản tiền điện tử.
Ông Richard McClellan, Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh chia sẻ tình hình phát triển của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam.
Ông Richard McClellan, Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) cho biết, VIFC là nền tảng pháp lý và quy định chuyên biệt được thiết kế cho tài chính quốc tế trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam; là môi trường có kiểm soát hỗ trợ đổi mới sáng tạo trong công nghệ tài chính, tài sản kỹ thuật số và các lĩnh vực tài chính mới nổi. Năm 2026, Việt Nam tập trung xây dựng thể chế, hoàn thiện cổng đăng ký thành viên một cửa và thử nghiệm có kiểm soát cho tài chính kỹ thuật số, tài chính xanh để hướng tới năm 2027 sẽ là năm thị trường đầu tiên của VIFC.
Theo người đứng đầu VIFC-HCMC, hiện tại khung pháp lý của Việt Nam về tài sản kỹ thuật số và công nghệ tài chính đang được hoàn thiện; VIFC được ủy quyền quản lý các hoạt động chưa được quy định bởi luật quốc gia Việt Nam; khả năng chuyển đổi ngoại tệ đã được luật hóa giúp bảo vệ cho tất cả các thành viên VIFC được cấp phép… Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh đang hướng tới việc ra mắt hoạt động của các Fintech Hub vào quý IV năm nay và các Sandbox dự kiến được cấp phép hoạt động vào cuối năm, bao gồm tài chính kỹ thuật số, tài chính xanh…
Trong khi đó, trao đổi về vấn đề quản lý rủi ro trong lĩnh vực tài sản số, ông Nguyễn Trần Minh Quân, chuyên gia pháp chế, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) cho biết, Việt Nam đang ở giai đoạn từ ban hành luật pháp tới tăng cường kiểm soát trong lĩnh vực phòng chống rủi ro cho thị trường tài sản số và chia sẻ những kết quả cụ thể trong công tác xây dựng khung pháp lý và quản lý tài sản số tại Việt Nam như hệ thống văn bản từ Trung ương đến địa phương trong công tác quản lý rủi ro cho thị trường tài sản số, các giải pháp chống rửa tiền, hạn chế gian lận, lừa đảo liên quan đến tài sản số…
Bà Marianne Jarlaud (giữa), Phó Giám đốc Vụ Đổi mới và Tài chính Kỹ thuật số thuộc Cơ quan Quản lý Thị trường Tài chính Pháp (AMF) giới thiệu khung pháp lý và hoạt động của AMF.
Dự kiến, ngày 29/5, tại Đà Nẵng, Tổng lãnh sự quán Pháp tại TP. Hồ Chí Minh sẽ phối hợp cùng Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP. Đà Nẵng và Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng tổ chức hội nghị thứ 2 với nội dung tập trung vào các vấn đề liên quan đến sự phát triển mạnh mẽ của tài sản số và vai trò của các khung pháp lý thử nghiệm (sandbox) trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo cũng như các thách thức trong việc điều chỉnh thị trường tài sản số.