Theo đó, FPT Israel được định hướng mở rộng sự hiện diện tại một trong những “thủ phủ” công nghệ hàng đầu thế giới, nơi quy tụ hệ sinh thái startup năng động, giàu tiềm năng nghiên cứu và thương mại hóa công nghệ.
Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin (Bộ Khoa học và Công nghệ) khẳng định Bộ sẽ cùng các bộ, ngành liên quan, tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách để doanh nghiệp công nghệ như FPT thúc đẩy Make in Vietnam ở tầm cao hơn. Ảnh: BTC
Theo đó, FPT Israel sẽ tập trung vào hợp tác nghiên cứu – phát triển (R&D), tiếp cận các xu hướng công nghệ tiên tiến nhằm phục vụ khách hàng toàn cầu, đồng thời ưu tiên các lĩnh vực công nghệ chiến lược quốc gia như trí tuệ nhân tạo (AI), an ninh mạng, chip bán dẫn và các nền tảng số. Đây cũng là những lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển dài hạn của Việt Nam trong giai đoạn mới.
Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin (Bộ Khoa học và Công nghệ) nhấn mạnh, chủ trương “Make in Vietnam” giai đoạn 2026–2030 đã xác định rõ tinh thần thiết kế tại Việt Nam, làm ra tại Việt Nam để dẫn dắt. “Dẫn dắt không phải để dẫn đầu bằng mọi giá, mà là dẫn dắt ở những lĩnh vực Việt Nam có lợi thế, có nhu cầu thực tiễn và khả năng tạo ra giá trị bền vững. Một quốc gia muốn phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên số cần có những doanh nghiệp công nghệ mạnh, làm chủ công nghệ lõi, nền tảng và đủ năng lực cạnh tranh quốc tế”, ông Nguyễn Khắc Lịch cho biết.
Theo Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin, việc thành lập pháp nhân tại Israel là bước đi tiếp theo, thể hiện quyết tâm chinh phục những “đỉnh cao” công nghệ toàn cầu. Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị đơn vị lấy đổi mới sáng tạo làm trụ cột, thúc đẩy hợp tác R&D, mở rộng thị trường trên cơ sở chất lượng, uy tín, tuân thủ các chuẩn mực quốc tế và đạo đức công nghệ, từ đó đóng góp trở lại cho Việt Nam về giá trị công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Israel tại Việt Nam Yaron Mayer đánh giá đây là minh chứng cho tinh thần khởi nghiệp và khát vọng vươn ra toàn cầu của doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời khẳng định Israel luôn sẵn sàng chào đón và hợp tác với các đối tác Việt Nam cùng chia sẻ cam kết về đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.
Trong khi đó, Đại sứ Việt Nam tại Israel Nguyễn Kỳ Sơn khẳng định các cơ quan ngoại giao sẽ đóng vai trò cầu nối, hỗ trợ các dự án nghiên cứu chung và chuyển giao công nghệ giữa doanh nghiệp hai nước.