Doanh nghiệp Việt đẩy mạnh đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu

Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường và hướng tới phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Đoàn Kết, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông trao đổi với phóng viên:

Đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái thông minh

Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt và yêu cầu phát triển bền vững ngày càng cao, khoa học công nghệ đang trở thành “chìa khóa” giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, tối ưu chi phí và mở rộng thị trường. 

Ông Nguyễn Đoàn Kết, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông cho biết, trong bối cảnh công nghệ số, AI, IoT, điện toán đám mây và tự động hóa phát triển mạnh, doanh nghiệp muốn phát triển bền vững buộc phải ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chú thích ảnh
Rạng Đông ứng dụng robot trên các dây chuyền sản xuất.

Tại Rạng Đông, doanh nghiệp đang ứng dụng đồng bộ nhiều công nghệ số như IoT, điện toán đám mây, tự động hoá, thông minh hoá trong toàn bộ hệ sinh thái sản phẩm, từ nhà thông minh (Smart Home), đô thị thông minh (Smart City), nông nghiệp công nghệ cao (Smart Farm) đến các giải pháp năng lượng xanh như điện mặt trời và năng lượng áp mái.

Theo ông Nguyễn Đoàn Kết, khoa học công nghệ không chỉ giúp doanh nghiệp tạo ra sản phẩm, giải pháp và hệ sinh thái mới mà còn nâng cao năng lực quản trị, cải thiện năng suất lao động và tối ưu hiệu quả sử dụng nguồn lực thông qua ứng dụng AI và công nghệ số.

“Rạng Đông đã xây dựng lộ trình chuyển đổi theo từng giai đoạn. Để phục vụ nghiên cứu phát triển, doanh nghiệp dành khoảng 15% lợi nhuận sau thuế cho hoạt động nghiên cứu phát triển và khoảng 7% lợi nhuận sau thuế cho quỹ đổi mới sáng tạo và quỹ đầu tư mạo hiểm. Hiện doanh nghiệp có bốn trung tâm nghiên cứu và phát triển, đồng thời phối hợp với 14 trường đại học để đào tạo nguồn nhân lực thực chiến”, ông Nguyễn Đoàn Kết cho hay.

Trong quý I/2026, dù kinh tế còn nhiều khó khăn, Rạng Đông đạt doanh thu 1.899 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Mục tiêu quý II năm 2026 của doanh nghiệp là đạt tối thiểu 1.800 tỷ đồng doanh thu, phấn đấu 1.900 tỷ đồng – tăng trưởng 30% so với cùng kỳ. 

Khoa học công nghệ trở thành động lực tăng trưởng mới

Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang xem khoa học công nghệ là động lực tăng trưởng mới, tập trung vào chuyển đổi số, tự động hóa và sản xuất xanh. Tập đoàn Hòa Phát không chỉ là doanh nghiệp có sản lượng thép lớn nhất cả nước mà còn trở thành điểm sáng trong việc tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

Theo đại diện Tập đoàn Hoà Phát, đơn vị đang triển khai đồng bộ 5 giải pháp công nghệ lớn nhằm tiết kiệm năng lượng trong sản xuất thép nhằm chủ động nguồn năng lượng, tối ưu hiệu suất vận hành và giảm thiểu phát thải.

Chú thích ảnh
Hệ thống điện áp mái của Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất. 

Theo đó, các nhà máy của Hòa Phát đã thực hiện đồng bộ các giải pháp như: Thu hồi nhiệt và khí phát sinh từ quá trình sản xuất than cốc, luyện gang, luyện thép để phát điện nội bộ, đáp ứng tới 90% nhu cầu tiêu thụ điện của các khu liên hợp; Áp dụng công nghệ dập cốc khô trong sản xuất không chỉ giúp bảo vệ môi trường mà còn tiết kiệm đến 10% điện năng. Doanh nghiệp cũng đẩy mạnh sử dụng năng lượng tái tạo, như hệ thống điện mặt trời áp mái với quy mô lớn, góp phần tăng tự chủ nguồn điện sạch và giảm chi phí sản xuất. Cùng với đó, từng bước chuyển đổi các phương tiện xe chạy xăng sang xe điện (xe nâng, máy xúc, máy nhóp phế liệu, xe tải nội bộ...).

Trong lĩnh vực dệt may, ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS), ngành dệt may đang bước vào giai đoạn mới khi đơn hàng yêu cầu giao nhanh hơn, giá cạnh tranh hơn và tiêu chuẩn chất lượng ngày càng cao.

“Đổi mới công nghệ, đẩy mạnh số hóa, tự động hóa và ứng dụng AI trong sản xuất trở thành yêu cầu tất yếu để tối ưu chi phí, nâng cao năng suất và đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển bền vững”, ông Cẩm nhấn mạnh.

Dưới góc độ doanh nghiệp, ông Đặng Duy Quang, Giám đốc Nhà máy May Xuất khẩu Phong Phú Long An (PPJ Group), cho biết tự động hóa đang trở thành ưu tiên hàng đầu nhằm giảm phụ thuộc vào lao động thủ công và nâng cao hiệu quả vận hành.

Doanh nghiệp hiện vận hành mô hình sản xuất khép kín từ sợi đến vải, đồng thời đầu tư cải tiến công nghệ và thiết bị để gia tăng năng suất lao động. Theo ông Quang, dù chi phí đầu tư ban đầu lớn nhưng về dài hạn sẽ giúp tối ưu chi phí, cân đối lợi nhuận và tạo lợi thế cạnh tranh bền vững.

Thực tế cho thấy hiệu quả đầu tư đã phát huy rõ nét. Việc đưa vào vận hành thiết bị đóng túi tự động giúp doanh nghiệp nâng hiệu suất từ khoảng 60% lên 90 - 95%, tương đương mức cải thiện 30 - 40%.

Xu hướng ứng dụng khoa học công nghệ, AI, IoT và chuyển đổi số đang trở thành lựa chọn tất yếu của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt. Đầu tư cho công nghệ không chỉ giúp tối ưu chi phí, nâng cao năng suất mà còn mở ra cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu và phát triển bền vững trong dài hạn.

Thu Trang/Báo Tin tức và Dân tộc
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hoàn thiện đề án về phát triển công nghệ lượng tử mang tầm chiến lược
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hoàn thiện đề án về phát triển công nghệ lượng tử mang tầm chiến lược

Sáng 21/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chủ trì buổi làm việc của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương cho ý kiến về Đề án “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ lượng tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN