Lễ hội gốm Miaoli 2019 có chủ đề 'Ngọn lửa. Tuyệt đẹp' được tổ chức trong cả tháng 11/2019

MIAOLI, ĐÀI LOAN – Media OutReach – Ngày 21 tháng 11 năm 2019 – Lễ hội gốm Miaoli 2019 được tổ chức từ ngày 2 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12. Các cuộc triển lãm được chia thành bốn nội dung, bao gồm “Triển lãm sáng tạo gốm đương đại”, “Bộ sưu tập bảo tàng gốm” tại Bảo tàng gốm Miaoli và “Triển lãm cuộc thi gốm Miaoli” và “Triển lãm Xưởng gốm Miaoli” tại Phòng triển lãm số 1 và Studio Shanyue trên tầng 2 của Văn phòng Du lịch và Văn hóa Chính quyền quận Miaoli.

Khu triển lãm bảo tàng gốm.

Ông Chien-ching Chiu, Nhà giám tuyển sự kiện đã nêu rõ chủ đề của sự kiện năm nay là “Ngọn lửa. Tuyệt đẹp”. Để phục vụ cho chủ đề này, các nghệ nhân gốm lấy đất rồi nhào nặn với tất cả tâm huyết, cảm xúc của mình. Các tác phẩm đẹp được tạo ra thông qua quá trình định hình, tráng men và nung. Chủ đề “Ngọn lửa” chính là để vinh danh ngọn lửa mang lại sự sống cho đất nung; còn “Tuyệt đẹp” là biểu hiện của các tác phẩm đầy sức sống và kết cấu. Để truyền lại bí quyết làm gốm Miaoli có bề dày nhiều thế kỷ, tạo tiền đề để mở ra tương lai sáng tạo và mới mẻ của gốm Miaoli, hơn 10 nghệ nhân gốm nổi tiếng quốc tế đã được mời tham dự triển lãm và chia sẻ kinh nghiệm với các nghệ sĩ địa phương ở Miaoli.

Các vị khách quý bao gồm Ching-hsiang Wang (Mỹ), Chien-shen Lee (Canada), Reynold Adinegara (Indonesia), Vladimir Durnev (Nga), Kosuke Kaneshige, Jumpei Kaneshige, Shimizu keiichi, Tanimoto Yoh, Reiko Ogi, Yuri Fukuoka (đều đến từNhật Bản), cũng như Ming-sung Li, Shen-chou Liu, Hsin-shan Chen, Bo-wen Yu, Ming-hsiang Hsu, Shui-I Wu , Chien-ching Chiu, Ping-lung Lien, Lung-te Wang và Chia-Heng Hsie (đều của Đài Loan). “Hội thảo gốm quốc tế” được tổ chức tại khán phòng hội nghị quốc tế của Thư viện tưởng niệm Jiasheng, Đại học Khoa học và Công nghệ Yu Da trong 2 ngày 7 và 8 tháng 11. Các hội thảo và các hoạt động trao đổi khác được tổ chức trong sự kiện này sẽ giúp các nghệ sĩ thực hiện các cuộc đối thoại chuyên sâu, với các nhà điều hành ngành và ccs nhân viên của học viện. Công chúng cũng được chào đón để đăng ký và đến khám phá thế giới gốm tuyệt vời này.

Ông Yao-chang Hsu, Trưởng quận Miaoli nhận xét, gốm Miaoli đã trở nên nổi tiếng trên quốc tế. Điểm nổi bật của lễ hội năm nay là hai địa điểm triển lãm riêng biệt ở quận Miaoli. Được mở cửa từ 9h00 đến 17h00 ngày 2 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12 (đóng cửa vào thứ Hai hàng tuần), cả “Triển lãm sáng tạo gốm đương đại” và “Triển lãm bộ sưu tập bảo tàng gốm” được tổ chức tại Bảo tàng gốm Miaoli; trong khi “Triển lãm hội thảo đào tạo gốm Miaoli” và “Triển lãm cạnh tranh gốm Miaoli” được tổ chức tại Văn phòng Du lịch và Văn hóa của chính quyền quận Miaoli. Các triển lãm sẽ cho phép khách tham quan tìm hiểu về sự phát triển của nghệ thuật gốm Miaoli và các tính năng đa dạng của nghệ thuật gốm đương đại. 

Media OutReach Corporate News
Phát hiện nhiều đồ gốm sứ Quảng Ngãi
Phát hiện nhiều đồ gốm sứ Quảng Ngãi

Sau gần 10 ngày tiến hành khai quật khảo cổ tại Đồn Tân Long Hạ. Đoàn khảo cổ học của Viện Khảo cổ học Việt Nam, trong đó còn có Nhà khảo cổ học người Italia Federico Barocco và Nhà khảo cổ học nữ người Pháp Béatrice Wisniewski phát hiện nhiều mảnh vỡ ra từ các lu, hũ, âu được dùng để đựng mắm muối.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN