Diễn đàn "Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn".
Phát biểu tại diễn đàn, ông Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho biết, diễn đàn "Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn" năm 2025 mang ý nghĩa đặc biệt, diễn ra trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ với những thời cơ và thách thức đan xen.
Nói về “Sứ mệnh thanh niên” không chỉ nhắc đến trách nhiệm của mỗi người trong những công việc cụ thể, mà còn là trách nhiệm chung của thế hệ trẻ trong xây dựng và phát triển đất nước. Thời đại công nghệ số đang mở ra những cơ hội vô cùng lớn cho sự đổi mới sáng tạo và phát triển khoa học công nghệ. Thanh niên cần nắm bắt cơ hội này, không chỉ để khẳng định bản thân mà còn để đóng góp cho sự phát triển chung của dân tộc. Đó cũng chính là lý do Ban Bí thư Trung ương Đoàn quyết định lựa chọn chủ đề của diễn đàn: "Sứ mệnh thanh niên trong kỷ nguyên vươn mình".
Ban Bí thư Trung ương Đoàn giải đáp những tâm tư, nguyện vọng của các đoàn viên, thanh niên tại diễn đàn.
“Diễn đàn ‘Tiếng nói tuổi trẻ, hành động của Đoàn’ năm nay có một số điểm mới đáng chú ý, đặc biệt là ứng dụng công nghệ hiện đại, trí tuệ nhân tạo trong công tác tổ chức. Bên cạnh việc giải đáp các câu hỏi của đoàn viên, thanh niên, Ban Bí thư Trung ương Đoàn tiếp tục thiết kế một phần riêng trong chương trình để lắng nghe những hiến kế, sáng kiến của thanh niên, từ đó tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Đoàn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của tuổi trẻ.
Hơn 11.000 câu hỏi của các đoàn viên, thanh thiếu nhi trong và ngoài nước gửi về đã cho thấy sự quan tâm, kỳ vọng to lớn của các bạn đối với tổ chức Đoàn. Toàn bộ câu hỏi được trả lời trên hệ thống website của diễn đàn và gửi về email cá nhân của các bạn. Cùng với đó, các cấp bộ Đoàn trong cả nước và các tổ chức Đoàn, Hội ngoài nước đã đề xuất nhiều ý tưởng, giải pháp nhằm nâng cao công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, xây dựng tổ chức Đoàn ngày một vững mạnh, tạo sự gắn kết với các thế hệ trẻ…”, ông Bùi Quang Huy chia sẻ.
Các đoàn viên, thanh niên tham dự trực tiếp tại diễn đàn.
Tại diễn đàn, TS Phạm Huy Hiệu (Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023, được đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2024) đã đặt câu hỏi: Trong quá trình triển khai Nghị quyết 57, Trung ương Đoàn có kế hoạch hay sáng kiến cụ thể nào để hỗ trợ các nhà khoa học trẻ ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, tạo tác động thiết thực?
Bên cạnh đó, TS Phạm Huy Hiệu cũng đưa ra đề xuất thành lập một quỹ tài trợ chuyên biệt dành cho các nhà khoa học trẻ dưới 35 tuổi, nhằm khuyến khích phát triển các ý tưởng đột phá trong các lĩnh vực mũi nhọn như AI, công nghệ sinh học, năng lượng tái tạo, y tế thông minh và chuyển đổi số. Quỹ sẽ hỗ trợ hiện thực hóa các dự án nghiên cứu có tính sáng tạo, tiềm năng ứng dụng cao và tác động tích cực đến xã hội. Hội đồng quỹ sẽ đánh giá dự án dựa trên tính đổi mới, khả năng triển khai thực tiễn và ảnh hưởng xã hội.
Là một người đam mê khoa học, bạn Nguyễn Hữu Tiến Hưng (học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh, Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế 2024, được đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024) đặt vấn đề: Thời gian gần đây, Nhà nước chú trọng đến khoa học công nghệ và chuyển đổi số, Trung ương Đoàn có những chương trình nào để giúp học sinh, sinh viên được tiếp cận dễ dàng hơn với nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp và ứng dụng chuyển đổi số vào việc học, nghiên cứu, cũng như trong cuộc sống hàng ngày?
Bạn Nguyễn Hữu Tiến Hưng, học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh gửi gắm những tâm tư, nguyện vọng tới Ban Bí thư Trung ương Đoàn.
Trả lời những câu hỏi của TS Phạm Huy Liệu và học sinh Nguyễn Hữu Tiến Hưng, ông Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chia sẻ: “Tôi rất vui khi được chứng kiến sự quan tâm và nhiệt huyết của các bạn đối với Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị... Đây thực sự là chìa khóa để khơi thông tiềm năng sáng tạo và giải phóng nguồn lực trong cộng đồng khoa học… Tôi cho rằng việc nâng cao năng lực và đam mê nghiên cứu là chìa khóa quan trọng nhất đối với các bạn trẻ.
Trung ương Đoàn xác định tập trung trang bị cho thanh thiếu nhi những kiến thức, kỹ năng cần thiết như: Tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn chuyên sâu về các lĩnh vực công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo, blockchain, IoT; phối hợp với các trường đại học, viện nghiên cứu xây dựng cơ chế chia sẻ cơ sở vật chất, dữ liệu, giúp học sinh, sinh viên, nhà khoa học trẻ bạn tiếp cận với các nguồn tài liệu, công cụ nghiên cứu hiện đại. Bên cạnh đó khuyến khích tinh thần thử nghiệm, chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu, tạo điều kiện để các bạn phát huy tối đa khả năng sáng tạo của mình. Đoàn sẽ tiếp tục tổ chức và nâng cao chất lượng các cuộc thi, hội thi, giải thưởng về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; triển khai phong trào 'Học tập số' nhằm phổ cập và nâng cao kiến thức khoa học, công nghệ cho thanh thiếu nhi, đặc biệt là ở các vùng nông thôn, miền núi, biên giới”.
Ông Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giải đáp câu hỏi của các cán bộ, đoàn viên, thanh niên.
“Đặc biệt đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong học sinh, sinh viên; hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp công nghệ; thúc đẩy ứng dụng chuyển đổi số trong học tập và nghiên cứu và kiến nghị chính sách để hỗ trợ toàn diện cho thanh niên nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo… Tôi muốn gửi gắm đến tất cả các bạn một thông điệp: Khoa học và công nghệ là chìa khóa mở ra tương lai thịnh vượng cho đất nước. Hãy không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức, mạnh dạn dấn thân vào con đường nghiên cứu khoa học. Trung ương Đoàn sẽ luôn đồng hành và tạo điều kiện tốt nhất để các bạn phát huy tối đa tài năng và đam mê của mình, góp phần xây dựng một Việt Nam phát triển bứt phá, giàu mạnh trong kỷ nguyên mới”, ông Bùi Quang Huy nhấn mạnh.
Bổ sung những giải pháp đối với thiếu nhi, bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang chia sẻ: “Học tập không chỉ qua sách vở mà còn học thông qua các hoạt động vui chơi, giải trí. Trong thời gian qua, Trung ương Đoàn và Hội đồng Đội Trung ương đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động sân chơi thú vị giúp các em thiếu nhi khám phá khoa học, công nghệ và phát triển tư duy sáng tạo. Các mô hình, chương trình hiện nay được tổ chức hiệu quả: “Giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo”, cuộc thi “Em yêu khoa học - Tài năng công nghệ nhí”… giúp các em rèn luyện tư duy, ứng dụng khoa học vào đời sống, tạo cơ hội cho các em tìm hiểu cách giải quyết vấn đề, đam mê khoa học. Đồng thời thành lập các câu lạc bộ trường học để tập hợp các bạn nhỏ yêu thích khoa học và công nghệ”.
Đông đảo đoàn viên, thanh niên tham dự diễn đàn.
Là một thanh niên khuyết tật, chị Trần Thị Mai Anh (sinh năm 1998, thanh niên khuyết tật tỉnh Yên Bái) luôn mong muốn được đóng góp cho sự phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Tuy nhiên, với những hạn chế về thể chất, việc tiếp cận với các điều kiện phát triển còn nhiều rào cản, trong đó đáng quan tâm là vấn đề việc làm đối với thanh niên khuyết tật. Tại diễn đàn, chị Mai Anh đặt ra câu hỏi: Trong thời gian tới, Ban Bí thư Trung ương Đoàn có những định hướng, giải pháp cụ thể nào để tập hợp, hỗ trợ thanh niên khuyết tật để thanh niên khuyết tật có cơ hội tham gia đầy đủ vào các hoạt động xã hội,đặc biệt việc làm liên quan tới công nghệ số, để bảo đảm thanh niên khuyết tật dễ dàng tiếp cận và “không bị bỏ lại phía sau” trong quá trình phát triển của đất nước?
Trả lời câu hỏi của Mai Anh, ông Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn cho biết, từ tháng 10/2024 Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam đã được thành lập, trong thời gian tới tiếp tục phối hợp, định hướng Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam triển khai các giải pháp để hỗ trợ, đào tạo kỹ năng số đối với thanh niên khuyết tật, phát triển, đẩy mạnh ứng dụng các nền tảng, trang thiết bị công nghệ cho thanh niên khuyết tật, trọng tâm là phát triển các nền tảng hỗ trợ trong dịch vụ công, công cụ trong hỗ trợ việc làm, kết nối đối với thanh niên khuyết tật; kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp để thanh niên khuyết tật được làm việc trong nền kinh tế số, khuyến khích doanh nghiệp…
Các tâm tư, nguyện vọng của thanh thiếu nhi tại nhiều điểm cầu trên cả nước được gửi gắm đến Ban Bí thư Trung ương Đoàn.
Tại diễn đàn, bốn nhóm vấn đề chính được thảo luận bao gồm: Xây dựng thế hệ trẻ thời kỳ mới phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; sứ mệnh của thanh niên trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội, chuyển đổi số quốc gia và hội nhập quốc tế; chống lãng phí và trách nhiệm của thế hệ trẻ xây dựng Đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, hệ thống chính trị.
Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã lắng nghe những trăn trở, đề xuất, hiến kế của người trẻ, giúp tổ chức Đoàn đến gần hơn với thanh thiếu nhi, đáp ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng của thanh thiếu nhi. Trong đó, ba chủ đề được các bạn trẻ tham gia hiến kế là: Phát triển mạng lưới nhóm nghiên cứu mạnh trong giảng viên trẻ và sinh viên nhằm hưởng ứng thực hiện các mục tiêu theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Đoàn và “công dân số”; Đoàn trong kỷ nguyên vươn mình.
Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn” là sự kiện thường niên quan trọng, được tổ chức vào Tháng Thanh niên, nhằm tạo không gian đối thoại, lắng nghe và chia sẻ giữa Ban Bí thư Trung ương Đoàn với đoàn viên, thanh thiếu nhi trên cả nước và ở nước ngoài… Diễn đàn được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, được tường thuật trực tuyến trên 10.124 điểm cầu (trong đó, 65 điểm cầu cấp tỉnh, 1203 điểm cầu cấp huyện, 8921 điểm cầu cấp cơ sở, 5 điểm cầu nước ngoài); thu hút khoảng 1.167.344 cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong và ngoài nước đang theo dõi và tương tác trực tiếp với diễn đàn.