Xuyên đêm lấy xong 60.0000 mẫu xét nghiệm PCR tại thành phố Vinh

Ông Nguyễn Hữu Lê, Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết đến 3 giờ 30 phút ngày 21/6, ngành Y tế tỉnh đã hoàn thành việc lấy 60.000 mẫu để xét nghiệm PCR sàng lọc COVID-19 trên diện rộng tại thành phố Vinh.

Chú thích ảnh
Cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân xã Hưng Đông, thành phố Vinh (Nghệ An) vào tối ngày 20/6. Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN

Tại các điểm lấy mẫu, chính quyền, các đoàn thể đã tích cực vào cuộc, nhân dân đồng tình hưởng ứng. Với quyết tâm lấy mẫu nhanh nhất, Sở Y tế đã điều động 100% quân số của Sở và 3 đơn vị là Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Chi cục Dân số và Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm. Như vậy, sau hai ngày 19/6 và 20/6, ngành Y tế Nghệ An đã lấy 100.000 mẫu để thực hiện test nhanh và xét nghiệm PCR cho nhân dân thành phố Vinh.

Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An nhấn mạnh, dự báo dịch COVID-19 tại Nghệ An tiếp tục phức tạp. Để ngăn chặn sớm nhất dịch bệnh, ngoài sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, rất cần sự sẻ chia, ủng hộ của người dân, trong đó cần kích hoạt cấp độ cao nhất trong mỗi người dân là tự bảo vệ bản thân. 

Chiến dịch xét nghiệm PCR trên diện rộng tại thành phố Vinh để sàng lọc, phát hiện sớm các ca mắc COVID-19 được triển khai từ 20 giờ ngày 20/6. Đây là chiến dịch xét nghiệm lớn nhất từ trước đến nay tại địa phương. Theo lãnh đạo UBND thành phố Vinh, đối tượng được xét nghiệm PCR là đại diện hộ gia đình và các đối tượng khác chưa được test nhanh vào tối 19/6 (trừ các trường hợp F1 đã được lấy mẫu xét nghiệm, xét nghiệm trong các khu vực phong tỏa trên địa bàn thời gian qua).

Chú thích ảnh
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An bàn kế hoạch, phương án xét nghiệm PCR phát hiện COVID-19 trên diện rộng cho người dân trên địa bàn thành phố Vinh. Ảnh: TTXVN phát
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuẩn bị các điều kiện để tiến hành xét nghiệm PCR phát hiện COVID-19 trên diện rộng cho người dân trên địa bàn thành phố Vinh. Ảnh: TTXVN phát
Chú thích ảnh
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An chuẩn bị các điều kiện cho việc nhập số liệu phục vụ việc xét nghiệm PCR phát hiện COVID-19 trên diện rộng cho người dân trên địa bàn thành phố Vinh. Ảnh: TTXVN phát
Chú thích ảnh
Người dân xóm Mỹ Hạ, xã Hưng Lộc (thành phố Vinh) chờ xét nghiệm PCR. Ảnh: TTXVN phát
Chú thích ảnh
Người dân xã Hưng Đông, thành phố Vinh (Nghệ An) khai báo thông tin trước khi lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 vào tối ngày 20/6. Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN
Chú thích ảnh
Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Dương Đình Chỉnh (thứ 2 từ phải sang) cùng lãnh đạo Thành phố Vinh đến kiểm tra công tác lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại xã Hưng Đông, thành phố Vinh (Nghệ An). Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN
Chú thích ảnh
Dù mặc quần áo bảo hộ kín cùng thời tiết nóng bức, song các cán bộ y tế Nghệ An đã khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm cho người dân thành phố Vinh, Nghệ An. Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN
TTXVN/Báo Tin tức
Thành phố Vinh tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm cho người dân
Thành phố Vinh tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm cho người dân

Ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An cho biết, tại Nghệ An vào lúc 19 giờ ngày 20/6 xác nhận có thêm một ca dương tính với SARS-CoV-2. Đó là cháu L.H.T, sinh năm 2015, ở xã Minh Châu (huyện Diễn Châu), là trường hợp F1 đã được cách ly từ trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN