Vinh quang Việt Nam năm 2022: Khơi dậy khát vọng vươn lên

Hàng trăm cá nhân, tập thể xuất sắc trong lao động, học tập đã được vinh danh trong chương trình “Vinh quang Việt Nam” nhiều năm qua. Với những nỗ lực không mệt mỏi, cống hiến tâm sức, trí tuệ vì sự phát triển của xã hội, họ xứng đáng là những tấm gương sáng cần được tôn vinh, lan tỏa, từ đó khơi dậy khát vọng vươn lên…

Chú thích ảnh
Giao lưu với bác sĩ Đỗ Doãn Bách tại Lễ tuyên dương 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Luôn nỗ lực cống hiến 

Là một trong những cá nhân xuất sắc được vinh danh trong Chương trình “Vinh quang Việt Nam” năm 2022, bác sỹ Đỗ Doãn Bách, Viện Tim mạch (Bệnh viện Bạch Mai) được nhiều người biết đến không chỉ là một thầy thuốc có chuyên môn giỏi, mà còn dành nhiều tâm huyết cho các chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Những năm qua, bác sỹ Bách tham gia nhiều hoạt động tình nguyện của Hội Thầy thuốc trẻ, cũng như các chuyến từ thiện khám sàng lọc tim bẩm sinh trẻ em dân tộc ở vùng sâu, vùng xa do Bệnh viện tổ chức. Đặc biệt, trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát, anh là một trong số các bác sỹ đầu tiên xung phong vào tâm dịch, hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành xuất sắc việc điều trị người bệnh; phối hợp thông tin đáp ứng công tác phòng, chống dịch tại tỉnh Bình Dương, tổ chức cấp cứu và hỗ trợ an sinh cho trên 20.000 bệnh nhân.

Theo bác sỹ Đỗ Doãn Bách, hai năm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đất nước trải qua hoàn cảnh vô cùng khó khăn, nhất là khi đợt dịch lần thứ 4 bùng phát với nhiều biến chủng mới gây nguy hiểm. Những bác sỹ trẻ đã chứng kiến sự đoàn kết, đồng lòng của các đồng nghiệp, của các tầng lớp nhân dân, sự quyết liệt của Đảng, Nhà nước chung tay chống dịch. 

“Chúng tôi đã cố gắng hết mình tham gia tuyến đầu chống dịch, cứu chữa người bệnh. Có nhiều lần tôi tạm gác lại bữa ăn giấc ngủ, mặc những bộ đồ bảo hộ cấp 4 nóng bức, ngột ngạt, tạm quên đi sợ hãi những phút giây sinh tử để điều trị cho bệnh nhân", bác sỹ Đỗ Doãn Bách chia sẻ.

Cũng có mặt trong danh sách những cá nhân được vinh danh trong chương trình lần này, nữ vận động viên Nguyễn Thị Oanh (Đội tuyển Điền kinh Quốc gia Việt Nam) có nhiều thành tích trong thi đấu, đặc biệt xuất sắc khi giành 3 huy chương vàng, phá 1 kỷ lục SEA Games 31, được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, đem về vinh quang cho Tổ quốc. 

Cô gái nhỏ bé trong làng thể thao Việt Nam được cả thế giới biết đến và có nhiều người hâm mộ không chỉ bởi những thành tích vượt trội mà cô còn chứng minh cho mọi người thấy một nghị lực bền bỉ nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thậm chí bệnh tật, để có thể đứng lên bục cao của vinh quang.

Theo chia sẻ của vận động viên Nguyễn Thị Oanh, trước khi thành công, cô đã từng trải qua quãng thời gian muôn vàn khó khăn khi mắc căn bệnh viêm cầu thận, có nguy cơ giã từ sự nghiệp. Tuy nhiên, với lòng đam mê thể thao và ý chí quyết tâm gắn bó đến cùng với sự nghiệp mình đã chọn, Oanh tiếp tục quay lại luyện tập dù cơ bắp, sức khỏe đang bị giảm sút rõ rệt.

Oanh cho biết, sau quãng thời gian dài chiến đấu với bệnh tật và chăm chỉ luyện tập, đã đem lại kết quả bất ngờ.  Đó chính là kết quả của sự nỗ lực, kiên trì vượt qua khó khăn của bản thân và mục tiêu quyết tâm giành chiến thắng mang về vinh quang cho Việt Nam. Bên cạnh đó có sự cổ vũ động viên của thầy cô, gia đình, anh chị em bạn bè và đặc biệt của rất nhiều cổ động viên trên khán đài cũng là động lực to lớn giúp Oanh đi đến đích cuối cùng.

Có thể thấy, đối với những cá nhân được tôn vinh trong Chương trình “Vinh quang Việt Nam”, đây luôn là niềm vinh dự, tự hào mà họ mãi mang theo. Sự vinh danh này cũng là lời nhắc nhở họ luôn thi đua, nỗ lực, cố gắng hơn nữa để đóng góp nhiều hơn cho xã hội. Trong hành trình 18 năm qua, Chương trình Vinh quang Việt Nam đã khẳng định là một sự kiện văn hóa - chính trị đặc biệt tôn vinh tinh thần dân tộc, tình yêu Tổ quốc, các Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; những gương điển hình tiên tiến, doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lan tỏa, tôn vinh những điển hình tiên tiến

Qua 16 lần tổ chức, Chương trình Vinh quang Việt Nam đã vinh danh 245 tập thể, cá nhân Anh hùng, điển hình tiên tiến, những tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, có tầm ảnh hưởng lớn trên phạm vi toàn quốc. Những tập thể, cá nhân đã được vinh danh trong Chương trình đã và đang phát huy những phẩm chất cao quý, những thành tích đáng tự hào, ngày càng có sức lan tỏa trong xã hội, góp phần cổ vũ, động viên nhân dân cả nước hăng hái thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong nhiều năm qua, Chương trình luôn được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước ở Trung ương và địa phương tin tưởng, khen ngợi, đánh giá cao.

Hầu hết những tấm gương đã thể hiện được đúng tinh thần chủ đạo của Chương trình Vinh quang Việt Nam là “nỗ lực, những hành động dũng cảm, nhân văn, những con người đóng góp công sức, trí tuệ cho xã hội” với đối tượng được mở rộng là Mẹ Việt Nam Anh hùng, học sinh đoạt thành tích cao trong học tập, công nhân sản xuất trực tiếp, vận động viên xuất sắc đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới với những thành tích trong thể thao, hay những con người dũng cảm quên mình, những tấm gương hy sinh để cuộc sống tốt đẹp hơn…

Năm 2017, khi tới dự và phát biểu tại Chương trình Vinh quang Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc (khi đó là Thủ tướng Chính phủ) đã nhấn mạnh, Chương trình là dịp ghi nhận sự phấn đấu và đóng góp to lớn của giai cấp công nhân, người lao động trên khắp mọi miền đất nước. Đây là những bông hoa tươi đẹp, góp phần tạo ra các dấu ấn đậm nét, làm nên bức tranh tươi sáng trong xã hội, có sức lan tỏa, lôi cuốn các tập thể, cá nhân khác noi theo. Những cống hiến, đóng góp của các tập thể, cá nhân được tôn vinh hôm nay cũng như tất cả các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công nhân, người lao động, các chiến sĩ trên mọi miền đất nước đang hằng ngày, hằng giờ hăng say lao động, sản xuất, chiến đấu, đóng góp chung vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Đánh giá cao giá trị và sức lan tỏa, khơi dậy khát vọng vươn lên trong xã hội từ Chương trình Vinh quang Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai từng nhấn mạnh: Các đồng chí thực sự là những tấm gương tiêu biểu, những bằng chứng sinh động trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Có những tập thể, cá nhân được tôn vinh hôm nay đã là hình ảnh gần gũi, được đông đảo công chúng biết đến thông qua những công việc tốt đẹp, những đóng góp mang ý nghĩa sâu sắc cho đời sống xã hội”.

Phát biểu trong buổi họp báo gần đây, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang cho biết, hằng năm, trên cơ sở đề nghị của Báo Lao Động, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã rà soát, tổng hợp và giới thiệu nhiều tổ chức, cá nhân điển hình để vinh danh trong Chương trình Vinh quang Việt Nam, góp phần lan tỏa, tôn vinh những điển hình tiên tiến. Những tập thể, cá nhân được vinh danh trong Chương trình đã và đang phát huy những phẩm chất cao quý, những thành tích đáng tự hào, ngày càng có sức lan tỏa trong xã hội, góp phần cổ vũ, động viên nhân dân cả nước hăng hái thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

“Trong gần 20 năm qua, Chương trình Vinh quang Việt Nam đã mang lại nhiều kết quả tốt đẹp, có ý nghĩa to lớn trong phong trào thi đua yêu nước. Hy vọng rằng, các tập thể, cá nhân được vinh danh đã, đang và sẽ phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực của mình để xây dựng nước Việt Nam ấm no, hạnh phúc”, ông Phạm Huy Giang nhấn mạnh.

Đỗ Bình (TTXVN)
Chương trình Vinh quang Việt Nam 2022 vinh danh 13 tập thể, cá nhân điển hình
Chương trình Vinh quang Việt Nam 2022 vinh danh 13 tập thể, cá nhân điển hình

Sáng 7/9, báo Lao động họp báo giới thiệu chương trình Vinh quang Việt Nam 2022 với chủ đề "Bản lĩnh Việt Nam".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN