Vinh danh sáu Đại sứ Áo dài Trẻ em Việt Nam

Tối 4/9, tại sân khấu Quảng trường Hùng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Chương trình Lễ hội Áo dài trẻ em Việt Nam lần thứ nhất và vòng Chung kết cuộc thi "Đại sứ Áo dài trẻ em Việt Nam 2022" đã diễn ra.

Chú thích ảnh
Các người mẫu nhí tự tin trình diễn trang phục áo dài của các nhà thiết kế. 

Vòng Chung kết với sự tham gia của 70 gương mặt xuất sắc trong độ tuổi từ 5-15 tuổi, nhiệt tình trình diễn sáu bộ sưu tập áo dài với chủ đề "Hướng về nguồn cội" của các nhà thiết kế: David Minh Đức, Sĩ Hoàng, Tạ Linh Nhân, Phương Hồ, Bùi Thị Thơm và thương hiệu thời trang Alana’s Kid. Đây là những gương mặt nhí đã được Cuộc thi "Đại sứ Áo dài trẻ em Việt Nam 2022" lựa chọn từ buổi trình diễn khởi động vào tháng 6/2022 tại thành phố Việt Trì. 

Chú thích ảnh
Các người mẫu nhí tự tin trình diễn trang phục áo dài của các nhà thiết kế. 

Ngoài 70 gương mặt xuất sắc của Cuộc thi "Đại sứ Áo dài trẻ em Việt Nam", đêm chung kết có sự góp mặt của các người mẫu nhí chuyên nghiệp đến từ mọi miền Tổ quốc. Kết thúc chương trình, Ban Tổ chức đã trao chứng nhận, quà tặng cho tốp 20, tốp 10 Đại sứ áo dài trẻ em Việt Nam; vinh danh 6 Đại sứ Áo dài trẻ em Việt Nam, trong đó có hai em miền Bắc, một em miền Trung, một em miền Nam. Hai thí sinh Nguyễn Gia Bảo và Nguyễn Trí Nam Kha đến từ Yên Bái và Bình Dương xuất sắc trở thành quán quân Cuộc thi Đại sứ Áo dài trẻ em Việt Nam 2022. 

Chú thích ảnh
Các người mẫu nhí tự tin trình diễn trang phục áo dài của các nhà thiết kế. 

Ban Tổ chức đã trao Kỷ niệm chương ghi nhận sự đóng góp của hai nhà thiết kế David Minh Đức, nhà thiết kế Sĩ Hoàng với sự nghiệp gìn giữ và phát triển nét đẹp của áo dài Việt Nam. 

Chú thích ảnh
6 Đại sứ Áo dài Trẻ em Việt Nam được Ban tổ chức vinh danh. 

Chương trình lễ hội Áo dài trẻ em Việt Nam 2022 - Chung kết cuộc thi Đại sứ Áo dài trẻ em Việt Nam 2022 được tổ chức đã góp phần lưu giữ, quảng bá hình ảnh của tà áo dài nói riêng và tinh hóa văn hóa dân tộc nói chung cho thế hệ trẻ, đưa chiếc áo dài Việt trở thành biểu tượng kết nối thế hệ, giữ hồn dân tộc Việt. Chương trình đã tạo ra một sân chơi mới ý nghĩa dành cho các em thiếu nhi đam mê nghệ thuật trình diễn gắn với nét đẹp của trang phục truyền thống dân tộc. Đặc biệt, chương trình tạo ra một sự kiện lễ hội mới, dự kiến sẽ được tổ chức thường niên tại vùng Đất Tổ, nhằm đóng góp vào mục tiêu xây dựng Việt Trì trở thành "Thành phố Lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam". 

Chú thích ảnh
Ban tổ chức trao kỷ niệm chương, giấy chứng nhận cho hai thí sinh Nguyễn Gia Bảo và Nguyễn Trí Nam Kha giành Quán quân nam và nữ của cuộc thi. 
Tin, ảnh: Trung Kiên (TTXVN)
'Di sản' áo dài xứ Huế
'Di sản' áo dài xứ Huế

Thừa Thiên - Huế vốn là chiếc nôi sản sinh của áo dài ngũ thân, đồng thời là mảnh đất gìn giữ, nuôi dưỡng và phát triển áo dài Việt Nam suốt hàng trăm năm qua. Xuyên suốt thời gian giữ vai trò là kinh đô của đất nước, Cố đô Huế cũng là Kinh đô áo dài Việt Nam, nổi danh bởi “chế độ y quan” rực rỡ - biểu trưng cho một triều đại phương Đông. Chính vì thế, áo dài là bản sắc văn hóa vùng đất, nét đẹp của con người xứ Huế. Cùng với sự đổi thay của lịch sử, áo dài qua từng thời đại đã có không ít sự điều chỉnh. Tuy nhiên, dù điều chỉnh ra sao, áo dài vẫn là quốc phục, niềm tự hào của người dân Việt Nam nói chung và là “món ăn tinh thần” thể hiện bản sắc riêng của văn hóa vùng đất Cố đô Huế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN