Việt Nam, Ấn Độ thúc đẩy hợp tác về tôn giáo và dân tộc thiểu số

Nhận lời mời của Bộ trưởng Bộ Các vấn đề Dân tộc Ấn Độ Jual Oram, từ ngày 17-19/3, đoàn lãnh đạo cấp cao của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, do Bộ trưởng Đào Ngọc Dung làm trưởng đoàn, đã thăm, làm việc song phương và tham dự Lễ hội các Dân tộc Thiểu số Ấn Độ (Bharat Tribes Fest) 2026 do Bộ Các vấn đề Dân tộc Ấn Độ đăng cai tổ chức tại New Delhi.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung. Ảnh: TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, trong khuôn khổ các hoạt động tại thủ đô New Delhi, ngày 18/3, đoàn đã thành kính dâng hoa tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Công viên G20; thăm Bảo tàng Quốc gia Ấn Độ và chiêm bái xá lợi Đức Phật; tham quan India Gate - công trình tưởng niệm mang đậm dấu ấn lịch sử, đồng thời là một trong những biểu tượng nổi bật của thủ đô Ấn Độ.

Trong hội đàm làm việc song phương với Bộ trưởng Các vấn đề Quốc hội và Dân tộc thiểu số Ấn Độ Kiren Rijiju, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định Việt Nam luôn coi trọng bảo đảm bình đẳng cho mọi người dân, hướng tới mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển. Bộ trưởng trân trọng cảm ơn Chính phủ Ấn Độ, đặc biệt là cá nhân Bộ trưởng Kiren Rijiju, đã góp phần đối với sự thành công của Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 tại Việt Nam, tạo điều kiện để xá lợi Đức Phật được tôn trí, thu hút khoảng 16 triệu lượt người dân đến chiêm bái.

Nhấn mạnh năm 2026 đánh dấu 10 năm thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Ấn Độ, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho rằng đây là cơ hội thuận lợi để hai bên thúc đẩy hợp tác thực chất. Trên cơ sở đó, Bộ trưởng đề nghị phía Ấn Độ sớm phối hợp ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác giữa hai bộ, tập trung vào các lĩnh vực như trao đổi kinh nghiệm quản lý dân tộc thiểu số, quản lý nhà nước và hợp tác quốc tế…

Bộ trưởng Các vấn đề Quốc hội và Dân tộc thiểu số Ấn Độ Kiren Rijiju cho rằng Ấn Độ và Việt Nam đều là những nền kinh tế phát triển năng động, đồng thời có quan hệ hữu nghị truyền thống bền chặt. Ông đánh giá cao ý nghĩa của việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện trong suốt 10 năm qua. Bộ trưởng Kiren Rijiju chia sẻ rằng ngay từ khi còn nhỏ, ông đã ấn tượng sâu sắc về lịch sử và tinh thần đấu tranh kiên cường của Việt Nam, qua đó càng trân trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương. Trên cương vị của mình trong Chính phủ Ấn Độ, ông khẳng định đã và sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy hiện thực hóa các tiềm năng hợp tác giữa hai nước, đồng thời cam kết đẩy nhanh tiến trình ký kết MOU hợp tác giữa hai bộ trong thời gian sớm nhất.

Trong cuộc hội đàm với Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Các vấn đề Dân tộc Ấn Độ Jual Oram khẳng định Việt Nam là đối tác đặc biệt quan trọng của Ấn Độ trong tầm nhìn khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Ông bày tỏ tự hào khi hai nước có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, văn hóa, đồng thời nhấn mạnh những kết nối sâu sắc từ Phật giáo đã góp phần củng cố quan hệ song phương. Theo Bộ trưởng Jual Oram, việc đông đảo người dân Việt Nam tham gia chiêm bái xá lợi Đức Phật trong năm 2025 là minh chứng rõ nét cho mối liên hệ đặc biệt về tâm linh và tôn giáo giữa hai quốc gia. Ông cũng cho rằng năm 2026 là dấu mốc quan trọng khi hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện. Bộ trưởng Jual Oram bày tỏ tin tưởng với những nỗ lực chung, quan hệ hợp tác giữa hai nước sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, đồng thời cam kết thúc đẩy sớm ký kết MOU hợp tác giữa hai bộ.

Về phần mình, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung bày tỏ cảm ơn Bộ trưởng Jual Oram đã mời đoàn Việt Nam thăm Ấn Độ và tham dự Lễ hội Bharat Tribes Fest 2026, đồng thời đánh giá cao những kết quả hợp tác tích cực giữa hai nước trong thời gian qua. Bộ trưởng cũng ghi nhận và cảm ơn sự hỗ trợ thiết thực của Ấn Độ trong việc cung rước xá lợi Đức Phật tới Việt Nam nhân dịp Đại lễ Vesak 2025.

Nhấn mạnh những điểm tương đồng giữa hai quốc gia trong quản lý và phát huy sự đa dạng về dân tộc, văn hóa và cộng đồng, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định, Việt Nam xác định đại đoàn kết các dân tộc là vấn đề có tính chiến lược trong khối đại đoàn kết toàn dân. Theo Bộ trưởng, ổn định là nền tảng quan trọng để phát triển bền vững và nhanh hơn. Nhân dịp này, Bộ trưởng đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác song phương, trong đó ưu tiên sớm ký kết MOU hợp tác thiết thực giữa hai bộ.

Cùng ngày, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung và Bộ trưởng Jual Oram đã khai mạc Lễ hội Bharat Tribes Fest 2026. Lễ hội này (trước đây là Aadi Mahotsav) được Bộ Các vấn đề Dân tộc của Ấn Độ khởi xướng như một nền tảng quốc gia nhằm nâng cao vai trò của các dân tộc thiểu số. Qua nhiều năm, Lễ hội đã phát triển thành sự kiện thường niên hàng đầu, thu hút sự tham gia đáng kể của công chúng. Lễ hội năm nay là sự kiện quốc tế quy mô lớn, tích hợp văn hóa, thương mại, tinh thần kinh doanh và đối thoại chính sách với sự tham gia của lãnh đạo, cấp bộ trưởng và doanh nghiệp hàng đầu các quốc gia trong khu vực. Sự kiện được kỳ vọng thúc đẩy nâng cao tầm nhìn quốc gia, quốc tế về di sản văn hóa dân tộc, tạo ra cơ hội thu nhập cao cho các nghệ nhân và tăng cường sự tham gia của các doanh nghiệp, tổ chức vào chuỗi giá trị văn hóa dân tộc.

Việc Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tham dự lễ hội này có ý nghĩa chính trị - đối ngoại và chuyên ngành rõ nét, đặc biệt khi hai nước đều là những quốc gia đa dân tộc, đa tôn giáo, đề cao đoàn kết xã hội và bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa trong phát triển bền vững.

Ngọc Thúy - Quang Trung (TTXVN)
Việt Nam, Ấn Độ thúc đẩy hợp tác trong ngành thực phẩm và đồ uống
Việt Nam, Ấn Độ thúc đẩy hợp tác trong ngành thực phẩm và đồ uống

Ngày 23/1, Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã tổ chức hội thảo trực tuyến “Hợp tác Việt Nam - Ấn Độ trong ngành thực phẩm và đồ uống tại AAHA 2026” nhằm cung cấp thông tin và thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam tại Hội chợ Thực phẩm và Khách sạn quốc tế (AAHAR) 2026 – sự kiện lớn của Ấn Độ trong lĩnh vực thực phẩm, đồ uống, chế biến thực phẩm và dịch vụ khách sạn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN