Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk Phạm Minh Tấn phát biểu khai mạc tọa đàm.
Phát biểu khai mạc tọa đàm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk Phạm Minh Tấn nhấn mạnh, tọa đàm nhằm thể hiện lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh là lĩnh vực rộng lớn. Việc học tập, tu dưỡng và làm theo Bác đòi hỏi phải kiên trì, bền bỉ suốt đời, thông qua thực tiễn sinh động.
Tọa đàm còn là một trong những kênh để trao đổi từ thực tiễn thực hiện vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các địa phương, đơn vị thời gian qua. Đây cũng là cơ sở để cấp ủy địa phương đưa ra những biện pháp phù hợp nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc, tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, từng bước đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, đạo đức trong cán bộ, đảng viên, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn hiện nay.
Tại tọa đàm, các đại biểu đã được nghe các tham luận về vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng về đạo đức ở Đắk Lắk hiện nay; vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trên địa bàn; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng nền hành chính hiện đại, vì nhân dân phục vụ…
Các cấp, ngành cũng báo cáo về quá trình vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong ngành dọc như: vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng đội ngũ cán bộ nữ ở tỉnh Đắk Lắk; thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân trong xây dựng lực lượng Công an tỉnh hiện nay; Đoàn viên, thanh niên Đắk Lắk làm theo lời Bác để “Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phấn đấu xứng danh “Bộ đội cụ Hồ” trong thời kỳ mới...
Các ý kiến đóng góp tại tọa đàm đã làm sáng tỏ thêm những giá trị cốt lõi trong nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; từ đó vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng, đạo đức của Người vào sự nghiệp xây dựng, phát triển tỉnh Đắk Lắk.
Quang cảnh tọa đàm.
Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk Phạm Minh Tấn, tọa đàm đã góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân với Đảng; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu tỉnh Đắk Lắk và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Với sự tâm huyết, trách nhiệm, các ý kiến đánh giá sát tình hình, phân tích những thuận lợi, khó khăn; nêu bật những kết quả, nguyên nhân; chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo và những giải pháp, phương hướng, nhiệm vụ để tiếp tục vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, làm cơ sở tiếp tục triển khai có hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thời gian tới.