Từ bình minh độc lập đến khát vọng bay xa - Bài 4: Lan tỏa tinh thần Việt Nam

Phá thế cô lập, từ vùng trũng bóng tối, Việt Nam bước ra ánh sáng, bắt tay với năm châu, làm bạn với các cường quốc và khẳng định vị thế trên trường quốc tế.

Đằng sau bước tiến dài ấy là đường lối đổi mới đúng đắn, chính sách đối ngoại khôn khéo, tầm nhìn chủ động của Đảng, Nhà nước; là hàng triệu trái tim kiều bào luôn hướng về Tổ quốc…

“Bến neo đậu” văn hóa

Chú thích ảnh
Trình diễn âm nhạc dân tộc. Ảnh minh họa: Hương Trần/Báo Tin tức và Dân tộc

Góp phần quan trọng vào hành trình hội nhập, nâng cao vị thế của Việt Nam chính là cộng đồng gần 6 triệu người Việt đang sinh sống, học tập, làm việc tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Không chỉ là cầu nối kinh tế, tri thức, kiều bào còn là những người gìn giữ, lan tỏa bản sắc văn hóa Việt và tiếng Việt.

Chị Trần Thúy Hòa Victoria, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Ba Lan - là một trong những kiều bào tiêu biểu, gắn bó sâu sắc với nghệ thuật và quảng bá văn hóa dân tộc. Từng được Nhà nước cử đi đào tạo chuyên ngành múa ballet cổ điển tại Học viện Vaganova (Liên bang Nga), chị đã nhiều năm công tác tại các đơn vị nghệ thuật trong nước trước khi sang Ba Lan đảm nhiệm vai trò hiện nay.

Dù lớn lên ở châu Âu và được đào tạo ballet cổ điển, tình yêu với nghệ thuật truyền thống Việt Nam vẫn cháy bỏng trái tim chị. Càng tìm hiểu, chị Hòa càng cảm nhận rõ giá trị văn hóa giàu bản sắc, trân trọng vẻ đẹp của những điệu múa, tiếng đàn dân tộc. “Chính tình yêu quê hương, niềm đam mê nghệ thuật cùng sự đồng hành của bạn bè, sự dìu dắt của thầy cô đã tiếp thêm động lực để tôi kiên trì trên hành trình quảng bá văn hóa Việt nơi xứ người”, chị Hòa tâm sự.

Với tinh thần tự học bền bỉ, chị Hòa không chỉ múa mà còn có thể trình diễn thành thạo nhiều nhạc cụ dân tộc khác nhau như đàn tranh, đàn tì bà và đàn T’rưng. Những nhạc cụ giản dị, mộc mạc đã góp phần đưa âm nhạc truyền thống Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Thông qua Chương trình “Tuần Văn hóa Việt Nam” tại các trường phổ thông ở Ba Lan, chị Hòa cùng đồng nghiệp đưa múa dân gian Việt Nam vào giảng dạy tại nhiều trường phổ thông, đại học ở nước sở tại. Chương trình đã lan tỏa bản sắc dân tộc tới thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên tại Ba Lan, truyền cảm hứng để các em thêm hiểu biết cội nguồn và niềm tự hào về quê hương.

Đặc biệt, các lớp học miễn phí thu hút đông đảo học sinh, sinh viên không chỉ người Việt mà còn cả ở Nga, Ba Lan, Ukraine, Mexico và nhiều quốc gia khác. Qua biểu diễn và các hoạt động trải nghiệm do chị đứng lớp, văn hóa Việt Nam được người dân Ba Lan biết đến nhiều hơn qua phần giới thiệu sinh động các làn điệu dân ca, điệu múa sạp, nón lá và trình diễn áo dài Việt Nam.

“Dù đi xa tới đâu, văn hóa dân tộc vẫn là bến neo đậu tinh thần. Mỗi tiếng đàn, tiếng hát cất lên không chỉ vợi đi nỗi nhớ nhà mà còn gắn kết mỗi người con xa quê hương với cội nguồn”, chị Hòa xúc động chia sẻ.

Ứng dụng “CORE phiên bản Việt”

Tương tự chị Hòa, Tiến sĩ Đinh Hùng Cường, kiều bào Nhật Bản luôn khao khát được đóng góp cho quê hương. Nghĩ là làm, anh bắt tay giải bài toán “nông sản sạch và được giá”.

Là Trưởng phòng Nghiên cứu và Phát triển Viện hóa học nước biển Kitakyushu (Nhật Bản), anh có cơ hội tham gia nhiều dự án nghiên cứu về năng lượng hydrogen, pin hữu cơ, năng lượng sạch, không phát thải khí CO2... Công trình đầu tiên do Tiến sĩ Cường tìm ra về phản ứng khử 4 electron để oxy kết hợp với hydro thành nước, đã đăng tải trên tạp chí khoa học uy tín và sau đó được Nhật Bản bảo hộ sở hữu trí tuệ.

Không dừng lại ở những công bố khoa học, Tiến sĩ Cường còn miệt mài hiện thực hóa các nghiên cứu thành sản phẩm có ích với đời sống như phụ gia cho vỏ ô tô chống cháy, kem chống nắng an toàn cho môi trường, chất xúc tác giúp vi khuẩn phân hủy nhựa nhanh hơn, màng nhà kính tiết kiệm năng lượng, chất bổ sung sắt cho máu...

Trong số đó, anh Cường tâm đắc nhất là sản phẩm cung cấp trung vi lượng và khoáng chất cho đất nông nghiệp, hỗ trợ nông nghiệp hữu cơ bền vững, thay dần phân bón hóa học, được nhóm anh đặt tên là CORE. Lên ý tưởng từ năm 2015, CORE được hoàn thiện, thử nghiệm trên cây lúa, rau, hoa... và đưa ra thị trường Nhật Bản từ năm 2018.

Ngay sau khi sản phẩm được đón nhận, anh ấp ủ giấc mơ đưa CORE về Việt Nam. Nhưng khi khảo sát thực địa, anh nhận thấy có nơi đất trồng đang bị “lão hóa” nghiêm trọng do lạm dụng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật. CORE phiên bản Nhật không còn phù hợp… Không nản lòng, Tiến sĩ thế hệ 8X hợp tác với nhóm nghiên cứu trong nước thiết kế lại CORE theo điều kiện bản địa; cùng với Học viện Nông nghiệp triển khai thực tế. Đến nay, CORE phiên bản Việt đã áp dụng thành công trên sản phẩm nông nghiệp như cafe, gà và lợn thịt ở Đắk Lắk, Lâm Đồng; cây cam ở Sơn La...

Nhờ những kết quả của CORE, anh Cường chia sẻ, mọi người hay gọi anh là “Tiến sĩ trứng” hay “Cường gạo”. Chàng trai quê hương Phú Thọ cảm thấy rất tự hào về biệt danh đó bởi nó gắn liền với tuổi thơ trên cánh đồng lúa mênh mông. “Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội chuyển đổi xanh và bền vững với lợi thế về đất đai, khí hậu và đội ngũ nhà khoa học”, anh chia sẻ.

Từ hành trình của mình, Tiến sĩ Cường mong thế hệ trẻ Việt Nam nuôi dưỡng khát vọng lớn, chủ động hội nhập, tiếp thu tinh hoa tri thức và công nghệ mới để cùng kiến tạo Tổ quốc phát triển bền vững, sánh vai cùng bạn bè quốc tế.

Chú thích ảnh
Diễu hành áo dài hữu nghị Malaysia - Việt Nam tại Kuala Lumpur. Ảnh: Viên Luyến/TTXVN 

“Muôn người như một”

Anh Cường, chị Hòa chỉ là hai trong hàng triệu kiều bào Việt Nam khắp năm châu luôn hướng về Tổ quốc bằng tình yêu, trí tuệ và những đóng góp thiết thực.

Cùng với hàng triệu khát vọng cống hiến cho quê hương là các quan điểm, chủ trương, chính sách đại đoàn kết dân tộc đối với kiều bào “hợp ý Đảng, lòng dân”, nhận được sự ủng hộ hết lòng của người dân trong và ngoài nước. Công tác đại đoàn kết, vận động, thu hút nguồn lực quý báu này tiếp tục được chú trọng. Ngày càng nhiều kiều bào đóng góp nguồn lực kinh tế, tri thức và nguồn lực “mềm” cho Tổ quốc trên mọi lĩnh vực. Điều đó đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển của đất nước thời gian qua, thể hiện tình yêu quê hương, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Như Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhận định: “Kiều bào trở thành nguồn lực quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước… Đó là những con số có thể định lượng, bên cạnh đó còn rất nhiều đóng góp về chất xám, trí tuệ không thể cân đong đo đếm”.

Những năm qua, Tổ quốc luôn mở rộng vòng tay đón nhận tình cảm, sự đóng góp quý báu của bà con, từ đó góp phần xây dựng một nước Việt Nam phồn thịnh. Quan trọng nhất là Đảng, Nhà nước tạo không gian mở, đổi mới tư duy để phát huy tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực quý báu của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, để bà con trở về Tổ quốc, trở về quê hương và cống hiến.

Như Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn xác định người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời, là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam, nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa nước ta với các nước trên thế giới. 6 triệu đồng bào ta ở nước ngoài sẽ muôn người như một, cùng một niềm tin, ý chí, nỗ lực hướng tới thực hiện khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.

Tổng Bí thư đã kêu gọi các chuyên gia, trí thức, nhà khoa học người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục đem trí tuệ, kinh nghiệm, tri thức của mình hiến kế xây dựng, phát triển quê hương, đất nước; mong mỏi bà con không chỉ về nước đầu tư mà còn phát huy mạnh mẽ vai trò cầu nối mang hàng hóa, thương hiệu Việt ra khắp thế giới; quảng bá bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta với bạn bè quốc tế.

Ở những chặng đường mới, để đạt được các mục tiêu đã đề ra, không thể thiếu sự chung sức, đồng lòng, nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, trong đó có những đóng góp quý báu của kiều bào ở nước ngoài. “Đại đoàn kết” không chỉ là lời hiệu triệu mà còn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Từ cộng đồng 54 dân tộc anh em trong nước đến hàng triệu kiều bào ở khắp năm châu, tinh thần đoàn kết luôn được nuôi dưỡng, lan tỏa và cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực.

Chính sức mạnh đại đoàn kết đã làm nên “đại thành công”, là nội lực giúp Việt Nam vững vàng hội nhập và phát triển. Mùa thu 2025, Việt Nam tự tin độc lập trên trường quốc tế, đó không chỉ nhờ đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước mà còn là sự chung tay, góp sức của đồng bào mọi miền Tổ quốc và cộng đồng người Việt Nam khắp nơi trên thế giới.

Tất cả đã khắc họa hình ảnh một Việt Nam kiên cường, thân thiện và tự tin vươn ra toàn cầu.

Bài cuối: Việt Nam bứt phá để không lỡ hẹn 2045

Diệp Trương (TTXVN)
Từ bình minh độc lập đến khát vọng bay xa - Bài cuối: Việt Nam bứt phá để không lỡ hẹn 2045
Từ bình minh độc lập đến khát vọng bay xa - Bài cuối: Việt Nam bứt phá để không lỡ hẹn 2045

80 năm sau ngày Độc lập, Việt Nam thực hiện cuộc cải cách lịch sử: Tinh gọn bộ máy Nhà nước, hợp nhất các tỉnh, thành và chuyển sang chính quyền địa phương hai cấp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN