Tiếp tục hoàn thiện thể chế để bảo đảm bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, việc rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến phân cấp, phân quyền, làm rõ trách nhiệm giữa các cấp, tránh chồng chéo hoặc bỏ trống. Để hiểu rõ hơn vấn đề này, phóng viên báo Tin tức và Dân tộc (TTXVN) đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Đỗ Chí Nghĩa - Đại biểu Quốc hội khóa XVI của tỉnh Đắk Lắk về những điều cử tri và nhân dân quan tâm.

Chú thích ảnh
PGS. TS Đỗ Chí Nghĩa - Đại biểu Quốc hội khóa XVI của tỉnh Đắk Lắk.

Trước tiên, xin chúc mừng ông đã được cử tri tin tưởng bầu làm ĐBQH khóa XVI nhiệm kỳ 2026 - 2031. Với vai trò, vị trí của đại biểu Quốc hội, ông sẽ làm gì để thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa nhân dân với cơ quan quyền lực cao nhất, tham gia vào việc quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và địa phương?

Trước hết, tôi xin trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của cử tri và xác định đây là vinh dự đồng thời là trách nhiệm rất lớn. Với vai trò là đại biểu Quốc hội, tôi xác định phải là người lắng nghe, thấu hiểu và phản ánh trung thực ý chí, nguyện vọng của nhân dân. 

Để thực hiện tốt vai trò cầu nối, tôi sẽ dành nhiều thời gian tiếp xúc cử tri; tăng cường đối thoại, đặc biệt là với những vấn đề còn nhiều băn khoăn trong xã hội. Những ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ được tôi chắt lọc, chuyển tải đầy đủ đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền, đồng thời theo dõi đến cùng quá trình giải quyết. 

Trong hoạt động nghị trường, tôi sẽ chủ động nghiên cứu kỹ lưỡng các dự án luật, các vấn đề quan trọng của đất nước, tham gia thảo luận với tinh thần xây dựng, thẳng thắn và trách nhiệm, để mỗi quyết định đưa ra đều bám sát thực tiễn và phục vụ tốt nhất lợi ích của nhân dân, của địa phương và đất nước. 

Qua theo dõi danh sách những người trúng cử ĐBQH khóa XVI, ông có nhận xét, đánh giá gì về chất lượng đại biểu dân cử là những người có uy tín và trình độ, có năng lực, sẵn sàng hoàn thành vai trò kiến tạo thể chế, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân trong giai đoạn mới? 

Qua theo dõi danh sách các đại biểu trúng cử, có thể thấy chất lượng đại biểu Quốc hội khóa mới tiếp tục được nâng lên. Nhiều đại biểu có trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm thực tiễn phong phú, hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau, từ quản lý nhà nước, khoa học - công nghệ, kinh tế, đến văn hóa - xã hội. 

Điều đáng ghi nhận là bên cạnh năng lực chuyên môn, nhiều đại biểu có uy tín xã hội, tinh thần dấn thân và ý thức trách nhiệm rất rõ ràng. Đây là yếu tố quan trọng để Quốc hội thực hiện tốt hơn vai trò lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề lớn của đất nước. Cơ cấu đại biểu cũng hợp lý hơn, số đại biểu chuyên trách bảo đảm đạt 40% sẽ là cơ sở để Thường trực Hội đồng dân tộc và các Ủy ban làm tốt nhiệm vụ của mình, thúc đẩy chất lượng công tác thẩm tra các dự án luật, công tác giám sát và các công việc khác. 

Tôi cho rằng, trong giai đoạn mới với yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, xây dựng Nhà nước pháp quyền hiện đại, đội ngũ đại biểu như vậy sẽ có điều kiện thuận lợi để phát huy trí tuệ tập thể, góp phần kiến tạo thể chế, hoàn thiện chính sách, đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của nhân dân. 

Chú thích ảnh
PGS.TS Đỗ Chí Nghĩa - Đại biểu Quốc hội trao quà cho bà con vùng rốn lũ phía Đông tỉnh Đắk Lắk sau cơn lũ lịch sử tháng 11/2025.

Có thể thấy, khi bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp được kiện toàn và vận hành thông suốt, là ĐBQH, ông sẽ có những hiến kế, quyết sách gì để góp tiếng nói với Quốc hội triển khai nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới góp phần vào sự phát triển chung của đất nước?

Khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được kiện toàn và vận hành thông suốt, yêu cầu đặt ra là phải tiếp tục hoàn thiện thể chế để bảo đảm bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân và phục vụ nhân dân tốt hơn. 

Việc cần tập trung lúc này là phải rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến phân cấp, phân quyền, làm rõ trách nhiệm giữa các cấp, tránh chồng chéo hoặc bỏ trống. Đồng thời, cần có cơ chế kiểm soát quyền lực phù hợp, bảo đảm tính minh bạch và trách nhiệm giải trình. Một việc quan trọng hàng đầu là phải tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng đội ngũ, ưu tiên chọn lựa người có kinh nghiệm và năng lực vào bộ máy. Quan tâm những lĩnh vực còn thiếu, đặc biệt khi cấp xã cần được phân cấp, phân quyền mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, cần quan tâm thúc đẩy chuyển đổi số trong quản trị công, nâng cao chất lượng dịch vụ công, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Việc gắn kết chặt chẽ giữa cải cách thể chế với đổi mới phương thức quản lý sẽ là yếu tố then chốt để bộ máy vận hành hiệu quả.

Tôi tin rằng, với sự lãnh đạo của Đảng, nỗ lực của các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương, mô hình chính quyền địa phương hai cấp sẽ ngày càng vận hành thông suốt, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu phục vụ nhân dân vì sự phát triển bền vững của đất nước.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Nguyễn Viết Tôn/Báo Tin tức và Dân tộc (thực hiện )
Quốc hội đổi mới, gần dân, hiểu dân và hành động vì dân
Quốc hội đổi mới, gần dân, hiểu dân và hành động vì dân

Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI dự kiến sẽ khai mạc ngày 6/4, tại Hà Nội. Một trong những nội dung của kỳ họp được cử tri và nhân dân cả nước quan tâm đó là việc Quốc hội đổi mới đưa ra những quyết sách lớn, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội đất nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN