Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2017

Tối nay (25/3), tại Đài Truyền hình Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam tổ chức lễ trao Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2017. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự, phát biểu chỉ đạo và trực tiếp trao tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2017 cho các tài năng trẻ.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, đòi hỏi giới trẻ không ngừng tìm tòi, nghiên cứu, sáng tạo để đi đến những chân trời mới, phải là những người tiên phong, bản lĩnh, nhiệt huyết, có hoài bão lớn, đam mê sáng tạo.

Tại Lễ tuyên dương, 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2017 đã nhận được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cúp và phần thưởng. 10 Gương mặt triển vọng được nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Cúp và phần thưởng.

Các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017 đại diện cho tuổi trẻ Việt Nam với trái tim bản lĩnh, có tư duy sáng tạo, đổi mới và có lòng quyết tâm đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Mỗi người với sự nỗ lực của bản thân, cùng những thành tích đáng tự hào của mình, dù họ có ở đâu, làm gì, họ vẫn luôn tự hào vì mình là người Việt Nam, có trái tim Việt Nam và có mong ước, nguyện vọng cháy bỏng là được cống hiến cho Tổ quốc, đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong trao khen thưởng cho 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017.

Phát biểu tại lễ tuyên dương các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá: Trong lễ tuyên dương, những thành tích xuất sắc, hình ảnh ấn tượng về gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và gương mặt trẻ triển vọng làm chúng ta xúc động, tin tưởng và tự hào về tương lai tươi sáng của dân tộc.

Càng ý nghĩa khi đúng dịp kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn diễn ra lễ trao giải Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, trong đó có học sinh, sinh viên có thành tích đặc biệt trong học tập, nghiên cứu khoa học, có thành tích trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, lực lượng vũ trang dũng cảm, có người khởi nghiệp, có người là bác sĩ cống hiến ở những nơi xa xôi.

Trong giai đoạn hiện nay, thanh niên với vai trò là chủ nhân tương lai của đất nước, quyết định thành công của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, quá trình hội nhập quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, đòi hỏi giới trẻ không ngừng tìm tòi, nghiên cứu, sáng tạo để đi đến những chân trời mới, phải là những người tiên phong, bản lĩnh, nhiệt huyết, có hoài bão lớn, đam mê sáng tạo.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh, đất nước mong chờ các bạn trẻ không ngừng nỗ lực, sáng tạo đem tài năng, sức sáng tạo phục vụ nhân dân, đem tài năng lan tỏa về khát vọng, ý chí. Hãy vươn lên mạnh mẽ hơn nữa, đưa đất nước tiến mạnh tiến vững chắc trở thành con rồng mới của châu Á, của thế giới. Giải thưởng Thanh niên tiêu biểu là kết quả của sự phấn đấu không ngừng. Chúng ta nên trân trọng và tự hào, ý thức được trách nhiệm của mình, sống trách nhiệm với bản thân gia đình, xã hội, không tự mãn, thực sự là tấm gương tiêu biểu để thanh niên học tập.

Các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu chia sẻ quá trình nỗ lực và phấn đấu.

Tại lễ trao giải cũng diễn ra giao lưu với những tài năng trẻ tiêu biểu đang công tác, hoạt động trên nhiều lĩnh vực. Các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu xúc động khi nhớ lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong công tác và trong cuộc sống đời thường.

Ca sỹ Minh Quân - Mỹ Dung - Dương Hoàng Yến - Hà Anh và Vũ đoàn mang tới ca khúc "Những trái tim Việt Nam".

Năm nay, Ban tổ chức giải thưởng nhận được 136 hồ sơ hợp lệ được đề cử từ 53 đơn vị (nhiều hơn năm trước 11 hồ sơ) thuộc 10 lĩnh vực: Học tập, Nghiên cứu khoa học - Sáng tạo, Lao động sản xuất, Kinh doanh - Khởi nghiệp, Quản lý hành chính, Quốc phòng, An ninh trật tự, Thể dục thể thao, Văn hoá nghệ thuật, Hoạt động xã hội.

Trong đó, có 104 đề cử là nam, 31 đề cử là nữ; 9 đề cử là người dân tộc thiểu số (Tày, Mông, Nùng, Bahnar, Jrai, Mường, Giáy); học hàm cao nhất là Phó giáo sư, học vị cao nhất là Tiến sĩ. Đề cử nhiều tuổi nhất sinh năm 1983, ít tuổi nhất sinh năm 2004.

Hội đồng xét chọn Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017 đã tổ chức họp hai lần để chọn ra 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017; 10 đề cử còn lại nhận danh hiệu Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng 2017.

10 GƯƠNG MẶT TRẺ VIỆT NAM TIÊU BIỂU NĂM 2017

1. Đinh Quang Hiếu (lĩnh vực Học tập)
2. Vũ Bích Ngọc (lĩnh vực Nghiên cứu khoa học)
3. Vũ Văn Bình (lĩnh vực Lao động sản xuất)
4. Trần Minh Châu (lĩnh vực Văn hóa Nghệ thuật)
5. Đại úy Phạm Văn Dân (lĩnh vực An ninh trật tự)
6. Lê Tú Chinh (lĩnh vực Thể dục Thể thao)
7. Tô Hồng Thái (lĩnh vực Quốc phòng)
8. Phạm Huy (lĩnh vực Nghiên cứu khoa học)
9. Nguyễn Khôi (lĩnh vực Kinh doanh Khởi nghiệp)
10. Bác sĩ Nguyễn Văn Hiếu (lĩnh vực Hoạt động xã hội)

10 GƯƠNG MẶT TRẺ VIỆT NAM TRIỂN VỌNG NĂM 2017

1. Hoàng Công Đoàn (lĩnh vực Hoạt động xã hội)
2. Nguyễn Hải Ninh (lĩnh vực Kinh doanh Khởi nghiệp)
3. Phạm Tuân (lĩnh vực Quốc phòng)
4. Mai Hải Yến (lĩnh vực Hoạt động xã hội)
5. Lê Hoàng Sơn (lĩnh vực Nghiên cứu khoa học)
6. Bùi Minh Thắng (lĩnh vực Lao động sản xuất)
7. Đoàn Thiên Phúc (lĩnh vực Kinh doanh Khởi nghiệp)
8. Trung úy Lê Hoàng Hảo (lĩnh vực An ninh trật tự)
9. Nguyễn Hữu Kim Sơn (lĩnh vực Thể dục Thể thao)
10. Lưu Đức Anh (lĩnh vực Văn hóa Nghệ thuật)

L.Sơn/Báo Tin tức
Thành đoàn Hà Nội tuyên dương 100 Bí thư Chi đoàn giỏi
Thành đoàn Hà Nội tuyên dương 100 Bí thư Chi đoàn giỏi

Ngày 23/3, Thành đoàn Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tuyên dương Bí thư chi đoàn giỏi Thủ đô năm 2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN