Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ làm việc tại Phú Yên

Ngày 23/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng Đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế hợp tác xã; nâng cao hiệu quả các công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên.

Báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ cùng Đoàn công tác, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên Nguyễn Chí Hiến cho biết, 6 tháng đầu năm 2019, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh gặp nhiều khó khăn do nắng hạn kéo dài, dịch bệnh phát sinh trên một số cây trồng, vật nuôi. Tuy nhiên, với sự giúp đỡ của Trung ương, nỗ lực của toàn hệ thống chính trị, kinh tế-xã hội của tỉnh cơ bản ổn định, có mặt phát triển. Đặc biệt, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 9,2%.

Tổng giá trị sản xuất nông, lâm thủy sản đạt 48% kế hoạch, sản lượng khai thác thủy sản đạt 40 ngàn tấn, trong đó khai thác cá ngừ đại dương đạt 2.700 tấn, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Toàn tỉnh có 1 huyện và 47/88 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 191 hợp tác xã, trong đó hợp tác xã khá, giỏi chiếm 43%; công tác quản lý, bảo vệ rừng được tăng cường...

Tại buổi làm việc, tỉnh Phú Yên kiến nghị cho phép Khu kinh tế Nam Phú Yên được hưởng một số cơ chế, chính sách như Khu kinh tế Bắc Vân Phong (Khánh Hòa). Bên cạnh đó có chủ trương quy hoạch đường cao tốc từ Phú Yên lên Tây Nguyên để khai thác, phát triển hết tiềm năng, lợi thế của vùng; nâng cao hạn ngạch cải hoán, cấp phép cho tàu cá khi khai thác ở ngoài khơi, tạo điều kiện cho ngư dân vươn khơi bám biển.

Phú Yên đề nghị Chính phủ sớm giải quyết các vướng mắc trong giải thể Công ty Cà phê Ea Bá, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cảng Vũng Rô; các biện pháp phát triển thủy lợi khắc phục khô hạn, biến đổi khí hậu; bổ sung nguồn lực cho tỉnh trùng tu, tôn tạo các di tích, danh lam thắng cảnh, xây dựng hạ tầng du lịch.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ biểu dương những kết quả mà Phú Yên đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019. Trong đó, Phó Thủ tướng đánh giá cao Phú Yên có tốc độ tăng GRDP đạt 9,2%. Đây là mức tăng cao so với khu vực và bình quân chung cả nước.

Về phát triển kinh tế tập thể, Phó Thủ tướng đề nghị, Phú Yên phối hợp tốt với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường giải quyết khó khăn trong giải thể Công ty cà phê Ea Bá (thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam). Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ liên quan rà soát lại kiến nghị của tỉnh cho Khu kinh tế Nam Phú Yên được hưởng về cơ chế, chính sách đặc thù như Khu kinh tế Bắc Vân Phong (Khánh Hòa).

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Phú Yên hiện có 62/191 hợp tác xã thực hiện đóng bảo hiểm cho người lao động. Đây là điểm sáng cần được nhân rộng. Tỉnh cần nâng cao hiệu quả các mô hình tổ hợp tác, nghiệp đoàn trên biển...

Về ý kiến cải hoán tàu cá, Phó Thủ tướng yêu cầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương triển khai Nghị định của Chính phủ theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, tỉnh cần căn cứ vào thực tiễn địa phương, hoán cải tàu cá phải theo hướng người dân không tốn kém nhiều tiền.

Theo Phó Thủ tướng, Phú Yên có nhiều thuận lợi về biển, rừng, do vậy tỉnh cần đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng khoa học, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, có tính toán đến nguồn nước. Tỉnh cần chú trọng kiểm soát bệnh dịch tả lợn Châu phi, tập trung chống hạn, phòng chống cháy rừng; thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng nông thôn mới...

Phó Thủ tướng cũng đề nghị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, ngành liên quan rà soát lại nguồn vốn tiếp tục đầu tư tuyến đường kết nối Phú Yên, Gia Lai và các tỉnh Tây Nguyên, cần thiết đưa vào nguồn vốn trung hạn 2021-2025; ưu tiên vốn ngân sách dự phòng, đầu tư trước vị trí xung yếu tại tuyến đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ viếng Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Phú Yên.

Phó Thủ tướng xác định, Cảng Vũng Rô có vị trí quan trọng về mặt quốc phòng, an ninh. Do vậy, Nhà nước sẽ nắm giữ 51% cổ phần trở lên, đồng thời rà soát lại tiềm năng, đánh giá hướng phát triển cảng biển.

Tại buổi làm việc, đại diện Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã trao tặng 20 ngôi nhà tình nghĩa trị giá 1 tỷ đồng cho các hộ gia đình chính sách của tỉnh.

Trước đó, sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác đã dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Phú Yên.

Tin, ảnh: Phạm Cường (TTXVN)
Lãnh đạo Phú Yên đối thoại với người dân về việc di dời chợ Yến
Lãnh đạo Phú Yên đối thoại với người dân về việc di dời chợ Yến

Ngày 15/7, tại xã An Hòa, huyện Tuy An, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên Phạm Đại Dương đã có buổi gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân thôn Nhơn Hội, xã An Hòa về việc di dời chợ Yến, thôn Nhơn Hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN