Ông Vũ Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hùng Nhơn cho biết, năm 2025 đánh dấu hành trình hợp tác giữa Tập đoàn Hùng Nhơn và Tập đoàn De Heus với tốc độ mạnh mẽ, hướng tới hiện thực hóa chuỗi 12 dự án nông nghiệp công nghệ cao tại Tây Ninh.
Ông Vũ Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT tập đoàn Hùng Nhơn.
Cụ thể, ngày 24/2, Hùng Nhơn và De Heus phối hợp tổ chức lễ động thổ Tổ hợp nhà máy chế biến thực phẩm DHP (giai đoạn 1) cùng với Khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN Tây Ninh 2 và DHN Tây Ninh 5. Ngày 5/12, hai bên tiếp tục động thổ dự án Khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN Tây Ninh 6.
Về dự án DHN Tây Ninh 4, ông Vũ Mạnh Hùng chia sẻ thêm, đây là trang trại gà giống được xây dựng theo tiêu chuẩn công nghệ cao, hướng đến cung cấp con giống chất lượng, an toàn dịch bệnh, giảm thiểu tác động môi trường, đóng góp vào sự phát triển nông nghiệp của tỉnh và đáp ứng nhu cầu thị trường.
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án.
Theo ông Johan Van Den Ban, Tổng Giám đốc De Heus châu Á, dự án DHN Tây Ninh 4 là một mảnh ghép quan trọng trong Tổ hợp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao DHN Tây Ninh. Chuỗi liên kết này được đặt nền tảng từ Biên bản ghi nhớ ký năm 2023 tại Diễn đàn kết nối doanh nghiệp đầu tư phát triển hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao giữa UBND tỉnh Tây Ninh, Tập đoàn Hùng Nhơn và De Heus. Đây là một phần trong chuỗi 12 dự án với tổng vốn đầu tư 10.000 tỷ đồng.
Trong chuỗi hợp tác chiến lược Hùng Nhơn - De Heus, Bel Gà là mắt xích quan trọng, cung cấp con giống chất lượng cao cho toàn hệ sinh thái. Sau nhiều năm hoạt động tại Việt Nam, Bel Gà đã khẳng định vị thế doanh nghiệp hàng đầu trong sản xuất gà giống hướng thịt và hướng trứng một ngày tuổi với hệ thống trại giống và nhà ấp theo công nghệ hiện đại.
Ông Ben Clinteur, Tổng Giám đốc Bel Gà châu Á nhận định, việc liên tiếp triển khai hàng loạt dự án lớn trong thời gian ngắn cho thấy tốc độ, quy mô và tầm nhìn chiến lược của chuỗi liên kết Hùng Nhơn - De Heus tại Tây Ninh. Ông nhấn mạnh các tiêu chuẩn an toàn sinh học, tỷ lệ nở và chất lượng đàn giống là nền tảng nâng tầm ngành chăn nuôi gia cầm Việt Nam, đồng thời tạo vững chắc cho chuỗi sản xuất khép kín của De Heus - Hùng Nhơn.
Về phía địa phương, bà Nguyễn Thị Phượng, Chủ tịch UBND xã Tân Hội cho biết, dự án có ý nghĩa quan trọng không chỉ với xã Tân Hội mà còn với chiến lược phát triển ngành chăn nuôi tỉnh Tây Ninh; đồng thời khẳng định cam kết hỗ trợ tối đa để dự án triển khai đúng tiến độ, an toàn, hiệu quả, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và cộng đồng.
Bên lề sự kiện, năm doanh nghiệp gồm De Heus, Hùng Nhơn, Công ty Trịnh Đăng Khôi, Công ty BD Agriculture Việt Nam và Công ty BDH Việt Nam cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược, cùng theo đuổi tầm nhìn phát triển chăn nuôi hiện đại, bền vững và minh bạch.
Đại diện De Heus và Hùng Nhơn trao tăng 200 triệu đồng cho các hoạt động từ thiện của xã Tân Hội.
Theo thỏa thuận, các bên hợp tác phát triển hệ thống chăn nuôi quy mô 1 triệu con gà hậu bị và 3 triệu con gà đẻ trứng. Thỏa thuận còn bao gồm nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ đạt chuẩn quốc tế, tạo hệ sinh thái nông nghiệp hoàn chỉnh. Thời hạn hợp tác 15 năm với tổng giá trị 120 triệu USD (khoảng 3.100 tỷ đồng).
Đại diện 5 doanh nghiệp ký thỏa thuận hợp tác chiến lược.
Đây là nền tảng hình thành chuỗi giá trị khép kín từ con giống, dinh dưỡng, thiết bị chuồng trại, quy trình kỹ thuật đến sản phẩm đầu ra, hướng đến cung cấp trứng gà sạch, an toàn và bền vững cho thị trường nội địa và xuất khẩu. Chuỗi dự án DHN Tây Ninh được kỳ vọng trở thành tổ hợp chăn nuôi gà hiện đại và lớn nhất Đông Nam Á.
Trong quá trình phát triển tại các địa phương, Quỹ Từ thiện DHN được duy trì như hoạt động an sinh thường xuyên, góp phần cải thiện đời sống người dân nơi doanh nghiệp triển khai dự án.
Dịp này, Quỹ Từ thiện DHN trao 500 phần quà và 200 triệu đồng hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội của xã Tân Hội. BD Agriculture Việt Nam và Công ty Xây dựng Minh Anh cũng tặng thêm 500 phần quà Tết cho các hộ khó khăn.