Lãnh đạo Phú Yên đối thoại với người dân về việc di dời chợ Yến

Ngày 15/7, tại xã An Hòa, huyện Tuy An, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên Phạm Đại Dương đã có buổi gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân thôn Nhơn Hội, xã An Hòa về việc di dời chợ Yến, thôn Nhơn Hội.

Tại buổi đối thoại, 7 hộ dân có đơn khiếu nại nêu ý kiến về việc không đồng tình di dời từ chợ Yến cũ về Chợ Yên mới. Ý kiến của những hộ dân này cho rằng, chủ trương xây dựng chợ Yến mới, công viên là hoàn toàn đúng, tuy nhiên cách làm của cán bộ địa phương chưa đúng, chưa hợp lòng dân. Chợ Yến là chợ truyền thống chứ không phải chợ tự phát, qua thời gian hoạt động, chợ đã bị xuống cấp cần được sửa chữa lại, không phá bỏ, di dời chợ Yến.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi đối thoại.

Một số hộ dân cũng nêu ý kiến, chợ Yến cũ thường xuyên bị ngập khi mưa xuống là do Ủy ban nhân dân xã An Hòa xây dựng đường bê tông cao hơn nền chợ; quá trình xây dựng chợ Yến mới chính quyền địa phương không họp dân, lấy ý kiến đóng góp của dân. Nhiều hộ dân cũng kiến nghị, không di dời chợ Yến, không xây dựng công viên tại vị trí chợ Yến cũ mà muốn duy trì cả hai chợ Yến cũ và mới để người dân tiện sinh hoạt, buôn bán.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phạm Đại Dương ghi nhận các ý kiến của người dân và mong muốn người dân đồng tình với quan điểm, chủ trương xây dựng chợ Yến mới của địa phương;  giao UBND huyện Tuy An có báo cáo với UBND tỉnh về quy trình thủ tục xây dựng chợ Yến mới và kế hoạch để chợ đi vào hoạt động hiệu quả theo đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBND xã An Hòa tăng cường tuyên truyền, giải thích cho người dân những chủ trương, định hướng của việc xây dựng chợ Yến; kiểm tra trật tự xây dựng, xử lý việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, trả lại đường giao thông thông thoáng, an toàn; đảm bảo điều kiện tốt nhất cho người dân buôn bán tại chợ mới. Đối với các hộ dân bị ảnh hưởng khi di dời về chợ mới, chính quyền cần rà soát, có cơ chế chính sách hỗ trợ cho người dân kinh doanh, buôn bán.

Chú thích ảnh
Nhiều ki ốt tại chợ Yến cũ đã xuống cấp, các tiểu thương đã di dời về chợ Yến mới, chính quyền xã An Hòa cũng đã dùng hàng rào lưới rào chắn các ki ốt.

Ông Phạm Đại Dương cam kết sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến, có kết luận bằng văn bản trả lời những kiến nghị của người dân về việc di dời chợ Yến theo đúng quy định, nhằm đảm bảo quyền lợi đại bộ phận của người dân.

Trước đó, TTXVN đã phản ánh chợ Yến, thôn Nhơn Hội có nhiều hạng mục đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ. Sau khi UBND xã An Hòa hoàn thành đầu tư chợ Yến mới khang trang (cũng tại thôn Nhơn Hội cách chợ cũ 400 m) và có thông báo thời gian di dời chợ Yến vào ngày 29/5/2019, vị trí chợ Yến cũ được xã quy hoạch làm công viên, tuy nhiên ngoài sự đồng thuận của đa số các hộ dân, một số hộ dân vẫn không đồng tình di dời chợ cũ về chợ Yến mới.

Phạm Cường (TTXVN)
An Giang di dời khẩn cấp 27 hộ dân trong vùng sạt lở khu vực sông Vàm Cái Hố
An Giang di dời khẩn cấp 27 hộ dân trong vùng sạt lở khu vực sông Vàm Cái Hố

Chiều 13/7, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Trần Anh Thư cùng đoàn công tác của tỉnh An Giang và huyện Chợ Mới đã trực tiếp đi khảo sát và chỉ đạo công tác di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn, tại khu vực sạt lở trên sông Vàm Cái Hố thuộc ấp An Thị, xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN