Rộn ràng lễ rước đèn tuổi thơ giữa lòng phố cổ

Rộn ràng lễ rước đèn tuổi thơ giữa lòng phố cổ

Đây là năm thứ hai lễ rước Trung thu được tổ chức, tiếp tục mang không khí Tết Trung thu truyền thống đến với người dân, thiếu nhi và du khách tại không gian trung tâm của Thủ đô.

20.jpg
Đông người dân và du khách tham gia Lễ rước đèn “Đêm hội Trăng Rằm 2026”.

Tối 25/9, tức Rằm tháng Tám năm Bính Ngọ, tại không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm, Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội phối hợp cùng CLB Đình Làng Việt tổ chức Lễ rước đèn “Đêm hội Trăng Rằm 2026”, nằm trong khuôn khổ chuỗi hoạt động văn hóa “Lưu Trăng Phố cổ 2026”.

Điểm mới nổi bật của chương trình năm nay là lần đầu tiên công chúng được trực tiếp chiêm ngưỡng những tác phẩm đèn Trung thu do các họa sĩ, nghệ nhân đến từ nhóm Thong dong, Của Nả, The Anam… phục dựng và chế tác. Với một hệ thống đèn lồng và các đồ chơi phong phú, đa dạng từ kiểu dáng đến chất liệu: đèn cá chép, đèn Nguyệt, đèn Cuốn Thư, đèn ông sao đến các mô hình con vật, mỗi tác phẩm vừa mang vẻ đẹp thị giác, vừa thể hiện sự công phu trong tư duy sáng tác và kỹ thuật phục dựng của nghệ thuật thủ công truyền thống.

13.jpg
Đoàn rước đèn Trung thu truyền thống diễu hành qua các tuyến phố quanh Hồ Hoàn Kiếm và không gian đi bộ, các tuyến phố cổ, diễn xướng dân gian đường phố.

Đặc biệt, trong Lễ rước đêm hội Trăng Rằm năm nay mô hình Tháp Bút – Đài Nghiên sẽ được rước trang trọng trong đoàn - gắn với không gian Hồ Gươm và biểu tượng cho truyền thống hiếu học, tinh thần trọng tri thức của người Hà Nội. Hình ảnh Tháp Bút – Đài Nghiên cùng mô hình ông Tiến sĩ giấy tạo nên một điểm nhấn giàu ý nghĩa, tôn vinh những giá trị học hành, tri thức và ước vọng tốt đẹp của người Việt.

Đoàn rước gồm 14 khối, mở đầu bằng múa sư tử, múa rồng và trống hội; tiếp nối là cỗ xe Nguyệt Cung, các mô hình đèn, đồ chơi dân gian, đội nghi trượng và khối đèn lồng thiếu nhi. Sự kết hợp giữa trình diễn nghệ thuật, các sản phẩm thủ công và sự tham gia của cộng đồng tạo nên một lễ hội Trung thu giàu màu sắc, gần gũi và hấp dẫn.

17.jpg
Lễ rước không chỉ mang đến một đêm hội dành cho thiếu nhi mà còn là dịp để người dân và du khách gặp gỡ, trải nghiệm và cảm nhận Trung thu Hà Nội.

Từ các hoạt động Trung thu được triển khai tại 6 điểm di tích, lễ rước “Đêm Hội Trăng Rằm” tại hồ Hoàn Kiếm là hoạt động điểm nhấn, kết nối và hội tụ những sắc màu của “Lưu Trăng Phố cổ 2026”. Lễ rước “Đêm hội Trăng Rằm” còn đưa những giá trị văn hóa, những hình ảnh và sản phẩm Trung thu truyền thống từ các không gian di sản đến với cộng đồng trong một sinh hoạt văn hóa quy mô lớn tại trung tâm Thủ đô. Qua đó, tạo nên một điểm hẹn văn hóa về đêm, nơi người dân và du khách cùng trải nghiệm không khí Trung thu Hà Nội qua ánh sáng, nghệ thuật trình diễn và các sản phẩm thủ công truyền thống.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm Nguyễn Hồng Trang cho biết, lễ rước không chỉ mang đến một đêm hội dành cho thiếu nhi mà còn là dịp để người dân và du khách gặp gỡ, trải nghiệm và cảm nhận Trung thu Hà Nội qua ánh sáng, âm nhạc, nghệ thuật trình diễn và những sản phẩm thủ công truyền thống. Đây cũng là một hoạt động góp phần làm phong phú đời sống tinh thần cộng đồng, tăng sức hấp dẫn của không gian hồ Hoàn Kiếm và quảng bá hình ảnh văn hóa Hà Nội đến với du khách. Đó chính là cách văn hóa được tiếp nối, từ những trải nghiệm hôm nay trở thành ký ức để trao truyền mai sau.

19.jpg
Mỗi tác phẩm vừa mang vẻ đẹp thị giác, vừa thể hiện sự công phu trong tư duy sáng tác và kỹ thuật phục dựng của nghệ thuật thủ công truyền thống.

Bên cạnh “Đêm hội Trăng Rằm” rực rỡ sắc màu, chuỗi hoạt động văn hóa “Lưu trăng phố cổ 2026” vẫn đang tiếp tục mang đến không gian trải nghiệm phong phú tại nhiều di tích trọng điểm tại không gian văn hóa Phố cổ Hoàn Kiếm từ nay đến hết 30/9.

*Một số hình ảnh tại sự kiện:

22.jpg
7.jpg
8.jpg
10.jpg
12.jpg
15.jpg
16.jpg
14.jpg
9.jpg
6.jpg
4.jpg
5.jpg
23.jpg
3.jpg
2.jpg
21.jpg
24.jpg
Minh Ngọc/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Hoàn thiện cơ sở khoa học phục dựng Điện Kính Thiên

Hoàn thiện cơ sở khoa học phục dựng Điện Kính Thiên

Chiều 22/9, tại Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Văn phòng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) tại Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội và UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp tổ chức Họp báo công bố thông tin về Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực, đồng thời chính thức ra mắt Bộ nhận diện kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO (1976 – 2026).