Quảng Trị di dời dân vùng sạt lở, đảm bảo an toàn mùa mưa lũ

Do ảnh hưởng của các đợt mưa lũ, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị hiện xuất hiện hàng chục điểm sạt lở tại khu vực miền núi, ven sông, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản và đất sản xuất của người dân. Trước diễn biến thời tiết phức tạp, tỉnh đang đẩy nhanh việc di dời các hộ dân khỏi khu vực nguy hiểm, xây dựng và bố trí các khu tái định cư nhằm bảo đảm an toàn, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Sạt lở uy hiếp

Chính quyền xã Đồng Lê thường xuyên kiểm tra, lên phương án di dời hàng chục hộ dân bị ảnh hưởng bởi tình trạng sạt lở bờ sông Gianh.
Chính quyền xã Đồng Lê thường xuyên kiểm tra, lên phương án di dời hàng chục hộ dân bị ảnh hưởng bởi tình trạng sạt lở bờ sông Gianh.

Tại thôn Thuận Hóa, xã Đồng Lê (Quảng Trị), tình trạng sạt lở bờ sông Gianh diễn biến nghiêm trọng trong những năm gần đây. Nước lũ cuốn trôi đất sản xuất, có vị trí sạt lở ăn sâu hơn 70m vào đất liền, ảnh hưởng đến hơn 40 hộ dân; trong đó 19 hộ thuộc diện phải di dời khẩn cấp.

Gia đình ông Nguyễn Quang Trung (thôn Thuận Hóa, xã Đồng Lê) là một trong những hộ chịu ảnh hưởng nặng nề. Khu đất trồng chuối của gia đình ông đã mất gần 500m² do sạt lở. Theo ông Trung, sạt lở bờ sông khiến chiều ngang đất bị mất khoảng 20m, trong khi chiều sâu khu vực đứt, sụt từ 8-12m. Mỗi khi mưa lớn, lũ lên, người dân lại lo lắng nguy cơ sạt lở tiếp tục uy hiếp nhà cửa và tài sản.

Theo ông Nguyễn Quang Trung, người dân ghi nhận sự quan tâm của chính quyền các cấp trong việc bố trí nơi ở mới. Khu tái định cư tại vùng Bộc Bằng vừa được quy hoạch, phân lô khá thuận lợi, đường giao thông được đầu tư tốt. Tuy nhiên, một số hạng mục phục vụ đời sống tại nơi ở mới vẫn cần tiếp tục hoàn thiện.

Tình trạng sạt lở bờ sông Gianh diễn biến nghiêm trọng trong những năm gần đây tại thôn Thuận Hóa, xã Đồng Lê (Quảng Trị).
Tình trạng sạt lở bờ sông Gianh diễn biến nghiêm trọng trong những năm gần đây tại thôn Thuận Hóa, xã Đồng Lê (Quảng Trị).

"Hiện khu tái định cư đã có điện nhưng chưa có nước. Thời điểm yêu cầu di dời lại rơi vào mùa mưa lũ, việc thi công nhà cửa gặp nhiều khó khăn. Kinh phí hỗ trợ 30 triệu đồng/hộ là khá thấp so với chi phí vận chuyển và giá vật liệu hiện nay", ông Nguyễn Quang Trung chia sẻ.

Ông Nguyễn Quang Trung cho biết thêm, nơi ở mới cách khu vực sản xuất nông nghiệp cũ khoảng 4km, đường có độ dốc cao, gây khó khăn cho việc vận chuyển nông sản, vật tư sản xuất. Người dân mong muốn chính quyền tiếp tục quan tâm hoàn thiện hạ tầng, đồng thời có thêm chính sách hỗ trợ để việc di dời và ổn định cuộc sống được thuận lợi hơn.

Anh Nguyễn Minh Đức, Trưởng thôn Thuận Hóa (xã Đồng Lê) cho biết, tình trạng sạt lở bờ sông diễn ra nghiêm trọng trong những năm gần đây. Trước nguy cơ mất an toàn, người dân đồng tình với chủ trương di dời và mong muốn sớm được chuyển đến nơi ở mới.

"Chính quyền địa phương đang tích cực tạo điều kiện cho người dân di dời. Bà con hoàn toàn đồng tình và mong muốn được di dời sớm để tránh thiệt hại về người và tài sản", anh Nguyễn Minh Đức nói.

Thôn Thuận Hóa hiện có 268 hộ; trong đó hơn 40 hộ bị ảnh hưởng hoặc có nguy cơ sạt lở cần được di dời. Đối với người dân nơi đây, việc sớm được chuyển đến nơi ở an toàn không chỉ nhằm bảo đảm tính mạng mà còn cần gắn với điều kiện sản xuất, sinh kế để có thể ổn định lâu dài.

Hoàn thành khu tái định cư

Giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh Quảng Trị sẽ thực hiện 14 Dự án bố trí, sắp xếp dân cư tại 103 thôn, xóm với tổng kinh phí khoảng 575 tỷ đồng để di dời người dân ra khỏi vùng sạt lở núi, sạt lở bờ sông.
Giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh Quảng Trị sẽ thực hiện 14 Dự án bố trí, sắp xếp dân cư tại 103 thôn, xóm với tổng kinh phí khoảng 575 tỷ đồng để di dời người dân ra khỏi vùng sạt lở núi, sạt lở bờ sông.

Để đưa các hộ dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở cao, UBND xã Đồng Lê đã triển khai Dự án Di dân khẩn cấp ra khỏi vùng sạt lở núi, sạt lở bờ sông Gianh trên diện tích hơn 2,3ha. Dự án do UBND xã Đồng Lê làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư 46,5 tỷ đồng, nhằm bố trí nơi ở mới cho các hộ dân đang sinh sống tại khu vực có nguy cơ sạt lở cao.

Sau hơn 4 tháng triển khai, đến nay các hạng mục chính về mặt bằng và hạ tầng của dự án đã hoàn thành 100%. Người dân đã bốc thăm vị trí đất, chuẩn bị phương án xây dựng nhà; một số hộ đã bắt đầu vận chuyển vật liệu đến khu tái định cư.

Ông Đoàn Mạnh Toàn, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Lê cho biết, đến nay địa phương đã hoàn thành hạ tầng kỹ thuật và mặt bằng, tiến hành bàn giao đất cho các hộ dân bốc thăm để chuẩn bị xây nhà. Chính quyền đang tích cực tạo điều kiện để bà con sớm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.

"Tiêu chuẩn của khu tái định cư được thực hiện theo đúng thiết kế kỹ thuật về hạ tầng điện, đường, trường, trạm; đồng thời tạo điều kiện cho việc học hành của con em và bảo đảm không gian phát triển ngoài đất ở như quỹ đất làm vườn, trồng cây, chăn nuôi tối thiểu để giúp các hộ dân ổn định cuộc sống", ông Đoàn Mạnh Toàn cho biết.

Dự án Di dân khẩn cấp khỏi vùng sạt lở núi, sạt lở bờ sông Gianh tại xã Đồng Lê (Quảng Trị) đã hoàn thành các hạng mục chính về mặt bằng và hạ tầng giao thông, điện chiếu sáng sau hơn 4 tháng triển khai.
Dự án Di dân khẩn cấp khỏi vùng sạt lở núi, sạt lở bờ sông Gianh tại xã Đồng Lê (Quảng Trị) đã hoàn thành các hạng mục chính về mặt bằng và hạ tầng giao thông, điện chiếu sáng sau hơn 4 tháng triển khai.

Theo địa phương, khu tái định cư có hệ thống giao thông, điện, nước và các hạng mục hạ tầng thiết yếu; vị trí cách khu vực sản xuất nông nghiệp, làm việc và buôn bán của người dân khoảng 1-3km, gần trường học, bệnh viện và trung tâm hành chính xã. Đây được xem là điều kiện quan trọng để các hộ dân không chỉ có nơi ở an toàn mà còn từng bước ổn định sinh kế sau di dời.

Qua rà soát, giai đoạn 2026-2030, tỉnh Quảng Trị sẽ thực hiện 14 dự án bố trí, sắp xếp dân cư tại 103 thôn, xóm với tổng kinh phí khoảng 575 tỷ đồng. Các dự án tập trung vào những khu vực có nguy cơ cao về sạt lở đất, sạt lở bờ sông và các loại hình thiên tai khác.

Với các khu vực sạt lở có nguy cơ cao, phương án ứng phó trước mắt được tính toán phù hợp theo từng địa bàn, từ sơ tán tạm thời khi có mưa lũ, di dân đến khu vực an toàn, bố trí vào các khu tái định cư hoặc đầu tư kè chống sạt lở để bảo vệ khu dân cư và đất sản xuất.

Trong bối cảnh mùa mưa bão đang diễn biến phức tạp, việc đẩy nhanh tiến độ các dự án bố trí dân cư, hoàn thiện hạ tầng thiết yếu và giải quyết những khó khăn phát sinh trong quá trình di dời đang được đặt ra cấp thiết, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân, đồng thời tạo điều kiện để các hộ dân vùng sạt lở ổn định cuộc sống và sinh kế lâu dài.

Bài và ảnh: Tá Chuyên/TTXVN

Dành cho bạn

Giữ an toàn suất ăn học đường - Bài cuối: Giám sát bằng dữ liệu

Giữ an toàn suất ăn học đường - Bài cuối: Giám sát bằng dữ liệu

Tick xanh trách nhiệm mở ra cách quản lý suất ăn học đường dựa trên dữ liệu thay vì hồ sơ rời rạc. Khi nguồn nguyên liệu, đơn vị cung cấp và quá trình giao nhận được kết nối, nhà trường, phụ huynh và cơ quan quản lý có thể giám sát, cảnh báo sớm và xử lý sự cố.

Giữ an toàn suất ăn học đường - Bài 1: Kiểm soát nguyên liệu từ nguồn

Giữ an toàn suất ăn học đường - Bài 1: Kiểm soát nguyên liệu từ nguồn

Suất ăn học đường chỉ an toàn khi nguyên liệu được kiểm soát từ nơi sản xuất, quy trình chế biến được giám sát và thông tin có thể truy xuất. TP Hồ Chí Minh đang thúc đẩy doanh nghiệp, nhà trường, chính quyền địa phương và phụ huynh phối hợp xây dựng bữa ăn minh bạch, có trách nhiệm.

Tây Ninh cảnh giác mưa lớn, lũ sông Cửu Long lên báo động I

Tây Ninh cảnh giác mưa lớn, lũ sông Cửu Long lên báo động I

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Mười yêu cầu chủ động ứng phó từ sớm, nhất là tại vùng trũng thấp, ven sông, suối, nơi nguy cơ ngập sâu, sạt lở; sẵn sàng lực lượng, phương tiện sơ tán, cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.