Các tác giả và nhân vật đoạt giải Nhất. Ảnh: Vietnam+
Lễ trao giải năm nay không chỉ là một sự kiện vinh danh nghề nghiệp, mà còn là lời tri ân đối với những người dùng ngòi bút, ống kính, giọng nói và trái tim để nối dài niềm tin, hy vọng cho cộng đồng người nhiễm HIV.
Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Liên Hương cho biết: Năm nay, Bộ Y tế đã lựa chọn chủ đề cho Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS là: "Đoàn kết là sức mạnh - Chung tay chấm dứt dịch bệnh AIDS". Đây không chỉ là một khẩu hiệu truyền thông, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về giá trị cốt lõi đã làm nên mọi thành tựu của Việt Nam suốt 35 năm qua: đó là sức mạnh của sự đoàn kết, tinh thần gắn bó, sẻ chia trách nhiệm và hợp tác chặt chẽ giữa từng cá nhân, từng cộng đồng và toàn xã hội. Sau 35 năm ứng phó với HIV/AIDS, Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận. Chương trình xét nghiệm, dự phòng lây nhiễm HIV và điều trị HIV/AIDS được thực hiện đồng bộ và hiệu quả. Đến năm 2024, kết quả thực hiện mục tiêu 95-95-95 của Việt Nam là 87,3 - 78,9 - 96 (tức 87,3% người nhiễm biết tình trạng nhiễm HIV của mình; 78,9% người biết tình trạng nhiễm HIV được điều trị ARV và 96% người được điều trị ARV có tải lượng vi rút dưới ngưỡng ức chế).
Tác phẩm: “Vị bác sĩ và ‘sáng kiến kỳ lạ’ cứu trẻ nhiễm HIV khỏi bàn tay tử thần” của tác giả Đinh Thị Hằng (Thông tấn xã Việt Nam) đạt giải Nhất của cuộc thi. Ảnh: TTXVN phát
Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng, bên cạnh đội ngũ y bác sĩ, ngành Y tế trên mặt trận chuyên môn trực tiếp chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân HIV/AIDS, còn có sự sát cánh của các nhà báo, phóng viên trên mặt trận tư tưởng giúp thay đổi nhận thức của xã hội về HIV/AIDS.
"Từ hàng nghìn tác phẩm, các giải thưởng được trao ngày hôm nay có thể không đủ để kể hết những câu chuyện, những đóng góp quên mình của người trong cuộc. Nhưng chúng tôi mong rằng, các nhà báo hãy tiếp tục giữ vững "ngọn lửa" nhiệt huyết, khai thác sâu hơn nữa vào các nhóm đối tượng mới, sử dụng công nghệ báo chí hiện đại, đa nền tảng để tiếp cận giới trẻ. Các nhà báo hãy tiếp tục viết về những câu chuyện, những số phận, cuộc đời để khơi dậy lòng trắc ẩn và xóa bỏ hoàn toàn sự kỳ thị, phân biệt đối xử đối với HIV/AIDS", Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương bày tỏ.
Năm nay, Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS được trao cho các tác phẩm thuộc 3 loại hình, gồm tác phẩm viết, tác phẩm ảnh và tác phẩm truyền hình, với tổng số 12 giải thưởng, mỗi loại hình có 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 1 giải Khuyến khích.
Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho 3 tác phẩm viết xuất sắc, gồm: “Vị bác sĩ và ‘sáng kiến kỳ lạ’ cứu trẻ nhiễm HIV khỏi bàn tay tử thần” của tác giả Đinh Thị Hằng (Thông tấn xã Việt Nam - TTXVN); phóng sự ảnh “Giọt máu nghĩa tình và hành trình ‘chặn’ nguy cơ lây nhiễm HIV” của nhóm tác giả Lê Gia Thắng, Nguyễn Quang Hải, Lê Thanh Hằng (Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương) và “Những người giữ lửa hy vọng - hành trình phòng, chống HIV/AIDS tại Viện Y học Nhiệt đới Bạch Mai” của các tác giả Trần Thị Thu Hiền, Vi Văn Bình (Báo Sức khỏe và Đời sống).
Tác phẩm “35 năm chống HIV/AIDS – Giải pháp mới, hành trình mới, niềm tin mới” của nhóm tác giả Nguyễn Thị Đoàn Duyên, Nguyễn Thị Kiều Trang, Đinh Nghĩa Thương, Tạ Tiến Thành, Chu Ngọc Thu An (Trung tâm Nội dung số và Truyền thông - TTXVN) đạt giải Ba của cuộc thi. Ảnh: TTXVN phát
Tại giải lần này Thông tấn xã Việt Nam có 3 tác phẩm đoạt giải. Trong đó, giải Nhất được trao cho tác phẩm“Vị bác sĩ và ‘sáng kiến kỳ lạ’ cứu trẻ nhiễm HIV khỏi bàn tay tử thần” của tác giả Đinh Thị Hằng; giải Ba thuộc về tác phẩm“35 năm chống HIV/AIDS - Giải pháp mới, hành trình mới, niềm tin mới” của nhóm tác giả Nguyễn Thị Đoàn Duyên, Nguyễn Thị Kiều Trang, Đinh Nghĩa Thương, Tạ Tiến Thành, Chu Ngọc Thu An (Trung tâm Nội dung số và Truyền thông); giải Khuyến khích thuộc về tác phẩm "Đồng tâm hiệp lực để chấm dứt dịch HIV/AIDS” của tác giả Cao Thị Thùy Giang (Báo Điện tử VietnamPlus).
Dịp này, Báo Sức khỏe và Đời sống còn trao 5 giải "Ruy băng đỏ" - biểu tượng về phòng, chống HIV/AIDS cho các tác giả, tác phẩm xuất sắc khác được Hội đồng Giám khảo lựa chọn.
Được phát động cách đây 3 tháng, Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS ghi nhận sự tham gia ấn tượng của hơn 1.200 tác phẩm từ các cơ quan báo chí cùng hệ thống truyền thông y tế cơ sở. Nhiều tác phẩm được gửi về từ chính các cán bộ, nhân viên y tế cơ sở và đồng đẳng viên, những "nhân chứng của tuyến đầu", phản ánh chân thực sự bền bỉ, hy sinh thầm lặng trong hỗ trợ người nhiễm HIV.