Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Lê Văn Khoa xin thôi chức vụ

Ngày 24/4, HĐND TP Hồ Chí Minh khóa IX tổ chức kỳ họp bất thường (kỳ họp thứ 8) để xem xét, thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đối với ông Lê Văn Khoa.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh đã thảo luận, đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của đồng chí Lê Văn Khoa trong lĩnh vực được phân công. Mặc dù bày tỏ sự tiếc nuối trước đơn xin từ chức, song các đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh cũng chia sẻ với tình trạng sức khỏe của đồng chí Lê Văn Khoa và mong muốn đồng chí tập trung điều trị bệnh nhằm ổn định sức khỏe.

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân tặng hoa chia tay ông Lê Văn Khoa.

Nhận xét về Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Lê Văn Khoa, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh nhận xét: Đồng chí Lê Văn Khoa đã có nhiều đóng góp đối với sự phát triển của TP Hồ Chí Minh. Dù Ban thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện cho đồng chí Lê Văn Khoa điều trị bệnh và tiếp tục công tác, cống hiến cho TP Hồ Chí Minh, tuy nhiên các bác sĩ trong và ngoài nước nhận định với áp lực của công việc sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.


“Đặc biệt, trong lĩnh vực được phân công là quản lý đô thị, đồng chí Lê Văn Khoa đã đảm đương tốt. Tuy nhiên, đây là lĩnh vực có nhiều áp lực và để không ảnh hưởng đến hoạt động chỉ đạo, điều hành chung của Thành phố và tạo điều kiện cho đồng chí Lê Văn Khoa có điều kiện điều trị tốt nhất, vì vậy việc xin thôi việc nêu trên là đúng quy định”, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm chia sẻ thêm.


Đồng chí Lê Văn Khoa, sinh năm 1961, quê quán Quảng Nam, được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh vào cuối năm 2015. Ông được phân công phụ trách lĩnh vực quy hoạch, quản lý, phát triển đô thị, xây dựng, quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường, giao thông vận tải, cấp thoát nước, quản lý nhà đất... Tháng 7/2017, ông Lê Văn Khoa, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã gửi đơn xin thôi nhiệm vụ vì lý do sức khỏe.


Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Lê Văn Khoa bày tỏ sự xúc động, lòng cảm ơn trước những tình cảm yêu quý của lãnh đạo, của các đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh dành cho mình.


Ông Khoa cho biết: "Vào tháng 4/2017, trong một cuộc họp, tôi bị tăng huyết áp và tai biến. Sau khi tham vấn ý kiến, tôi trình bày nguyện vọng được nghỉ việc để điều trị. Được sự động viên, tạo điều kiện của Ban Thường vụ Thành ủy nên tôi tiếp tục làm việc. Tuy nhiên, đến nay sức khỏe của tôi tuy đã ổn định, song sức khỏe vẫn không cho phép tôi tiếp tục. Vì vậy, tôi muốn xin nghỉ để toàn tâm chữa bệnh và để công việc này cho cán bộ khác có đủ năng lực và sức khỏe để đảm đương".


Sau khi HĐND TP Hồ Chí Minh nhất trí biểu quyết miễn nhiệm chức vụ đối với đồng chí Lê Văn Khoa. Theo đó, UBND TP Hồ Chí Minh chỉ còn có 5 lãnh đạo, bao gồm ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực và 3 Phó Chủ tịch là các ông Trần Vĩnh Tuyến, Huỳnh Cách Mạng và Nguyễn Thị Thu. 


Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Tiếp tục phát huy vai trò, chức năng giám sát của Hội đồng Nhân dân
Tiếp tục phát huy vai trò, chức năng giám sát của Hội đồng Nhân dân

Ngày 6/4, Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên lần thứ 4, nhiệm kỳ 2016 – 2021, được tổ chức tại tỉnh Ninh Thuận. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cùng lãnh đạo Ban công tác đại biểu của Quốc hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN