Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu dự khai mạc Kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa IX

Sáng 9/7, Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã khai mạc Kỳ họp thứ 9.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp.

Dự và phát biểu chỉ đạo trong phiên khai mạc, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu biểu dương những thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng tỉnh Tiền Giang đạt được trong sáu tháng đầu năm, tạo đà để hoàn thành thắng lợi nghị quyết năm 2019 và giai đoạn 2016 – 2020.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu yêu cầu, trong kỳ họp lần này, các đại biểu Hội đồng nhân dân cần phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm đóng góp vào sự thành công của kỳ họp. Đặc biệt là cần phân tích, đánh giá sâu sắc tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội sáu tháng đầu năm để đề ra những giải pháp cụ thể, khả thi, hoàn thành thắng lợi nghị quyết năm và giai đoạn 2016 – 2020.

Trong đó, các đại biểu cần chú trọng đề xuất các giải pháp trong các lĩnh vực lao động việc làm, giảm nghèo, đẩy mạnh thực hiện các công trình trọng điểm, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi, đảm bảo an ninh trật tự, giảm tai nạn giao thông và giữ vững an ninh quốc phòng, giải quyết tốt khiếu nại và những vấn đề bức xúc xã hội khác.

Bên cạnh đó, Hội đồng nhân dân tỉnh cần phát huy vai trò trong việc giám sát thực hiện nghị quyết, làm tốt quy chế phối hợp giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đôn đốc giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri giữa hai kỳ họp và báo cáo trong kỳ họp. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu ghi nhận những kiến nghị của địa phương trên các lĩnh vực để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét.

Trong sáu tháng đầu năm 2019, tỉnh Tiền Giang đạt được những thành quả khá ấn tượng: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 7,07%; kim ngạch xuất khẩu 1,44 tỉ USD; thu ngân sách đạt 5.439 tỉ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 13.907 tỉ đồng; dố doanh nghiệp thành lập mới là 345; phát triển mới 569 đảng viên...

Trong sáu tháng cuối năm tỉnh Tiền Giang đề ra nhóm giải pháp trọng tâm về phát triển nông, lâm ngư nghiệp và phát triển nông thôn; phát triển công nghiệp – xây dựng và phát triển đô thị; thương mại dịch vụ; thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp; tích cực tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh giải quyết việc làm, giảm nghèo nông thôn và an sinh xã hội; kiềm chế, giảm tai nạn giao thông, đảm bảo an ninh trật tự và giữ vững quốc phòng… Tỉnh phấn đấu tốc độ tăng GRDP trong sáu tháng cuối năm từ 7,4% đến 7,9% nhằm đảm bảo cả năm tăng từ 7,2% đến 7,5% so năm 2018.

Theo chương trình, Kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa IX diễn ra từ ngày 9-12/7, sẽ thông qua 21 nghị quyết, báo cáo tóm tắt của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát thực hiện Nghị quyết số 101/2014/NQ-HDND ngày 12/12/2014 và Nghị quyết số 22/2016/NQ-HDND ngày 8/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh.

Kỳ họp cũng dành thời gian để lãnh đạo UBND tỉnh và thủ trưởng các sở, ngành báo cáo giải trình ý kiến thảo luận của đại biểu, chất vấn và trả lời chất vấn; đại biểu thảo luận tại hội trường về những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau trong quá trình thảo luận tại các Tổ đại biểu… Ngoài việc quyết định các nội dung quan trọng theo thẩm quyền, các đại biểu cũng sẽ tiến hành bầu bổ sung một Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tin, ảnh: Minh Trí (TTXVN)
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiếp Đoàn đại biểu người có công tỉnh Tiền Giang
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiếp Đoàn đại biểu người có công tỉnh Tiền Giang

Chiều 22/5, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã tiếp Đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Tiền Giang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN