Tiền Giang sẽ cung cấp nước miễn phí cho hơn 5.000 hộ dân

Tỉnh Tiền Giang có kế hoạch mở 86 vòi nước công cộng cung cấp nước ngọt miễn phí cho hơn 5.000 hộ dân.

Theo ông Nguyễn Thiện Pháp, Chi cục Trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang), trước tình hình hạn mặn diễn biến phức tạp, địa phương có kế hoạch mở 86 vòi nước công cộng với tổng kinh phí trên nửa tỷ đồng, cung cấp nước ngọt miễn phí phục vụ hơn 5.000 hộ dân các địa bàn ven biển, ven sông, ngoài đê bao ngăn mặn thuộc các huyện duyên hải Gò Công: Gò Công Đông, Gò Công Tây, Tân Phú Đông và thị xã Gò Công.

Trước mắt, tỉnh Tiền Giang mở trên 50 vòi nước công cộng nhằm khẩn cấp giải quyết nguồn nước phục vụ nhân dân các vùng đặc biệt khó khăn, không để người dân lâm vào tình trạng thiếu nước ngọt sinh hoạt, phải mua đổi bên ngoài với giá cao. Các vòi nước được mở phục vụ suốt mùa khô hạn 2019, dự kiến đến hết tháng 6/2019.

Bên cạnh đó, địa phương cũng khẩn cấp nạo vét các ao chứa nước ngọt trong khu vực do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên cấp nước Tiền Giang quản lý nhằm tăng khả năng trữ ngọt; bơm bổ cấp liên tục, duy trì áp lực nước ổn định phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trong suốt mùa hạn mặn gay gắt; tuyên truyền, nâng cao ý thức nhân dân trong việc tăng cường trữ nước dùng kết hợp với sử dụng nước tiết kiệm, phòng chống ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt và sản xuất trên địa bàn.

Về lâu dài, để bảo đảm nguồn nước phục vụ sinh hoạt cho nhân dân vùng duyên hải Gò Công ổn định, căn cơ, tùy theo đặc thù từng vùng, từng địa bàn, tỉnh có nhiều giải pháp đầu tư phát triển mạng lưới cấp nước sinh hoạt phù hợp và mang tính chiến lược.

Cụ thể, đối với huyện Gò Công Tây đầu tư thi công 9 công trình cấp nước có chiều dài hàng chục km đưa nước về phục vụ các cụm dân cư lâu nay chưa được hưởng lợi từ hệ thống cấp nước tập trung. Đối với thị xã Gò Công đầu tư phát triển 11 tuyến ống chuyển tải nước ngọt từ nhà máy Đồng Tâm (thành phố Mỹ Tho) cách đó gần 50 km đưa về phục vụ nhân dân.

Huyện Gò Công Đông tiếp tục triển khai giai đoạn II của Dự án “Xây dựng mạng lưới đường ống tiếp nhận nước sạch từ hệ thống cấp nước Đồng Tâm phân phối cho thị xã Gò Công và huyện Gò Công Đông” để chuyển tải, phân phối nước sạch cho nhân dân sinh sống vùng ven biển Gò Công.

Riêng huyện cù lao Tân Phú Đông, một mặt nâng cấp, cải tạo hệ thống tuyến ống cấp nước hiện hữu để tiếp nhận, phân phối nguồn nước từ Nhà máy nước Đồng Tâm đến các trạm cấp nước trên địa bàn, một mặt tiếp tục đầu tư phát triển 34 tuyến ống cấp nước có tổng chiều dài gần 43.600 m phục vụ khoảng 1.500 hộ dân sống ở những địa bàn đặc biệt khó khăn.

Theo kế hoạch, trong mùa khô 2019, Tiền Giang đầu tư thực hiện 7 công trình, phần việc nhằm giải quyết nước sinh hoạt cho nhân dân vùng duyên hải Gò Công với tổng kinh phí trên 18,2 tỷ đồng. Trong các năm tiếp theo, tỉnh tiếp tục đầu tư thêm trên 145 tỷ đồng thực hiện các công trình cấp nước nông thôn phục vụ nhân dân trên địa bàn.

Minh Trí (TTXVN)
Tọa đàm giải pháp ứng phó với hạn mặn ở đồng bằng sông Cửu Long
Tọa đàm giải pháp ứng phó với hạn mặn ở đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 17/4, Báo Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm “Giải pháp ứng phó hạn, mặn các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN