Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng làm việc tại Tiền Giang

Chiều 13/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng đoàn công tác Trung ương đã thăm và làm việc tại Tiền Giang.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Vượng đánh giá cao những thành tựu về kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng mà Tiền Giang đạt được trong ba năm (2016 - 2018) thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ X của Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, trong đó, nhiều chỉ tiêu đạt cao, vượt lên dẫn đầu các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Văn hóa xã hội có bước tiến mới, an sinh xã hội đảm bảo, xây dựng nông thôn mới khởi sắc, quốc phòng an ninh được giữ vững.

Chú thích ảnh
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Tiền Giang. 

Đồng chí Trần Quốc Vượng cho rằng, để đạt được kết quả tốt trên các lĩnh vực, thiết thực đưa Nghị quyết của Đảng vào đời sống, Tiền Giang đã phát huy được vai trò đoàn kết, nhất trí cao của tập thể Đảng bộ, chính quyền các cấp, thể hiện năng lực, trí tuệ của cán bộ đảng viên, đặc biệt là vai trò “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”. Qua đó, tỉnh kịp thời triển khai, quán triệt các Nghị quyết của Trung ương và địa phương, tổ chức sắp xếp lại hợp lý bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

Tỉnh đưa ra nhiều chủ trương, biện pháp phù hợp trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, về quy hoạch và định hướng phát triển thể hiện qua hình thành 3 vùng kinh tế - đô thị trọng điểm với những bước đi cụ thể cho từng vùng trên cơ sở phát huy tiềm năng đất đai, lao động và lợi thế riêng vì sự phát triển bền vững mang tính đột phá chung của tỉnh.

Mặt khác, công tác xây dựng Đảng, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, Đảng bộ và hệ thống chính trị cũng có nhiều tiến bộ rõ rệt, mạnh mẽ; thực hiện tốt công tác dân vận, đoàn thể, ... góp phần giải quyết nhiều bức xúc trong nhân dân, tạo được niềm tin, sự đồng thuận và tin cậy của mọi tầng lớp nhân dân vào đường lối đổi mới của Đảng, các chủ trương, chính sách đúng đắn của Nhà nước, góp phần giành thắng lợi trong thực hiện các mục tiêu đề ra, tạo đà để hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Đồng chí Trần Quốc Vượng cũng lưu ý Tiền Giang cần tiếp tục đúc kết và phát huy những bài học kinh nghiệm quý báu thời gian qua; phát huy tốt các tiềm năng và lợi thế của địa phương giàu truyền thống cách mạng, cửa ngõ Đồng bằng sông Cửu Long và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam để tiếp tục giành thêm những thành quả mới trong hai năm còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Đặc biệt, tỉnh cần tiếp tục đổi mới công tác xây dựng Đảng và nâng cao sức chiến đấu của hệ thống chính trị, phát huy hơn nữa sức mạnh đoàn kết, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên cùng chung tay đoàn kết xây dựng bộ máy lãnh đạo tốt, tinh gọn, đội ngũ cán bộ tốt để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết đề ra, đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào đời sống, nhân dân thụ hưởng.

Đồng chí Trần Quốc Vượng cũng nhắc nhở Tiền Giang rà soát, làm tốt công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ; chú trọng bồi dưỡng cán bộ có năng lực, trình độ, phẩm chất cách mạng và tâm huyết với lý tưởng cộng sản. Trong phát triển kinh tế, quan tâm cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư, tháo gỡ vướng mắc trong đầu tư, kinh doanh tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư cũng như tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp gắn với thích ứng biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai và bảo vệ môi trường; chú trọng giải quyết công ăn việc làm và an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách và người có công, có giải pháp giảm nghèo bền vững…

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Danh cho biết: Tiền Giang đã đạt được những thành tựu quan trọng trên các mặt kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, đồng thời, hình thành 3 vùng kinh tế - đô thị trọng điểm kết nối đồng bộ về kết cấu hạ tầng là: Vùng Trung tâm, Vùng phía Đông và Vùng phía Tây.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân từ năm 2016 - 2018 đạt 7%/ năm; Quy mô kinh tế tính theo tổng giá trị (GRDP) đạt trên 82.600 tỷ đồng, đứng thứ 3/13 tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long (sau Long An và Cần Thơ). Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 46,9 triệu đồng, tương đương 2.037 USD.

Đối với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Tiền Giang đã tập trung xây dựng và thực hiện Đề án sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Kết quả giảm 4 đầu mối cấp sở, ban, ngành tỉnh; 60 đầu mối cấp phòng; 39 đầu mối cấp trạm, trung tâm trực thuộc Sở; 12 đầu mối cấp trường tiểu học, mẫu giáo, mầm non... đồng thời thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân theo Nghị quyết số 580/2018/UBTVQH14 ngày 4/10/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội…

Đồng chí Nguyễn Văn Danh trân trọng cảm ơn những ý kiến chỉ đạo sâu sát của đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và hứa sẽ cùng Đảng bộ tỉnh khắc phục những tồn tại, hạn chế, phát huy ưu điểm, tích cực, cụ thể hóa thành những biện pháp tiếp tục nâng cao hơn nữa sức chiến đấu của tổ chức Đảng và hệ thống chính trị nhằm phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng một cách vững chắc, đưa Tiền Giang đi lên giàu mạnh và thịnh vượng.

Tin, ảnh: Minh Trí (TTXVN)
Khai mạc Lễ hội Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Tiền Giang 2019
Khai mạc Lễ hội Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Tiền Giang 2019

Tối 11/1, tại Quảng trường trung tâm (thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang), tỉnh Tiền Giang đã tổ chức khai mạc Lễ hội Văn hóa – Thể thao – Du lịch tỉnh Tiền Giang 2019.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN