90 năm Ngày thành lập Đoàn:

Phát huy tinh thần tình nguyện, sáng tạo của thanh niên

Ngày 24/3, các Tỉnh Đoàn, Thành Đoàn tổ chức kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021), ôn lại truyền thống vẻ vang 90 năm xây dựng, trưởng thành, cống hiến vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc, phụng sự Tổ quốc và nhân dân.

* Tại Hải Phòng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đỗ Mạnh Hiến đánh giá cao những thành tựu, đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, đoàn viên trong 90 năm qua. Đồng thời đề nghị, thời gian tới, Thành Đoàn tổ chức hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị triển khai Nghị quyết Đại hội đảng các cấp; xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI. Các cấp bộ Đoàn tiếp tục làm tốt công tác giáo dục truyền thống, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi; tăng cường nắm bắt tình hình và kịp thời định hướng tư tưởng cho thanh niên.

Chú thích ảnh
Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn trao kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" tặng các đồng chí lãnh đạo thành phố Hải Phòng. Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN

Hoạt động của các cấp bộ Đoàn bám sát chủ đề năm của thành phố “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu”. Cùng với đó, các cấp bộ Đoàn chú trọng xây dựng và củng cố tổ chức đoàn vững mạnh, thực hiện giải pháp nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu kết nạp mới từ 3.300-3.500 đảng viên trong năm 2021 như mục tiêu Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI đã đề ra.

* Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Duy Hưng ghi nhận, biểu dương những thành tích, sự cố gắng của tuổi trẻ toàn tỉnh trong những năm qua. Đồng thời, đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với công tác thanh niên. Cả hệ thống chính trị cần quan tâm đúng mức đến công tác thanh niên, nhất là việc giáo dục lý tưởng, truyền thống cách mạng, bồi dưỡng cho thanh niên có đủ bản lĩnh chính trị, trình độ về mọi mặt đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Các cấp bộ Đoàn thực hiện tốt công tác tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn, thế hệ cán bộ Đoàn cần tiếp tục phát huy sức trẻ, trí tuệ, tinh thần xung kích, tình nguyện, đoàn kết, sáng tạo, rèn luyện, cống hiến, tiếp nối truyền thống tốt đẹp của các thế hệ cán bộ đoàn đi trước.

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Duy Hưng tặng hoa chúc mừng Tỉnh đoàn Hưng Yên nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn. Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN

Trong 5 năm qua, các cấp bộ Đoàn tỉnh Hưng Yên đã tổ chức 582 lớp học tập Nghị quyết, 358 hoạt động về tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 451 lớp học tập lý luận chính trị… 100% đoàn cơ sở thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh đã đăng ký, thực hiện 1700 công trình, phần việc thanh niên; duy trì, thành lập 384 đội hình tình nguyện tại chỗ; 456 hoạt động xây dựng văn minh đô thị; 759 hoạt động đảm bảo an toàn giao thông... Các cấp bộ Đoàn đã giới thiệu trên 10.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng, có hơn 6.000 người vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng...

Đặc biệt, Đề án “Thanh niên Hưng Yên sáng tạo, khởi nghiệp” và Đề án “Nâng cao chất lượng cơ sở Đoàn, trọng tâm là Đoàn cơ sở khối nông thôn” được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn triển khai có hiệu quả là những điểm nhấn trong các chủ trương đối với thanh niên và công tác thanh niên của Hưng Yên so với các tỉnh, thành Đoàn trong cụm và cả nước.

Nhân dịp này, Tỉnh Đoàn Hưng Yên khen thưởng 90 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu niên giai đoạn 2016-2020.

* Cùng với tuổi trẻ cả nước, thanh niên Hà Tĩnh tích cực tham gia các phong trào “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong”, “Tất cả vì miền Nam ruột thịt",… là lực lượng đông đảo chi viện cho chiến trường miền Nam, tích cực tham gia công tác hậu phương quân đội, phục vụ chiến đấu ở các chiến trường. Thanh niên Hà Tĩnh đã lập nên nhiều chiến công vang dội, cùng với quân, dân ta làm nên những Chiến thắng Núi Nài, Chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc, gắn liền với những tên tuổi của La Thị Tám, Nguyễn Tri Ân, mười cô gái Núi Nài, mười nữ Anh hùng Liệt sỹ Thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc và nhiều tấm gương “Dũng sỹ diệt Mỹ” đã được lịch sử ghi danh, được thế hệ tuổi trẻ noi theo.

Chú thích ảnh
Ban thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng và trao tặng Tuổi trẻ Hà Tĩnh bức trướng mang dòng chữ: “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh phát huy truyền thống, sáng tạo, xung kích, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh”. Ảnh: Hoàng Ngà/TTXVN

Những năm qua, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã huy động nguồn lực hàng trăm tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nhà nhân ái, đường điện thanh niên thắp sáng làng quê và nhiều công trình thiết thực; đóng góp hàng vạn ngày công xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Hàng nghìn mô hình kinh tế, khởi nghiệp thanh niên được thành lập. Lực lượng thanh niên trong các doanh nghiệp trong và ngoài nhà nước ngày càng chiếm tỷ lệ cao, được đào tạo cơ bản, là nguồn nhân lực quan trọng góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tham gia hiệu quả vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Dịp này, Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương và Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh Lê Thành Đông đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho 78 cá nhân tiêu biểu. Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh tuyên dương 18 cán bộ đoàn tiêu biểu...

* Biểu dương những nỗ lực của cán bộ, đoàn viên thanh niên tỉnh Bình Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng đề nghị, các cấp bộ Đoàn, tuổi trẻ trong tỉnh phát huy hơn nữa tinh thần xung kích, tình nguyện; tiếp tục “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua thiết thức, phù hợp với từng lứa tuổi. Qua đó, tuổi trẻ thể hiện trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước bằng những việc làm có ý nghĩa thiết thực.

Các hoạt động của Đoàn luôn gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của tỉnh, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng với những phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, chung tay bảo vệ môi trường. Đặc biệt các cấp bộ Đoàn chú trọng phát huy sự năng động, dám  nghĩ, dám làm, tinh thần dấn thân, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên; khởi dậy và cổ vũ tinh thần khởi nghiệp; tạo điều kiện tốt để thanh niên có cơ hội phát triển toàn diện.

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho các cá nhân có những đóng góp, cống hiến to lớn cho sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ. Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN

Theo Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Định Hà Duy Trung, các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ toàn tỉnh tiếp tục phát triển phong trào hành động cách mạng trong giai đoạn mới gắn với chương trình hành động của Đoàn, hướng tới những sản phẩm cụ thể, những công trình, phần việc thanh niên tham gia phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Các cấp bộ Đoàn đổi mới hoạt động, cả về mô hình và phương thức để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới theo hướng bám sát hơn nữa các nhiệm vụ chính trị của địa phương; đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng, quyền lợi chính đáng của đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Tại buổi lễ, 90 cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên tiêu biểu của tỉnh Bình Định đã được tuyên dương. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tuyên dương 90 công trình, phần việc thanh niên tiêu biểu và trao các giải thưởng Cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên tỉnh Bình Định giai đoạn 1930 - 2015”.

* Tại chương trình tọa đàm “Tự hào truyền thống Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh” và tuyên dương Chi đoàn mạnh, Bí thư Chi đoàn tiêu biểu tỉnh Long An, cán bộ đoàn cơ sở, đoàn viên thanh niên được giao lưu và nghe các đồng chí nguyên là cán bộ Đoàn qua các thời kỳ chia sẻ kinh nghiệm và nhiệt huyết trong công tác Đoàn, đặc biệt là những năm đất nước còn nhiều khó khăn, hay những mô hình, cách làm hay trong công tác thu hút, tập hợp đoàn kết thanh niên.

Chú thích ảnh
Tỉnh đoàn Long An tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Trường nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh Long An. Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN

Phát huy truyền thống của tuổi trẻ, các chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, trong khởi nghiệp, lập nghiệp… được Tỉnh Đoàn phát động và triển khai sâu rộng tới đoàn viên thanh niên với nhiều nội dung phong phú, đa dạng. Nhiều mô hình, cách làm hay mang dấu ấn riêng của tuổi trẻ Long An được triển khai có hiệu quả như: Mô hình đoạn đường kiểu mẫu, Đường hoa thanh niên, Con đường bích họa và đặc biệt là Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo năm 2019, năm 2020.

Năm 2020, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Long An được đánh giá là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, đứng đầu khu vực đồng bằng Sông Cửu Long và thứ 12 cả nước. Dịp này, Tỉnh Đoàn tặng Bằng khen 17 Chi đoàn mạnh và 17 Bí thư Chi đoàn tiêu biểu.

Trong ngày 24/3, Bí thư Tỉnh Đoàn Long An Võ Trần Tuấn Thanh đến thăm và tặng quà trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh Long An. Gần 300 phần quà (gồm dụng cụ học tập, bánh, sữa) tổng trị giá 39 triệu đồng được trao cho các học sinh nhà trường. 

Trước đó, Tỉnh Đoàn Long An đã tổ chức khánh thành cây cầu giao thông nông thôn ở ấp Xóm Than, xã Tân Bình, huyện Tân Thạnh. Công trình có tổng kinh phí xây dựng 750 triệu đồng do Tỉnh Đoàn vận động các nhà hảo tâm tài trợ một phần và kinh phí đối ứng của địa phương, đoàn viên thanh niên địa phương đóng góp hơn 40 ngày công lao động. Dịp này Tỉnh Đoàn Long An đã tặng quà cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học Tân Bình, huyện Tân Thạnh.

* Trường Sĩ quan Thông tin tổ chức Hội thi hát tiếng Anh chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn (26/3/1931 - 26/3/2021). 

Tham gia Hội thi có 4 đội đến từ các Đoàn cơ sở: Tiểu đoàn 14, Tiểu đoàn 20, Tiểu đoàn 26 và Tiểu đoàn 30. Mỗi đội thể hiện 3 ca khúc bằng tiếng Anh, song ngữ Anh - Việt về chủ đề ca ngợi truyền thống của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Quân đội, Binh chủng và Nhà trường. Các tiết mục tham gia Hội thi được thể hiện kết hợp giữa hát và múa phụ họa sinh động, đặc sắc, hấp dẫn.

Hội thi nhằm nhân rộng phong trào hát tiếng Anh trong toàn trường, tạo niềm yêu thích, hứng thú trong học tập môn học Tiếng Anh cho cán bộ, giảng viên, học viên, góp phần nâng cao chất lượng dạy, học ngoại ngữ của Trường Sĩ quan Thông tin trong thời gian tới.

Trường Sĩ quan Thông tin luôn quan tâm, chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp dạy - học và triển khai nhiều hoạt động để nâng cao chất lượng đào tạo tiếng Anh cho học viên, sinh viên như: Câu lạc bộ Tiếng Anh, Olympic Tiếng Anh, hùng biện bằng tiếng Anh, học tập Tiếng Anh theo dự án… đã tạo nên phong trào thi đua học tiếng Anh sôi nổi trong toàn trường.

Phóng viên TTXVN tại các địa phương
Trưởng thành từ công tác Đoàn
Trưởng thành từ công tác Đoàn

Gần 15 năm gắn bó với công tác Đoàn, anh Lê Thanh Vũ, sinh năm 1986, nguyên Phó Bí thư Thành đoàn thành phố Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) đã có nhiều sáng kiến, xây dựng nhiều mô hình mới thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN