Thái Bình chú trọng phát triển Đảng trong đoàn viên, thanh niên

Theo Ban Thanh thiếu niên - trường học (Tỉnh đoàn Thái Bình), năm 2020 công tác phát triển Đảng trong tổ chức Đoàn Thanh niên trường học có nhiều chuyển biến tích cực với 919 đoàn viên ưu tú được giới thiệu bồi dưỡng phát triển Đảng, 250 đoàn viên được kết nạp Đảng.

Xác định công tác bồi dưỡng, giáo dục, tạo nguồn đảng viên mới cho Đảng trong lực lượng đoàn viên, thanh niên là nhiệm vụ quan trọng, những năm qua, các cấp bộ Đoàn tỉnh Thái Bình luôn coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, nhằm bổ sung lực lượng đảng viên trẻ; đồng thời, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới. 

Chú thích ảnh
Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn, thành phố Thái Bình trong một buổi học. Ảnh minh họa: Thế Duyệt/TTXVN

Tại trường Trung học Phổ thông Nguyễn Đức Cảnh (thành phố Thái Bình), từ nhiều năm nay, công tác rèn luyện đoàn viên ưu tú, tạo nguồn cho Đảng được tập trung vào hai nhiệm vụ gồm học tập và rèn luyện đạo đức, nâng cao nhận thức chính trị. Để thực hiện tốt hai nhiệm vụ này, mỗi học sinh phải không ngừng nỗ lực; đồng thời, tổ chức Đảng, Đoàn trường cùng đồng hành định hướng giúp các em phấn đấu trong môi trường trường học.

Năm 2020, em Nguyễn Thắng Tiến Anh, học sinh lớp 12A14, Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Đức Cảnh (thành phố Thái Bình) vinh dự được tham dự lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Em cho biết, trong gần 3 năm học tại trường, em luôn cố gắng học tập, rèn luyện, trong đó em có 2 năm liền là học sinh giỏi, đạt danh hiệu "Học sinh 3 tốt" cấp tỉnh, được Thành đoàn Thái Bình tặng Bằng khen và đạt giải Nhất học sinh giỏi môn Văn cấp tỉnh. Ngoài ra, em cũng là thành viên tích cực, sôi nổi trong các hoạt động của Đoàn trường. Trong môi trường giáo dục trường học và tổ chức Đoàn Thanh niên, em có thêm nhiều trải nghiệm, rèn luyện được sự tự tin, tự lập, tinh thần sáng tạo... Đây sẽ là động lực để em tiếp tục phấn đấu, rèn luyện xứng đáng đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Cô giáo Phạm Thị Hải Yến, Bí thư Đoàn trường Trung học Phổ thông Nguyễn Đức Cảnh cho biết, với lực lượng đoàn viên nòng cốt là học sinh, trường học chính là mảnh đất để "ươm mầm" những "hạt giống đỏ".

Ngoài những tiêu chí chung xét cảm tình Đảng trong học sinh, đoàn viên ưu tú, trường còn phải có một số tiêu chí khác như: Đạt học sinh giỏi, danh hiệu "Học sinh 3 tốt", đạt giải cao trong kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh và tham gia hoạt động Đoàn hiệu quả, là Lớp trưởng, Bí thư Chi đoàn, Ban Chấp hành Đoàn trường… Theo những tiêu chí đó, mỗi năm Đoàn trường Trung học Phổ thông Nguyễn Đức Cảnh lựa chọn từ 50 - 90 học sinh ưu tú, có quá trình tu dưỡng, rèn luyện, đạo đức tốt để tham gia lớp bồi dưỡng, nhận thức kiến thức về Đảng.

Theo Ban Thanh thiếu niên - trường học (Tỉnh đoàn Thái Bình), năm 2020 công tác phát triển Đảng trong tổ chức Đoàn Thanh niên trường học có nhiều chuyển biến tích cực cả về số lượng và chất lượng kết nạp Đảng viên với 919 đoàn viên ưu tú được giới thiệu bồi dưỡng phát triển Đảng, 250 đoàn viên được kết nạp Đảng.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thái Bình Thiệu Minh Quỳnh cho biết, công tác phát triển Đảng trong trường học và trong đoàn viên thanh niên luôn được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh quan tâm, coi đây là nhiệm vụ then chốt nhằm bổ sung nhân lực trẻ, góp phần tăng thêm sức mạnh cho Đảng, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng. Từ môi trường rèn luyện trong tổ chức Đoàn Thanh niên, năm 2020 toàn tỉnh Thái Bình có trên 1.700 đoàn viên ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Nhiều cán bộ, đoàn viên, thanh niên sau khi được kết nạp Đảng đã phát huy tốt vai trò, vị trí trên các lĩnh vực được giao, tạo uy tín với cấp ủy đảng địa phương. Sau một thời gian công tác, nhiều cán bộ Đoàn là đảng viên đã được quy hoạch, bố trí giữ chức vụ chủ chốt trong hệ thống chính trị cơ sở.

Để tạo nguồn cho công tác phát triển đảng viên, các cấp bộ Đoàn tỉnh Thái Bình chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng cho đoàn viên, thanh niên, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam", "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", tổ chức hiệu quả các đợt sinh hoạt chính trị "Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng", "Ánh sáng soi đường"... Thông qua các cuộc vận động, đợt sinh hoạt chính trị giúp đoàn viên, thanh niên nâng cao nhận thức, ý thức giác ngộ về Đảng, xây dựng và hình thành thái độ, động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn.

Thời gian tới, các cấp bộ Đoàn tỉnh Thái Bình tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt cuộc vận động "Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam"; đồng thời, chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát động nhiều phong trào thi đua để thu hút đoàn viên, thanh niên tham gia, từ đó phát hiện, bồi dưỡng những đoàn viên ưu tú để tạo nguồn, giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp.

Thu Hoài (TTXVN)
Hà Tĩnh lấy xây dựng Đảng làm nhiệm vụ then chốt
Hà Tĩnh lấy xây dựng Đảng làm nhiệm vụ then chốt

Nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tỉnh Hà Tĩnh thống nhất quan điểm lấy xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng - phát triển văn hóa là mục tiêu, động lực, nền tảng tinh thần xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên; tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN