Nghiên cứu phản ánh của báo điện tử VietnamPlus về vấn đề bất bình đẳng

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu phản ánh của báo điện tử VietnamPlus (Thông tấn xã Việt Nam) về vấn đề bất bình đẳng.

Chú thích ảnh
Bài viết "Việt Nam đứng thứ 2 trong ASEAN về cam kết giảm bất bình đẳng" đăng trên báo điện tử VietnamPlus ngày 8/10/2010. Ảnh chụp màn hình.

Trước đó, ngày 8/10/2020, báo điện tử VietnamPlus có bài viết "Việt Nam đứng thứ 2 trong ASEAN về cam kết giảm bất bình đẳng" với nội dung: "Theo Báo cáo của Oxfam và Tổ chức Phát triển Tài chính Quốc tế, Việt Nam đạt kết quả nổi bật, xếp thứ 2 ASEAN và thứ 77/158 quốc gia về Chỉ số Cam kết Giảm bất bình đẳng năm 2020.

Chỉ số này đo lường đa chiều việc thực thi chính sách giảm bất bình đẳng của các nước trên thế giới về dịch vụ công, thuế lũy tiến, các quyền lao động. Việt Nam đạt thành tích giảm nghèo ấn tượng, nhưng xu hướng bất bình đẳng gia tăng sẽ đe dọa quá trình phát triển trong nhiều thập kỷ tới".

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đánh giá.

TTXVN/Báo Tin tức
Bất bình đẳng giới: Sức ì nhận thức và quan niệm xã hội
Bất bình đẳng giới: Sức ì nhận thức và quan niệm xã hội

Tại sao Luật Bình đẳng giới đề ra mục tiêu tạo cơ hội như nhau cho nam và nữ trong phát triển kinh tế - xã hội và phát triển nguồn nhân lực nhưng trên thực tế vẫn tồn tại sự bất bình đẳng giữa hai giới? Lý do là có nhiều rào cản “lách luật” mà chủ yếu xuất phát từ sức ì nhận thức và quan niệm xã hội...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN