Nghiêm trang Lễ chào cờ sáng Mùng 1 Tết trên đảo Sinh Tồn

Trao đổi qua điện thoại, Trung tá Đoàn Sơn Nam, Chính trị viên đảo Sinh Tồn cho biết: Sáng 1 Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo Sinh Tồn quân phục, trang phục chỉnh tề, nghiêm trang làm lễ chào cờ đầu Năm Mới.

Quân và dân đảo Sinh Tồn nghiêm trang trong Lễ chào cờ đầu năm mới Mậu Tuất 2018.

Trung tá Đoàn Sơn Nam, Chính trị viên đảo Sinh Tồn cho biết: Đã thành thông lệ, vào thời khắc thiêng liêng, hòa cùng không khí vui tươi của dân tộc, cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên đảo nghiêm trang làm lễ chào cờ Tổ quốc. 
 
Ở nơi đầu sóng ngọn gió, khắc phục mọi khó khăn, quân và dân trên đảo luôn hướng về đất liền, sẵn sàng trực chiến bảo vệ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc để nhân dân cả nước vui xuân, đón Tết Nguyên đán vui tươi.

Dù phải xa đất liền, xa người thân trong giờ phút giao thừa đón mừng xuân mới Mậu Tuất 2018 nhưng cán bộ, chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa luôn sẵn sàng trực chiến bảo vệ đảo.

Trước quân kỳ bay phấp phới trong gió xuân, Thượng úy Vũ Ngọc Tuyên đại diện cho cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng làm nhiệm vụ trên đảo Sinh Tồn đã tuyên thệ đọc 10 lời thề danh dự của quân nhân: Tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
 
Dưới đây là những hình ảnh về Lễ chào cờ sáng 1 Tết của quân, dân đảo Sinh Tồn. 

Chiến sĩ đảo Sinh Tồn rửa lá dong chuẩn bị gói bánh chưng Tết.

Quân và dân đảo Sinh Tồn cùng gói bánh chưng sáng 28 Tết.

Đại diện cho cán bộ, chiến sĩ đảo Sinh Tồn, Thượng úy Vũ Ngọc Tuyên đọc 10 lời thề danh dự của quân nhân trước quân kỳ.

Nghiêm trang trong lễ chào cờ đầu năm mới.

Sau lễ chào cờ, cán bộ, chiến sĩ đảo Sinh Tồn đã đi lễ đầu năm mới ở chùa Sinh Tồn.

Cán bộ đảo Sinh Tồn dâng nén tâm nhang trước cửa Phật. 

Chiến sĩ dâng hương cầu cho mưa thuận gió hòa, đất nước phồn vinh phát triển.

Dâng hương trước cửa Phật.

Viết Tôn/Báo tin tức
Hoàn thành việc bảo dưỡng hệ thống năng lượng sạch trên quần đảo Trường Sa
Hoàn thành việc bảo dưỡng hệ thống năng lượng sạch trên quần đảo Trường Sa

Vào lúc 8 giờ sáng nay 15/2 (tức 30 Tết), sau gần một tháng đến với các điểm, đảo trên quần đảo Trường Sa trong điều kiện sóng to, gió lớn, hai tàu Hải quân của Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân đưa các cán bộ, kỹ sư ngành điện lực đi bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống năng lượng sạch trên quần đảo Trường Sa đã về đến đất liền an toàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN