Nghị sĩ Đức khẳng định quan hệ với Việt Nam còn nhiều dư địa phát triển

Ngày 22/6, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, Đại sứ Vũ Quang Minh đã tiếp và làm việc với Nghị sĩ Andreas Scheuer, Chủ tịch Tổ chức Sáng kiến Nhịp cầu châu Á, nguyên Bộ trưởng Giao thông và Hạ tầng Kỹ thuật số liên bang Đức, để trao đổi về tình hình và triển vọng tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) nói chung, và với nước Đức nói riêng.

Chú thích ảnh
Đại sứ Vũ Quang Minh tiếp Nghị sĩ Andreas Scheuer, Chủ tịch Tổ chức Sáng kiến Nhịp cầu châu Á.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, tại buổi làm việc, Đại sứ Vũ Quang Minh và Nghị sĩ Andreas Scheuer chia sẻ nhận định rằng quan hệ hợp tác song phương, đặc biệt là hợp tác kinh tế, giữa Việt Nam và Đức còn nhiều dư địa để phát triển. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường trao đổi đoàn các cấp, trong đó có đoàn doanh nghiệp, nhằm đưa các thông tin về tiềm năng của Việt Nam và các doanh nghiệp Việt Nam đến gần hơn với các đối tác Đức và châu Âu nói chung. 

Nghị sĩ Andreas Scheuer khẳng định Ban điều hành Tổ chức Sáng kiến Nhịp cầu châu Á rất quan tâm, ủng hộ và mong muốn thúc đẩy hơn nữa hợp tác Đức - Việt trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, cơ sở hạ tầng, trong đó có hạ tầng giao thông, lao động, giao lưu văn hóa, chuyển giao tri thức, công nghệ...

Cá nhân ông Scheuer bày tỏ tình cảm đặc biệt đối với Việt Nam và ấn tượng về tốc độ phát triển, lực lượng lao động trẻ, nhiệt huyết và tài năng của Việt Nam. Ông cho biết sẵn sàng đóng vai trò cầu nối thúc đẩy một khuôn khổ hợp tác song phương trong lĩnh vực lao động và coi Việt Nam là một đối tác quan trọng trong chương trình Lãnh đạo trẻ mà Sáng kiến Nhịp cầu châu Á sắp triển khai.

Dù mới được thành lập, song với mạng lưới các chuyên gia uy tín và các doanh nghiệp lớn cũng như mối liên hệ sâu rộng với Ngoại giao đoàn, Sáng kiến Nhịp cầu châu Á sẽ đóng vai trò quan trọng tạo chất xúc tác cho quan hệ hợp tác Á - Âu nói chung và hợp tác Đức - Việt nói riêng.

Chú thích ảnh
Đại sứ Vũ Quang Minh tiếp Nghị sĩ Andreas Scheuer, Chủ tịch Tổ chức Sáng kiến Nhịp cầu châu Á.

Nhân dịp này, Đại sứ Vũ Quang Minh trân trọng mời nghị sĩ Andreas Scheuer cùng các chuyên gia, doanh nghiệp đại diện Sáng kiến Nhịp cầu châu Á đến thăm Việt Nam vào thời điểm thích hợp để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Tin, ảnh: Mạnh Hùng (TTXVN)
Thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương của Đức và Việt Nam 
Thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương của Đức và Việt Nam 

Ngày 20/6, Đại sứ Việt Nam tại CHLB Đức Vũ Quang Minh đã đến chào xã giao Tiến sỹ Peter Tschentscher, Thị trưởng thứ nhất của thành phố Hamburg.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN