Nâng cao chất lượng hoạt động, xứng đáng là người đại biểu của nhân dân

Ngày 5/1, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tổ chức gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2021).

Chú thích ảnh
Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk Y Khút Niê đọc diễn văn về truyền thống 75 năm Quốc hội Việt Nam và tổng kết công tác của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV.

Trong không khí trang trọng, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 75 năm Quốc hội Việt Nam; tổng kết công tác của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV. 75 năm qua, Quốc hội Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, có nhiều đổi mới, ngày càng dân chủ, sôi động, hiệu quả, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, thúc đẩy tiến bộ xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Tại buổi gặp mặt, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk Y Khút Niê cho biết, ngày 6/1/1946, cùng với cả nước hưởng ứng lời kêu gọi của chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk vùng giải phóng với khát vọng độc lập, tự do đã hăng hái tham gia tổng tuyển cử, bầu ra đại biểu xứng đáng tham gia Quốc hội khóa I. Trong 403 đại biểu (bao gồm 333 đại biểu được bầu cử và 70 đại biểu chỉ định), Đắk Lắk có 2 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa I. Đó là ông Y Ngông Niê Kđăm (sinh ngày 13/8/1922, dân tộc Ê Đê, là y sĩ cán bộ quân y mặt trận Buôn Ma Thuột) và ông Y Wang Mlô Buôn Du (sinh ngày 12/3/1911, dân tộc Ê Đê, là Chủ tịch Ủy ban hành chính huyện M’Đrắk).

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk các khóa với cơ cấu, số lượng, chất lượng đại biểu ngày càng nâng cao, đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm người đại biểu của nhân dân. Đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã tích cực tham gia vào các chương trình nghị sự của Quốc hội, đề cao trách nhiệm lập hiến, lập pháp và giám sát tối cao, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, những vấn đề liên quan đến đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của cử tri để phản ánh, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Chú thích ảnh
Đại biểu chia sẻ về những kỷ niệm đáng nhớ trong quá trình công tác.

Trong nhiệm kỳ khóa XIV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk trực tiếp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức 20 hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào 56 dự án luật, bộ luật; tổ chức 57 lượt lấy ý kiến góp ý bằng văn bản của các sở, ngành có liên quan, các chuyên gia và người có kinh nghiệm đối với 48 dự thảo luật. Bên cạnh 35 câu hỏi chất vấn trực tiếp tại nghị trường và bằng văn bản gửi đến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan, tại địa phương, Đoàn chủ trì tổ chức 11 cuộc giám sát chuyên đề và tham gia 6 cuộc giám sát với các Đoàn giám sát của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

Trong nhiệm kỳ, Đoàn tổ chức 19 đợt với 140 hội nghị tiếp xúc cử tri, hơn 23.000 lượt cử tri tham dự, trên 2.950 lượt ý kiến phát biểu. Việc tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, kiến nghị, tố cáo của công dân được Đoàn chú trọng và xử lý kịp thời. Trong nhiệm kỳ, Đoàn nhận trên 1.890 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị; xem xét giải quyết 1.077 đơn, lưu 821 đơn (do trùng hoặc đang xem xét giải quyết).

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh luôn quan tâm, chú trọng thực hiện công tác an sinh xã hội. 5 năm qua, Đoàn vận động được hơn 6 tỷ đồng, xây dựng 31 nhà tình thương cho hộ nghèo dân tộc thiểu số, xây dựng 2 km đường bê tông giao thông nông thôn, xây dựng 3 phòng học mầm non (xã Ea Lê, huyện Ea Súp), tặng 66 suất học bổng và 60 xe đạp cho học sinh dân tộc thiểu số nghèo hiếu học. Vào các dịp lễ, Tết, Đoàn thường xuyên thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, hộ dân tộc thiểu số… góp phần thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã chia sẻ về những kỷ niệm đáng nhớ trong quá trình công tác, là đại biểu Quốc hội tỉnh.

Dịp này, tại Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 25/12/2020 - 6/1/2021 diễn ra triển lãm trưng bày hình ảnh, tư liệu về hoạt động của Quốc hội Việt Nam trong 75 năm qua và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk khóa XIV.

Tin, ảnh: Hoài Thu (TTXVN)
Văn phòng Quốc hội tập trung làm tốt công tác phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV
Văn phòng Quốc hội tập trung làm tốt công tác phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Chiều 5/1, tại Nhà Quốc hội, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN