Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo

Sáng 1/8, Bộ Dân tộc và Tôn giáo tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo (2/8/1955-2/8/2025). Phó Thủ tướng Mai Văn Chính dự và phát biểu chỉ đạo.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung tặng Bức trướng cho Ban Tôn giáo Chính phủ. Ảnh: TTXVN phát

Nắm bắt, giải quyết nhanh chóng tâm tư nguyện vọng của chức sắc, chức việc, tín đồ

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung cho biết, cách đây tròn 70 năm, đứng trước yêu cầu nhiệm vụ chính trị, theo đề nghị của Ban Nội chính Chính phủ và được Hội đồng Chính phủ đồng ý, ngày 2/8/1955, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 566-TTg thành lập Ban Tôn giáo, một đơn vị trong Ban Nội chính Chính phủ và trực thuộc Thủ tướng phủ (tiền thân của Ban Tôn giáo Chính phủ ngày nay); đồng thời, thiết lập hệ thống Ban Tôn giáo trực thuộc các Ủy ban Hành chính khu, các Ủy ban hành chính tỉnh, cũng là tiền thân của hệ thống ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo. Ngày 27/5/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 445/QĐ-TTg về việc hằng năm lấy ngày 2/8 là "Ngày truyền thống ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo". 

Trải qua các giai đoạn phát triển khác nhau, dù ở trong hoàn cảnh nào với chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và tên gọi có sự thay đổi theo yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng mỗi thời kỳ, dưới sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, cấp ủy chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành liên quan và sự nỗ lực của công chức, viên chức, người lao động, Ban Tôn giáo Chính phủ và ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo đã không ngừng phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, thực hiện nhiệm vụ tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Thực hiện việc quản lý nhà nước đối với các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; vận động, động viên đồng bào theo các tôn giáo tham gia công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; góp phần đấu tranh chống các thế lực xấu lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Nhờ sự đổi mới về chính sách, đời sống tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ cả về quy mô và chiều sâu. Trước năm 1990, nước ta chỉ có ba tổ chức tôn giáo được Nhà nước công nhận. Hiện nay, Nhà nước đã công nhận và cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho 43 tổ chức thuộc 16 tôn giáo; với trên 27,7 triệu tín đồ (chiếm khoảng 27% dân số), trên 61.000 chức sắc, gần 145.000 chức việc và gần 30.000 cơ sở thờ tự. 

Các hoạt động tôn giáo diễn ra sôi động, theo đúng hiến chương, điều lệ và quy định của tổ chức tôn giáo, tuân thủ quy định của pháp luật; xu hướng gắn bó, đồng hành cùng dân tộc là chủ yếu trong tất cả các tổ chức tôn giáo. Các tôn giáo, chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đã và đang khẳng định vai trò tích cực, đồng hành cùng dân tộc và đóng góp nguồn lực trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

"Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Tôn giáo các địa phương đã thực sự là đầu mối quan hệ giữa Nhà nước và các tổ chức, chức sắc, chức việc tôn giáo, hướng dẫn và tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo trong các hoạt động tôn giáo. Từ mối quan hệ thường xuyên gắn bó giữa Ban Tôn giáo và các tổ chức tôn giáo, tâm tư nguyện vọng của chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo được nắm bắt kịp thời, giải quyết nhanh chóng, ngày càng gia tăng sự cởi mở, gắn bó giữa cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức tôn giáo", Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung nêu rõ.

Tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính (phải) tặng hoa chúc mừng các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo. Ảnh: TTXVN phát

Chúc mừng những thành tích các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo đạt được, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính khẳng định, 70 năm qua ngành đã có những bước phát triển vững chắc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. 

Trong giai đoạn xây dựng và phát triển đất nước, ngành đã  nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác, góp phần ổn định đời sống tôn giáo, hướng dẫn các tổ chức tôn giáo xây dựng đường hướng hành đạo gắn bó với dân tộc. Trong đó, tiêu biểu là việc ra đời "Thư chung năm 1980" của Hội đồng Giám mục Việt Nam; việc thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam năm 1981 với phương châm "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội". 

Đặc biệt, trải qua 40 năm Đổi mới của đất nước, ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo đã đạt được những thành tựu rất quan trọng và toàn diện: Tham mưu xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo phù hợp với điều kiện thực tiễn ở Việt Nam, tuân thủ các cam kết quốc tế; công tác quản lý nhà nước ngày càng được chú trọng, phát triển về chiều sâu, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo diễn ra tốt đẹp, phát huy hiệu quả những giá trị văn hóa, đạo đức, nguồn lực của các tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng đất nước. Đồng thời kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu lợi dụng vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước.

Theo Phó Thủ tướng, Đảng, Nhà nước ta luôn khẳng định nhiệm vụ công tác dân tộc và tôn giáo là nhiệm vụ chiến lược có tầm quan trọng đặc biệt, tôn giáo và dân tộc có mối quan hệ khăng khít với nhau. Đoàn kết tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc để phát huy sức mạnh dân tộc trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. 

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Dân tộc và Tôn giáo cùng toàn ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước trong việc rà soát, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; đảm bảo các quy định của pháp luật vừa thể hiện sự tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân, phù hợp với thực tiễn và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động tôn giáo hợp pháp. Tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương rà soát, hoàn thiện, đồng bộ các văn bản pháp luật liên quan về đất đai, xây dựng, giáo dục, y tế, từ thiện xã hội,… để bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước về tôn giáo, đồng thời phát huy các nguồn lực của tôn giáo.

Cùng với đó, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường chuyển đổi số để xây dựng một nền hành chính phục vụ, công khai, minh bạch. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo từ Trung ương đến cơ sở chuyên nghiệp, nắm vững chính sách, pháp luật, am hiểu về tôn giáo.

Cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo cần phát huy vai trò là cầu nối vững chắc giữa Chính phủ và các tổ chức tôn giáo. Tăng cường đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tổ chức tôn giáo, các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo; kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ cơ sở. Tiếp tục động viên, khích lệ và tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp, đóng góp tích cực hơn nữa vào các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động an sinh xã hội, y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh việc chủ động, nhạy bén trong công tác thông tin, đối ngoại, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái về tình hình dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng của đất nước.

UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác tinh gọn bộ máy, sắp xếp tổ chức theo chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ; quan tâm bộ máy làm công tác quản lý nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo.

Phó Thủ tướng cũng mong muốn lãnh đạo các tổ chức tôn giáo tuyên truyền, vận động, hướng dẫn chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ trong việc thực hiện đúng các quy định của pháp luật với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, không để bị lôi kéo vào các hoạt động vi phạm pháp luật.

Chu Thanh Vân (TTXVN)
Đời sống tín ngưỡng, tôn giáo phát triển mạnh mẽ về quy mô và chiều sâu
Đời sống tín ngưỡng, tôn giáo phát triển mạnh mẽ về quy mô và chiều sâu

Chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954 đã buộc thực dân Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán, ký kết Hiệp định Geneva về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình tại các nước Đông Dương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN