Kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng tỉnh Sơn La

Sáng 22/11, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Sơn La tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm giải phóng tỉnh Sơn La (22/11/1952 - 22/11/2012) đồng thời ôn lại truyền thống hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam trong chiến dịch giải phóng Tây Bắc (10/12/1952-10/12/2012).


 

Biểu diễn văn nghệ chào mừng tại lễ kỷ niệm.

Đọc diễn văn tại buổi lễ, đồng chí Trương Quang Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La đã ôn lại truyền thống hào hùng của quân và dân các dân tộc tỉnh Sơn La trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc. Trong chiến dịch Tây Bắc, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La đã huy động gần 1,5 triệu ngày công phục vụ chiến dịch, hàng trăm thanh niên đã tòng quân lên đường diệt giặc; cung cấp gần 70 vạn tấn lương thực, trên 48 tấn thịt, hàng trăm tấn rau xanh các loại, góp phần làm nên chiến thắng.


Chiến dịch Tây Bắc kết thúc thắng lợi đã tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, giải phóng đồng bào Tây Bắc khỏi ách áp bức của giặc, giải phóng một bộ phận đất đai Tây Bắc, phá âm mưu lập “xứ Thái tự trị” của Pháp.


Trong dịp kỷ niệm 60 năm giải phóng Sơn La và Chiến dịch Tây Bắc, tại nhiều xã, bản đã tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tổ chức ngày hội “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Các đội chiếu phim lưu động tổ chức hàng chục buổi chiếu phục vụ đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, tổ chức triển lãm tranh, ảnh nghệ thuật mang chủ đề “Đất nước, con người Sơn La thời kỳ mới” thu hút đông đảo đồng bào đến xem.


Tin, ảnh: Điêu Chính Tới

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN