Kiểm tra công tác dân tộc tại Hậu Giang

Ngày 30/5, đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc làm việc với tỉnh Hậu Giang về tình hình thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 theo Quyết định số 449/QĐ-TTg ngày 12/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phát biểu. Ảnh: Hồng Thái/ TTXVN

Tại buổi làm việc, ông Lê Sơn Hải - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đánh giá, tỉnh Hậu Giang đã thực hiện khá tốt công tác dân tộc; ghi nhận ý kiến của các sở, ngành, địa phương trong tỉnh về công tác dân tộc.

Ông Lê Sơn Hải cho biết, Ủy ban Dân tộc sẽ xem xét lại vấn đề cử tuyển; trong hoạch định chính sách sắp tới sẽ tập trung cử tuyển vào nhóm 16 dân tộc rất ít người ( dưới 10.000 người ) và những dân tộc không có người học đại học. Đối với những dân tộc đã đạt trình độ phát triển khá sẽ chuyển sang hỗ trợ cho vay, lập các quỹ học bổng trong quá trình học.

Trao đổi với tỉnh Hậu Giang về việc thực hiện công tác dân tộc thời gian tới, ông Lê Sơn Hải cho rằng trên cơ sở những kết quả đã đạt được, tỉnh cần sáng tạo thêm những cách làm mới cho phù hợp với tình hình địa phương. Nếu tỉnh có ngân sách và được Hội đồng Nhân dân đồng ý, cần nâng mức hỗ trợ đối với người uy tín trong đồng bào dân tộc.

Cùng với đó tỉnh cần đổi mới phương hướng giảm nghèo, phương thức cho vay vốn nhằm khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại. Ngân hàng chính sách xã hội cần tham gia giải quyết "đầu ra" cho sản phẩm nông nghiệp do đồng bào dân tộc sản xuất.

Từ năm 2013 - 2018, tỉnh Hậu Giang giải ngân trên 31,6 tỷ đồng cho Chương trình 135; hỗ trợ đồng bào dân tộc vay vốn phát triển sản xuất theo Quyết định 126/2008/QĐ-TTg ngày 15/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ với tổng kinh phí trên 1,7 tỷ đồng; giải ngân trên 4,8 tỷ đồng hỗ trợ đất ở, đất sản xuất và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo theo Quyết định số 29/2013/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Năm 2016 - 2017, bình quân tỷ lệ giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh là 4,3%, thu nhập bình quân đầu người tăng trên 1,4 lần so với năm 2013.

Hồng Thái (TTXVN)
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình làm việc tại tỉnh Hà Giang về công tác dân tộc
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình làm việc tại tỉnh Hà Giang về công tác dân tộc

Chiều 26/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hà Giang về công tác dân tộc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN