Khai mạc Triển lãm 'Bản hùng ca Xuân Mậu Thân 1968'

Nhân kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 (1968 – 2018), chiều 26/1, tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng, tổ chức khai mạc triển lãm “Bản hùng ca Xuân Mậu Thân 1968”.

Quân giải phóng bao vây khu vực Khe Sanh, bắn cháy máy bay vận tải C130 của Mỹ (1968). Ảnh: Tư liệu TTXVN

Triển lãm được tổ chức góp phần khẳng định tầm vóc, ý nghĩa, giá trị lịch sử to lớn của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968; qua đó khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc; ý chí quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cho các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ.

Triển lãm trưng bày hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật theo 4 nội dung chính. Phần mở đầu của triển lãm giới thiệu về chủ trương và quyết tâm chiến lược của Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Phần 1 của triển lãm có chủ đề "Dốc sức cho chiến trường" phản ánh quá trình chuẩn bị về mọi mặt của quân và dân ta ở hai miền Nam, Bắc cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Phần 2 của triển lãm có chủ đề "Bước ngoặt lịch sử" trưng bày những hình ảnh, tài liệu, hiện vật phản ánh quá trình cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân với các mục tiêu cụ thể và thắng lợi tạo bước ngoặt lịch sử trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Phần 3 của triển lãm có nội dung: "Âm vang bản hùng ca", trưng bày những hiện vật, tài liệu nói về những tác động to lớn của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam, ảnh hưởng của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy đến đời sống chính trị nước Mỹ dẫn đến thất bại hoàn toàn của đế quốc Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.

Có nhiều tư liệu, hiện vật lần đầu tiên được trưng bày tại triển lãm như: Nghị quyết Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (tháng 1/1968) quyết định thực hiện Tổng công kích Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi quyết định cho sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước; mái chèo của đồng chí Trương Văn Thành - Thông tin C10, Quân khu 7, từng sử dụng chuyển công văn, tài liệu và bộ đội phục vụ cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968; Mệnh lệnh của Ủy ban Trung ương Mặt trận dân tộc giải phóng gửi cán bộ, chiến sĩ quân giải phóng và đồng bào miền Nam, ngày 30/1/1968; xe xích lô của đồng chí Đỗ Văn Căn (Ba Mủ), cơ sở của lực lượng Đặc công biệt động Sài Gòn sử dụng vận chuyển vũ khí từ ngoại ô vào Sài Gòn đánh chiếm các mục tiêu trong thành phố trong dịp Xuân Mậu Thân 1968; nắp hầm bí mật của gia đình bà Lê Thị Vịt ở thôn Đồng Tiến (Thủy Phương, Hương Phủ, Bình Trị Thiên) đã giấu 12 cán bộ trong hầm bí mật để đánh vào thành phố Huế, Xuân 1968…


Triển lãm mở cửa đón khách tham quan tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (số 28A Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội).

TTXVN/Báo Tin tức
50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968 ở Đắk Lắk
50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968 ở Đắk Lắk

Đó là chủ đề hội thảo do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk phối hợp với Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) đã tổ chức sáng 19/1, tại thành phố Buôn Ma Thuột.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN