Bà Tôn Ngọc Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai, phát biểu khai mạc kỳ họp.
Ngày 9/12 tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Đồng Nai khóa X, bà Tôn Ngọc Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai cho biết, năm 2025 là năm bản lề đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước ngoặt lịch sử khi tỉnh Đồng Nai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, mở ra không gian phát triển mới với quy mô lớn hơn về diện tích, dân số và kinh tế.
Bối cảnh đó đặt lên vai cả hệ thống chính trị những nhiệm vụ nặng nề, chưa từng có tiền lệ, trong đó vừa phải giải quyết khối lượng công việc rất lớn từ sắp xếp tổ chức bộ máy, ổn định tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân; vừa phải tập trung lãnh đạo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2020 –2025.
Nhưng với quyết tâm chính trị cao, sự chủ động, linh hoạt và sáng tạo, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các ngành đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.
Kết quả, GRDP tăng 9,63%, vượt 1,13% so với chỉ tiêu Chính phủ giao, thuộc nhóm địa phương có mức tăng trưởng cao nhất cả nước; quy mô kinh tế đạt gần 751.000 tỷ đồng; sản xuất công nghiệp tăng 15%; kim ngạch xuất khẩu trên 34 tỷ USD, xuất siêu 8,4 tỷ USD.
Đặc biệt, thu ngân sách của Đồng Nai đạt khoảng 100.000 tỷ đồng, bằng 134% dự toán; tổng vốn đầu tư toàn xã hội gần 180.000 tỷ đồng; thu hút FDI 3 tỷ USD.
“Những kết quả trên tạo nền tảng quan trọng để Đồng Nai hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021–2025; củng cố mạnh mẽ niềm tin của nhân dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư; đồng thời mở ra dư địa, động lực mới cho kế hoạch năm 2026 và giai đoạn 2026–2030”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai nhận định.
Ông Lê Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, đến nay tỉnh đã hoàn thành đấu giá 4 khu đất với số tiền trúng đấu giá 9.476 tỷ đồng. Dự kiến tỉnh sẽ tiếp tục đấu giá thêm 6 khu đất vào ngày 18/12 tới và 2 khu đất khác vào ngày 25/12 để hoàn thành mục tiêu thu từ đấu giá đất 21.000 tỷ đồng, góp phần hoàn thành mục tiêu chung thu ngân sách năm 2025 đạt 100.000 tỷ đồng.
Phiên khai mạc kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X.
Về kết quả thực hiện các mục tiêu Nghị quyết của HĐND, ông Lê Trường Sơn cho biết toàn tỉnh có 6 chỉ tiêu vượt mục tiêu Nghị quyết gồm: Kim ngạch xuất khẩu tăng so với năm 2024; Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội; Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2025; Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng so với năm 2024; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng so với năm 2024; và chỉ tiêu Thi hành án dân sự.
Bên cạnh đó, 1 chỉ tiêu không đạt mục tiêu Nghị quyết là “Tốc độ tăng tổng điện năng trên địa bàn tỉnh năm 2025”. Các chỉ tiêu còn lại đều đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra.
Năm 2026, tỉnh Đồng Nai xác định triển khai, cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh và 7 nghị quyết của Bộ Chính trị.
Cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, tăng cường sức chống chịu của nền kinh tế. Thúc đẩy liên kết vùng; triển khai thực hiện có hiệu quả đồng bộ các quy hoạch vùng, quy hoạch ngành quốc gia và quy hoạch tỉnh; phát triển kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, tập trung nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe của nhân dân…
“Năm 2026, Đồng Nai tập trung thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển hạ tầng thương mại hiện đại như Khu thương mại tự do (FTZ) và trung tâm logistics. Về năng lượng, tập trung tháo gỡ vướng mắc trong triển khai các dự án điện trọng điểm, khuyến khích đầu tư phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng xanh, hạ tầng sạc điện, đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh.
Về mục tiêu cụ thể, Đồng Nai phấn đấu trong năm 2026, tốc độ tăng trưởng GRDP tăng 10%; thu ngân sách nhà nước tăng 10 – 12% so với năm 2025; tổng sản phẩm GRDP trên địa bàn 749.455 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người 163,9 triệu đồng.