Đẩy nhanh tiêm vaccine cho trẻ em để sớm đón học sinh trở lại trường

Khi xã hội đồng thuận, ngành y tế tham gia quyết liệt tiêm vaccine cho trẻ em, địa phương vào cuộc, nhà trường cố gắng thì học sinh vẫn có thể đến trường học trực tiếp khi dịch COVID-19 đã từng bước được kiểm soát. Đây là ý kiến của đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí (Đoàn ĐBQH Hà Nội) và đại biểu Tạ Văn Hạ (Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam) khi trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội.

Chú thích ảnh
Đại biểu Quốc hội Tạ Văn Hạ (Quảng Nam) trả lời phỏng vấn bên hành lang Quốc hội.

Ưu tiên tiêm vaccine cho trẻ em

Đại biểu Tạ Văn Hạ cho rằng, do nguồn vaccine chúng ta phụ thuộc vào nước ngoài, nên công tác ngoại giao vaccine đã và đang được Chính phủ quan tâm, tích cực để trong thời gian sớm nhất sẽ tiêm đủ 2 mũi vaccine cho toàn dân, đặc biệt là ưu tiên tiêm vaccine cho trẻ em. Các địa phương cần có phương án chủ động, khi nguồn vaccine về nước thì ngành y tế có giải pháp, phương án ưu tiên tiêm cho trẻ em dưới 18 tuổi.

Theo đại biểu Tạ Văn Hạ, cũng có ý kiến cần minh bạch trong công bố chủng loại vaccine và cách tiêm vaccine cho trẻ em; loại nào được tiêm, loại nào không được tiêm.  

“Chúng ta chủ yếu ta vẫn phải dựa vào Tổ chức Y tế thế giới công bố. Ngay cả ở Mỹ vừa qua cũng có ý kiến vaccine Pfizer tiêm cho trẻ em thì có đến 44% người dân khi được hỏi đều đồng tình tiêm cho con em, nhưng cũng có 42% còn lo lắng về chất lượng của vaccine đó. Câu chuyện đặt ra ở đây là kể cả khi có nguồn cũng phải có những giải pháp, quy trình tiêm cho trẻ em dưới 18 tuổi”, đại biểu Tạ Văn Hạ thông tin.

Đảm bảo an toàn cho học sinh đến trường

Đại biểu Nguyễn Anh Trí (Đoàn ĐBQH Hà Nội) cho rằng, dịch bệnh xảy ra, việc đầu tiên là phải bảo đảm an toàn sức khỏe cho các em. Nhu cầu đi học của học sinh là nhu cầu chính đáng. Mỗi chúng ta đều phải có trách nhiệm trong việc này, bởi học trực tuyến chỉ là giải pháp tình thế.  

“Đã nhiều lần tôi đã phát biểu rằng, học trực tuyến có học được không? Học được, nhưng hiệu quả không nhiều. Bên cạnh đó có thể còn có những tác hại mà bây giờ chưa nhìn thấy được. Cho nên cố gắng giải quyết tốt nhất để cho học sinh được đi học trực tiếp”, đại biểu Nguyễn Anh Trí nói.

Cũng theo đại biểu Nguyễn Anh Trí, để làm được điều này, thì Chính phủ phải ưu tiên vaccine cho trẻ từ 18 tuổi trở xuống. Nhưng không phải lấy vaccine của người lớn để tiêm cho trẻ em, tức là phải xem loại vaccine đó có tiêm được không, có hiệu quả không, có gây tác hại không, nhất là sức khỏe cho các cháu, kể cả hàm lượng, nồng độ, chủng loại...

Chú thích ảnh
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí (Đoàn ĐBQH Hà Nội) trả lời phỏng vấn bên hành lang Quốc hội.

“Tôi nghĩ Bộ Y tế có trách nhiệm thường xuyên cập nhật thông tin. Khi Chính phủ phát hiện trên thế giới có vaccine tốt, phù hợp thì mua ngay để tiêm cho các cháu”, đại biểu Nguyễn Anh Trí nói. Việc tổ chức cho học sinh đi học trực tiếp phải thật an toàn.

Đại biểu Nguyễn Anh Trí cho rằng: Thứ nhất là phải an toàn ngay chính trong gia đình của các em, phải phòng chống dịch ngay từ gia đình. Thứ hai là đảm bảo an toàn cho các cháu trên đường di chuyển từ nhà đến trường, đến lớp. Thứ ba là trong lớp phải bố trí cho học sinh ngồi giãn cách, đeo khẩu trang, đặc biệt là tổ chức được mạng lưới y tế ngay tại trong các trường, đó chính là y tế cơ sở.

“Tôi đề nghị nếu các cháu đi học tập trung thì cứ 2 tuần, xét nghiệm bằng PCR một lần, có thể xét nghiệp mẫu gộp ở mỗi lớp để giảm chi phí và tiết kiệm. Với cách làm này thì hoàn toàn có thể để học sinh đi học trở lại được. Và một điều rất quan trọng, đó là khách đến trường phải được cách ly, không được vào phòng học của các cháu. Nếu cả xã hội đồng lòng, ngành y tế tham gia quyết liệt, địa phương vào cuộc, nhà trường cố gắng thì các cháu vẫn đến trường được”, đại biểu Nguyễ Anh Trí khẳng định.

Chú thích ảnh
Tin, ảnh, clip: Viết Tôn/Báo Tin tức
Ngày 27/10, Quốc hội thảo luận về thực hiện chính sách quản lý, sử dụng bảo hiểm xã hội
Ngày 27/10, Quốc hội thảo luận về thực hiện chính sách quản lý, sử dụng bảo hiểm xã hội

Theo chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV, ngày 27/10 Quốc hội tiếp tục thảo luận trực tuyến về cơ chế, chính sách đặc thù ở 4 địa phương và tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN