Đảm bảo cơ chế trao đổi thông tin về công tác thanh niên giữa Việt Nam – Lào

Chiều 15/5, tại Hà Nội, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã hội đàm với đồng chí Alounxai Sounnalath, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào.

Chú thích ảnh
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong hội đàm với đồng chí Alounxai Sounnalath, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Chào mừng Đoàn công tác của Đoàn thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, đồng chí Lê Quốc Phong khẳng định: Việt Nam - Lào có mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, trong sáng hiếm có trên thế giới, do các vị lãnh tụ, các thế hệ lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước cũng như nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển toàn diện, bền vững của mối quan hệ giữa hai nước, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhấn mạnh, thanh niên hai nước cần tiếp bước các thế hệ đi trước, góp phần vun đắp, phát huy tình cảm gắn bó, đặc biệt giữa hai dân tộc.

Thông tin về kết quả các hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thời gian qua, đồng chí Lê Quốc Phong cho biết, năm 2019 là năm thứ hai Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 11, với chủ đề công tác là “Năm Thanh niên tình nguyện”. Đây cũng là năm bắt đầu cụ thể hóa, đi vào thực hiện các đề án lớn của nhiệm kỳ đã được thông qua bởi Ban Thường vụ Trung ương Đoàn. Tháng 3/2019, Tháng Thanh niên đã diễn ra thành công với chủ đề “Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng”. Đồng thời, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đang trong quá trình xây dựng dự thảo một số đề án quan trọng, góp phần đổi mới đạo đức lối sống, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên…

Đồng chí Alounxai Sounnalath cảm ơn sự đón tiếp thân tình của đồng chí Lê Quốc Phong đối với Đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào, đánh giá cao những thành công trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Khẳng định thanh niên, sinh viên là lực lượng vô cùng quan trọng trong quá trình phát triển của mỗi quốc gia, đồng chí Alounxai Sounnalath cảm ơn sự hỗ trợ, ủng hộ, giúp đỡ của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đối với Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào trong việc phối hợp tổ chức các phong trào, hoạt động lớn, qua đó thể hiện tình hữu nghị, hợp tác giữa tổ chức Đoàn Thanh niên của hai nước. Thời gian tới, đồng chí Alounxai Sounnalath mong muốn hai bên tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn thanh niên quốc tế. Bên cạnh đó, tăng cường giáo dục lý tưởng, giúp cho thanh niên hai nước thấy được tình đoàn kết, gắn bó, mối quan hệ tốt đẹp giữa tổ chức Đoàn Thanh niên Việt Nam – Lào.

Tại hội đàm, hai bên đã thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong triển khai các nội dung của Thỏa thuận hợp tác giữa hai Đoàn Thanh niên giai đoạn 2017-2022; đảm bảo cơ chế chia sẻ thông tin giữa hai bên; triển khai chương trình trao đổi kinh nghiệm về công tác thanh niên, tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào tại Việt Nam.

Ngoài ra, hai bên nhất trí triển khai các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng tại các tỉnh giáp biên Việt Nam - Lào; tuổi trẻ Việt Nam hỗ trợ thành lập Hội Liên hiệp thanh niên Lào và xây dựng Luật Thanh niên Lào; duy trì và phát triển bền vững mô hình Làng hữu nghị Thanh niên biên giới Lào - Việt tại huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô-li-khăm-xay (Lào)...

Hiền Hạnh (TTXVN)
Đẩy mạnh hợp tác phòng chống ma túy tuyến biên giới Việt Nam – Lào
Đẩy mạnh hợp tác phòng chống ma túy tuyến biên giới Việt Nam – Lào

Tuyến biên giới Việt Nam – Lào tiếp giáp với 10 tỉnh,trong đó có 16 cửa khẩu quốc gia và hàng ngàn đường mòn. Tuyến biên giới này được đánh giá là tuyến trọng điểm, phức tạp về mua bán, vận chuyển ma túy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN