Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Bộ Công an lần thứ XXII diễn ra từ 17 - 18/10

Ngày 13/10, Ban tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công an lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã tổ chức họp báo thông tin về Đại hội.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Theo đó, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công an lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 sẽ diễn ra ngày 17 và 18 tháng 10/2022 tại Hội trường Bộ Công an, số 47 Phạm Văn Đồng (Hà Nội) với sự tham gia của 300 đại biểu chính thức đến từ 63 cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn thanh niên Bộ Công an và 63 Bí thư Đoàn Thanh niên Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đại diện cho hơn 15 vạn đoàn viên, thanh niên toàn lực lượng Công an nhân dân.

Ban tổ chức cũng cho biết, do Bộ Công an đang trong quá trình thực hiện mô hình tổ chức mới nên tại Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần này sẽ không bầu Ban Chấp hành.

Đại hội sẽ tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công an lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2017 - 2022), xây dựng phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên Công an nhân dân giai đoạn 2022-2027; thảo luận, góp ý xây dựng Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027; góp ý sửa đổi điều lệ Đoàn; đồng thời bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. 

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công an lần thứ XXII sẽ đề ra phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong 5 năm tiếp theo. Trong đó tập trung xây dựng thế hệ thanh niên Công an phát triển toàn diện; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống lành mạnh; có ý chí tự cường, có hoài bão, khát vọng cống hiến; có ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết, thân ái giúp đỡ đồng chí, đồng đội; có sức khỏe tốt, khả năng chiến đấu cao, tinh thần vì nhân dân phục vụ; có trình độ kiến thức và kỹ năng, năng lực làm việc trong môi trường quốc tế; tích cực ứng dụng khoa học và chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác Công an thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đồng thời, xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn trong Công an nhân dân thực sự vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động, thực sự trở thành đội quân xung kích của cách mạng, đội dự bị tin cậy của Đảng.

Phát biểu tại họp báo, Thiếu tướng Lê Minh Quý, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội cho biết, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công an lần thứ XXII là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Bộ Công an nói riêng và toàn lực lượng Công an nhân dân nói chung.

Thiếu tướng Lê Minh Quý nhấn mạnh, Bộ Công an đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và Kế hoạch số 118-KH/ĐUCA, ngày 25/5/2022 của Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị. Từ đó, mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên nhận thức rõ trách nhiệm, cùng toàn lực lượng Công an nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xuân Tùng (TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt các đại biểu thanh niên Quân đội
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt các đại biểu thanh niên Quân đội

Ngày 11/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã gặp mặt thân mật 80 đại biểu ưu tú đại diện cho 450 đại biểu về dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN