Cựu chiến binh tiếp tục nêu gương sáng tại gia đình và địa phương

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày thương binh liệt sĩ, chiều 19/7, tại Nhà Quốc hội, Thượng tướng Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đã tiếp Đoàn cán bộ hội viên tiêu biểu Hội Chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị của tỉnh Vĩnh Phúc.

Thượng tướng Võ Trọng Việt phát biểu. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Bày tỏ vui mừng được tiếp Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt nhấn mạnh, trong cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, hàng vạn chiến sĩ, đồng bào đã hy sinh anh dũng trên chiến trường trong đó có nhiều chiến sĩ chưa tìm thấy hài cốt và biết bao người trở về vẫn còn mang trong mình thương tích, bệnh tật.
 
Tuy nhiên, khi trở về quê hương, các cựu chiến binh luôn phát huy truyền thống anh hùng dân tộc và phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, hoàn thành nhiệm vụ và trách nhiệm công dân. Nhiều cựu chiến binh trở thành những doanh nhân thành đạt, có đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

 

Chủ nhiệm Võ Trọng Việt đánh giá cao những hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, giàu tính nhân văn của Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian qua, đặc biệt là công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, công tác khuyến học, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng tình cảm đồng chí, đồng đội thủy chung, son sắt…

 

 
Chủ nhiệm Võ Trọng Việt đề nghị, trong thời gian tới, Hội cần chăm lo, làm tốt công tác giáo dục và tập hợp hội viên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thực sự là những hội viên gương mẫu, tích cực tham gia vào các phong trào ở địa phương. Bên cạnh đó, đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo…

Thượng tướng Võ Trọng Việt với các đại biểu. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh mong muốn các cựu chiến binh tiếp tục nêu gương sáng tại gia đình và địa phương, có ngày càng nhiều doanh nhân-cựu chiến binh thành đạt hơn nữa, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

 

Đại diện Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, sau 5 năm thành lập, đến nay Hội đã có hơn 400 hội viên. Hội đã 5 lần tổ chức cho hội viên về thăm lại chiến trường xưa với hơn 1000 lượt hội viên tham gia dâng hương viếng đồng đội tại nghĩa trang tỉnh Quảng Trị, cung cấp thông tin hoặc trực tiếp đi tìm hài cốt, đưa 14 liệt sĩ về với quê nhà.

 

 
Các hội viên luôn giữ vững bản lĩnh của người chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm xưa, gương mẫu tham gia và vận động nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng đơi sống văn hóa ở khu dân cư… Đặc biệt, năm 2017, Hội đã tổ chức đoàn đại biểu sang thăm và giao lưu với Hội Cựu chiến binh Lào, qua đó thắt chặt mối quan hệ anh em thủy chung giữa hai nước và hai tổ chức cựu chiến binh.

 

Phan Phương (TTXVN)
Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ tại Quảng Trị
Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ tại Quảng Trị

Kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, nhiều bộ, ban, ngành cùng các địa phương trong cả nước chung tay hỗ trợ tỉnh Quảng Trị tôn tạo các nghĩa trang liệt sỹ và giúp đỡ gia đình chính sách.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN