Ban Liên lạc Cựu chiến binh toàn quốc dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên

Với truyền thống và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, chiều 26/5, Ban Liên lạc Cựu chiến binh toàn quốc Mặt trận Vị Xuyên - Hà Tuyên đã tổ chức dâng hương, dâng hoa viếng các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên.

Chú thích ảnh
Cựu chiến binh TTXVN thắp hương viếng phần mộ các liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên. 

Trung tướng Nguyễn Hữu Khảm, nguyên Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng ban liên lạc Cựu chiến binh toàn quốc Mặt trận Vị Xuyên - Hà Tuyên cùng đông đảo cán bộ, chiến sỹ đã từng chiến đấu tại Mặt trận Vị Xuyên - Hà Tuyên đã thành kính thắp hương tưởng nhớ tại Nghĩa trang.

Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên là nơi yên nghỉ của 1.854 liệt sỹ và một phần mộ liệt sỹ tập thể, trong đó có trên 1.600 liệt sỹ từ khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc.

Hiện còn hàng trăm phần mộ liệt sỹ chưa xác định được thông tin. Do tính chất ác liệt của cuộc chiến và địa hình núi cao, thung sâu, đạn pháo cày xới khiến địa hình, địa vật thay đổi. Vì vậy, trên tuyến biên giới huyện Vị Xuyên ước tính còn hàng ngàn liệt sĩ chưa được tìm thấy, chưa được cất bốc, chưa thể quy tập các liệt sỹ  trở về với đồng đội.

Trước anh linh các anh hùng liệt sỹ, các cựu chiến binh đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và khắc ghi công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình để bảo vệ từng tấc đất bờ cõi biên cương thiêng liêng của Tổ quốc.

Chú thích ảnh
Cựu chiến binh toàn quốc Mặt trận Vị Xuyên - Hà Tuyên dâng hương thắp hương phần mộ các liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên. 

Tại mảnh đất linh thiêng này, máu của các anh đã hòa chung với dòng máu anh hùng, kiên cường, bất khuất của dân tộc Việt Nam. Sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sỹ thể hiện sáng ngời tinh thần chủ nghĩa anh hùng cách mạng, vì độc lập dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội; là nền tảng tinh thần vững chắc để thế hệ hôm nay và các thế hệ tương lai viết tiếp nên kỳ tích của dân tộc Việt Nam ta trong thời kỳ mới.

Trung tướng Nguyễn Hữu Khảm, nguyên Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng ban liên lạc Cựu chiến binh toàn quốc Mặt trận Vị Xuyên - Hà Tuyên chia sẻ: Chúng tôi những cán bộ, chiến sỹ từng sống và chiến đấu tại Mặt trận Vị Xuyên - Hà Tuyên vô cùng xúc động khi đến Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ. Trước anh linh các đồng chí, đồng đội, chúng tôi nguyện đoàn kết một lòng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; quyết tâm cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chú thích ảnh
Cựu chiến binh toàn quốc Mặt trận Vị Xuyên - Hà Tuyên dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Nghĩa trang. 

Sau lễ viếng, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ, các cựu chiến binh cũng đã đến dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Nghĩa trang.

Nhân dịp này, các cháu học sinh Trường Phổ thông Trung học Dân tộc Nội trú tỉnh Hà Giang và nhiều đoàn đại biểu cũng đã tới dâng hương, dâng hoa, thắp hương tại các phần mộ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên.

Tin, ảnh: Minh Tâm (TTXVN)
Những nữ cựu chiến binh vì 'nghĩa tình đồng đội'
Những nữ cựu chiến binh vì 'nghĩa tình đồng đội'

Nhiều năm qua, Câu lạc bộ nữ Cựu chiến binh quận Tân Bình là nơi tập hợp của những tấm lòng nhân ái của các nữ cựu chiến binh luôn lấy “nghĩa tình đồng đội” làm kim chỉ nam của mọi hành động.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN