Cựu chiến binh Thông tấn xã Việt Nam phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ

Hội Cựu Chiến binh TTXVN được thành lập theo Quyết định số 1440/QĐ-CCB ngày 23/5/2007 của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Ngay khi mới thành lập, Hội Cựu chiến binh TTXVN có 245 đồng chí sinh hoạt tại 11 Chi hội (Chi hội tại TP Hồ Chí Minh có 50 hội viên và Đà Nẵng có 12 hội viên).

Chú thích ảnh
Đoàn Hội Cựu chiến binh TTXVN tặng ảnh chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho đại diện UBND xã Châu Minh. Ảnh TTXVN

Hội có 103 đồng chí là đảng viên, 15 nữ đồng chí, 11 đồng chí lãnh đạo cấp Vụ và tương đương, 39 đồng chí lãnh đạo cấp Phòng, 49 đồng chí nguyên là sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, 75 đồng chí đã từng tham gia chiến đấu tại các chiến trường và bảo vệ biên giới, 15 đồng chí là thương binh, bệnh binh.

Năm 2021, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy và Ban lãnh đạo TTXVN và sự chỉ đạo thường xuyên của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Cựu chiến binh TTXVN đã giữ vững bản chất, truyền thống “bộ đội cụ Hồ”, đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; xây dựng Hội trưởng thành về mọi mặt, góp phần tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành, khẳng định Hội Cựu chiến binh là một đoàn thể chính trị-xã hội đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cựu chiến binh và cựu quân nhân TTXVN, là lực lượng tuyệt đối trung thành, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ.

Các hội viên là phóng viên, biên tập viên đã thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước; giữ vững định hướng thông tin của ngành. Các hội viên ở các đơn vị chức năng đã nỗ lực phấn đấu không quản ngại khó khăn đêm ngày duy trì các hoạt động chung của cơ quan, phục vụ công tác thông tin.

Các hội viên ở các đơn vị kỹ thuật đã nêu cao tinh thần gương mẫu, đảm bảo đường truyền thông tin thông. Các hội viên ở hai doanh nghiệp của ngành đã hăng hái lao động sản xuất, có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, năng động trong sản xuất và kinh doanh mang lại lợi nhuận và hiệu quả cao, đóng góp quan trọng vào đời sống chung của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Trong năm 2021, Hội Cựu chiến binh TTXVN luôn quan tâm và chỉ đạo sâu sát các cấp hội duy trì chặt chẽ chế độ sinh hoạt, hoạt động, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, của tổ chức hội nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Cựu chiến binh.

Đổi mới nội dung sinh hoạt Hội

Chú thích ảnh
Hội Cựu chiến binh TTXVN thăm, tặng quà các hội viên. Ảnh TTXVN

Trong năm 2021, do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường, bùng phát nhiều quốc gia ảnh hưởng đến nền kinh tế tác động nhiều mặt đến đời sống và kinh tế , xã hội của đất nước, đến đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các hội viên. Mặc dù tình hình dịch bệnh diễn biến khó lường nhưng Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh TTXVN luôn quan tâm và chỉ đạo sâu sát các Chi hội vẫn duy trì chặt chẽ chế độ sinh hoạt, chú trọng trong việc phòng chống dịch, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, bằng zalo hoặc gmail nên các văn bản chỉ đạo của cấp trên vẫn triển khai kịp thời, việc triển khai các hoạt động của tổ chức hội nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong sinh hoạt và công tác.

Hội Cựu chiến binh Thông tấn xã Việt Nam luôn bám sát sự chỉ đạo của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, của Đảng ủy và Ban lãnh đạo TTXVN. Hội Cựu chiến binh TTXVN luôn coi việc quán triệt, gương mẫu thực hiện và vận động các Hội viên thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của các cấp ủy đảng là nhiệm vụ chính trị hàng đầu và nội dung cơ bản trong công tác xây dựng Hội.

Hội Cựu chiến binh TTXVN thường xuyên tuyên truyền, giáo dục hội viên nâng cao nhận thức về đường lối, quan điểm của Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, luôn kiên định mục tiêu và con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, không dao động, bị nhiễm những tư tưởng xấu trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Hội Cựu chiến binh TTXVN phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Công đoàn và Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh TTXVN trong thực hiện quy chế dân chủ gắn liền với thực hiện Luật Cán bộ, công chức, Luật viên chức trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ và xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về mọi mặt, chăm lo củng cố và tăng cường đoàn kết nội bộ theo chức năng, nhiệm vụ của từng đoàn thể, đơn vị.

Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh TTXVN đã hướng dẫn các Chi hội tổ chức sinh hoạt, hoạt động với hình thức sinh động để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giáo dục hội viên nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết các hội viên.

Nhiều hoạt động thiết thực chăm sóc hội viên

Để giáo dục truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, thắt chặt tình quân dân, nhân dịp 67 năm ngày chiến thắng Điên Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2021) Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh TTXVN đã tổ chức chuyến về nguồn cho 30 hội viên tiêu biểu đại diện cho 132 hội viên của 12 Chi hội, nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam và tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo về Tổ quốc. Qua chuyến về nguồn các hội viên cũng đã có nhận thức sâu sắc chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, hiểu sâu sắc hơn tầm vóc, ý nghĩa của chiến thắng lịch sử, đồng thời vận dụng sâu sắc bài học về sức mạnh toàn dân được đúc kết từ thực tiễn chiến dịch để qua đó thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chú thích ảnh
Hội Cựu chiến binh TTXVN thắp hương tưởng niệm các nhà báo liệt sĩ của TTXVN. Ảnh TTXVN

Theo thông lệ hàng năm vào các Ngày thương binh, liệt sỹ (27/7) và Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12), Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh TTXVN đều tổ chức dâng hương các anh hùng liệt sỹ tại phòng thờ tầng 11 trụ sổ số 5 Lý Thường Kiệt, nơi ghi danh hơn 260 liệt sỹ nhà báo của TTXVN đã hy sinh trong công cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Trong năm 2021, các Chi hội đã có nhiều đổi mới trong hình thức sinh hoạt như Chi hội Cựu chiến binh Cơ quan TTXVN khu vực miền Trung- Tây Nguyên phối hợp cùng Đoàn thanh niên Cơ quan TTXVN khu vực tổ chức về nguồn thăm lại bia tưởng niệm ngành, tại xã Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam, nơi trụ sở các cán bộ, phóng viên TTXVN hoạt động tác nghiệp trong thời gian chống Mỹ cứu nước trong dịp kỷ niệm ngày giải phóng Quảng Nam- Đà Nẵng. Cũng trong dịp này hội viên Hội Cựu chiến binh đã thăm trường SOS Trung tâm bảo trợ chất độc màu da cam và trẻ em bị bất hạnh TP. Đà Nẵng, trao tặng 200kg gạo và các thực phẩm khác cho Trung tâm. Chi hội cùng Công đoàn Cơ quan TTVN khu vực miền Trung- Tây Nguyên tổ chức thăm hỏi hội viên Hồ Cầu bị bệnh hiểm nghèo tại Quảng Trị.

Hội viên tích cực tham gia các hoạt động phòng chống COVID – 19

Năm 2021, Hội Cựu chiến binh TTXVN đã thực hiện triển khai thực hiện các công điện hỏa tốc về phòng chống dich bệnh COVID-19 đã được triển khai kịp thời nhanh chóng, trong năm 2021, Hội Cựu chiến binh TTXVN thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên các hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ốm đau bệnh tật; tổ chức thăm hỏi, chia buồn các hội viên khi gia đình có chuyện buồn.

Trong năm 2021 nhiều hội viên là những tấm gương tiêu biểu trong công tác tại các đơn vị trong ngành, các Chi hội đã có nhiều hoạt động thiết thực, đặc biệt trong phòng chống dịch COVID-19, động viên hội viên vượt qua khó khăn thử thách, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, làm chỗ dựa vững chắc cho các cấp ủy đảng, tích cực hưởng ứng, đưa các nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Với nỗ lực hoạt động trên trong năm 2021, Hội Cựu chiến binh TTXVN cũng đã vinh dự được Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2021, 01 Chi hội được tặng bằng khen vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua phòng, chống đại dịch COVID-19.

Trong năm 2021 với sự quan tâm của Đảng ủy, Ban lãnh đạo TTXVN, thủ trưởng các đơn vị và sự nhiệt huyết, nỗ lực cố gắng của Ban Chấp hành Hội cựu chiến binh TTXVN đã đạt được nhiều thành tích trong việc tổ chức các hoạt động góp phần quan trọng vào việc giáo dục cho Hội viên luôn giữ vững và phát huy bản chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh TTXVN, hiệu quả, chất lượng sinh hoạt, hoạt động của các Chi hội Cựu chiến binh TTXVN ngày càng được đổi mới cả về nội dung và hình thức, thường xuyên chăm lo giáo dục, quán triệt sâu sắc, đầy đủ các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nên tuyệt đại đa số hội viên Hội Cựu chiến binh TTXVN có bản lĩnh chính trị vững vàng, có quan điểm, lập trường, tư tưởng kiên định, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền.

Các Hội viên luôn gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành, tuyên truyền, thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của đại hội Đảng lần thứ XIII, tích cực đi đầu trong việc chấp hành bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu cử đại biểu Quốc hội lần thứ XV, hăng hái tham gia các hoạt động nghĩa tình đồng đội, Hội cựu chiến binh TTXVN luôn giữ gìn và phát huy truyền thống “bộ đội cụ Hồ” phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong điều kiện mới, đặc biệt là thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: "Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực và nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" và trong phòng chống đại dịch COVID-19.

Đàm Danh Liêm (TTXVN)
Chủ tịch nước gặp mặt Đoàn đại biểu cựu chiến binh đường Hồ Chí Minh trên biển
Chủ tịch nước gặp mặt Đoàn đại biểu cựu chiến binh đường Hồ Chí Minh trên biển

Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển, chiều 19/10/2021, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt thân mật Đoàn đại biểu cựu chiến binh đường Hồ Chí Minh trên biển và đại diện, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị Quân chủng Hải quân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN