Quảng Bình tri ân các gia đình liệt sỹ, cựu chiến binh Đoàn tàu không số

Ngày 21/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Bình phối hợp với Lữ đoàn Công binh 83 Hải quân thăm, tặng quà các thương binh, cựu chiến binh, gia đình liệt sỹ Đoàn tàu không số tại tỉnh Quảng Bình, nhân kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021).

Chú thích ảnh
Đại diện cho tuổi trẻ Quảng Bình, lãnh đạo Tỉnh đoàn Quảng Bình thăm hỏi những thương binh, cựu chiến binh và gia đình các liệt sĩ Đoàn tàu không số. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 23/10/1961, Bộ Tổng Tư lệnh ra quyết định thành lập Đoàn 759 có trách nhiệm chi viện vũ khí cho chiến trường miền Nam bằng đường biển. Đây là đơn vị đầu tiên đảm nhận nhiệm vụ vận tải vũ khí, hàng hóa vào chiến trường miền Nam bằng các 'con tàu không số", mở ra sự phát triển mới của Đường Hồ Chí Minh trên biển. Đoàn 759 được thành lập đã đánh dấu mốc lịch sử quan trọng, mở ra bước phát triển mới của tuyến đường vận tải chiến lược trên biển chi viện cho chiến trường miền Nam.

Ðường Hồ Chí Minh trên biển ra đời vào thời điểm khó khăn, gian khổ, ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trong quá trình chiến đấu, trước sự hiểm ác của kẻ thù, các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên tuyến vận tải biển đã luôn bền gan, mưu trí, dũng cảm và kiên định vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, ác liệt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trực tiếp góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Những chiến công anh hùng và sự dũng cảm, hy sinh của những cán bộ, chiến sỹ Đoàn tàu không số đã trở thành bất tử. Thế hệ trẻ hôm nay luôn tự hào, ghi nhớ và tri ân những chiến công hiển hách, những đóng góp to lớn, huyền thoại của thế hệ cha anh đi trước.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Bình Đặng Đại Bàng trao tặng quà cho cựu chiến binh Trương Văn Can tại phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Ảnh: TTXVN phát

Đến thăm các gia đình liệt sỹ, cựu chiến binh Đoàn tàu không số đang sinh sống tại địa bàn tỉnh Quảng Bình, Bí thư Tỉnh đoàn Đặng Đại Bàng và Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lê Thị Ngọc Hà ân cần thăm hỏi sức khỏe, trò chuyện và cùng với các thương binh, cựu chiến binh ôn lại những ký ức hào hùng của một thời khói lửa.

Các đồng chí Đặng Đại Bàng và Lê Thị Ngọc Hà bày tỏ mong muốn các thương binh, cựu chiến binh, thân nhân gia đình liệt sỹ tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng, truyền thống Đường Hồ Chí Minh trên biển, cùng gia đình nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; luôn là tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập, noi theo, từ đó góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, phồn vinh.

Nhân dịp này, Tỉnh đoàn Quảng Bình, Lữ đoàn Công binh 83 Hải quân phối hợp trao tặng 19 suất quà cho các cựu thủy thủ của Đoàn tàu không số, các gia đình liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Võ Dung (TTXVN)
Những người làm nên huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển
Những người làm nên huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển

Sáu thập kỷ đã trôi qua, nhưng kỳ tích Đường Hồ Chí Minh trên biển còn vang vọng mãi trong trang sử vàng dân tộc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN