An Giang phát huy hiệu quả chống buôn lậu, gian lận thương mại

Ngày 9/1, tại tỉnh An Giang, Đoàn công tác Chính phủ đã có buổi làm việc với tỉnh An Giang và các ngành liên quan về tình hình kinh tế - xã hội, việc đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389 quốc gia) đã biểu dương những kết quả đạt được trong thời gian qua của An Giang trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và đặc biệt trong phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn trong thời gian qua.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng đại diện Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang trao xe đạp cho các em học sinh. Ảnh: Công Mạo/TTXVN

Phó Thủ tướng cũng nhắc nhở các cấp, các ngành tỉnh An Giang cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa để phát huy hiệu quả việc ph òng chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Phó Thủ tướng cho rằng, An Giang là địa phương có đường biên giới dài thuận tiện cho các đối tượng buôn lậu hoạt động. Do vậy, trong thời gian tới An Giang cần tiếp tục quan tâm hơn nữa tới chống buôn lậu và gian lận thương mại; xử lí nghiêm các trường hợp cán bộ những nhiễu, tiếp tay cho buôn lậu.

Cũng tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng lưu ý tỉnh An Giang cần có hướng phát triển kinh tế biên mậu theo hướng bền vững gắn với đảm bảo an ninh, quốc phòng; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phòng chống tham nhũng; thu hút các nhà đầu tư chiến lược vào địa bàn; quan tâm đến đời sống xã hội của đồng bào ở vùng biên giới, các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không để xẩy ra tình trạng học sinh phải bỏ học,...

An Giang cần đẩy mạnh tuyên truyền về chống buôn lậu, gian lận thương mại… Mở đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Thân 2017, kiểm soát tốt thị trường nội địa, xử lý kịp thời các loại hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng nhập lậu; kiên quyết không để “thực phẩm bẩn”, pháo nổ xâm nhập thị trường nội địa. Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm kéo giảm tai nạn giao thông năm 2017 giảm từ 5-10%.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, ông Nguyễn Thanh Bình đã kiến nghị Chính phủ và các cơ quan Trung ương một số vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, như: đề nghị Bộ Giao thông Vận tải sớm giao mốc giải phóng mặt bằng trong quý I/2107 để An Giang tiến hành giải phóng mặt bằng, triển khai dự án đúng tiến độ; Sớm bổ sung và công bố quy hoạch, nâng cấp tuyến tỉnh lộ đoạn từ Cao Lãnh (Đồng Tháp) đến cửa khẩu Vĩnh Xương (An Giang) thành Quốc lộ 80B; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành cầu Long Bình - Chrey Thom, tạo đột phá trong phát triển kinh tế xã hội trên tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia.

Tỉnh cũng đề xuất không tổ chức bán đấu giá đối với mặt hàng đường cát nhập lậu; chỉ bán cho các doanh nghiệp bán lẻ nội địa hoặc bán lại cho các nhà máy đường, tránh để các đối tượng sử dụng hồ sơ mua hàng tịch thu để hợp thức hóa đường nhập lậu; Chính phủ xem xét cho phép thực hiện cơ chế tái xuất mặt hàng thuốc lá nhập lậu bị tịch thu;...

Theo báo cáo, trong năm 2016, An Giang vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) đạt 6,5%, cơ cấu chuyển dịch tích cực (tỷ trong khu vực nông, lâm, thủy sản tăng 2%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,72%; khu vực dịch vụ tăng 9,17%); giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân đạt 160 triệu đồng/ha. Về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, lực lượng chức năng tỉnh An Giang đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 2.636 vụ vi phạm về buôn bán hàng cấm, hàng lậu (giảm 20% so với năm trước). Tổng giá trị hàng hóa bắt giữ trên 54,8 tỷ đồng (tăng 58%), phạt tiền trên 25,9 tỷ đồng. Kiểm tra bắt giữ 82 trường hợp sản xuất, kinh doanh hàng giả và 81 trường hợp sản xuất, kinh doanh hàng hóa không đạt chất lượng, đo lường, gian lận, trốn thuế, trị giá hoàng hóa vi phạm trên 728 triệu đồng. Xử phạt vi phạm hành chính với số tiền thu phạt trên 4,78 tỷ đồng.

Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và đoàn công tác đã tới thăm, kiểm tra công tác đảm bảo an ninh biên giới, hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa và công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại tại cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) và Trạm kiểm soát của Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn (phường Núi Sam, Thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang).

Phó Thủ tướng đã đến thăm và trao tặng 50 chiếc xe đạp cho các học sinh nghèo, hiếu học, vượt khó thuộc hai huyện Tịnh Biên và Tri Tôn, tỉnh An Giang.
Công Mạo (TTXVN)
Phó Thủ tướng: Không để có vùng cấm trong chống buôn lậu và gian lận thương mại
Phó Thủ tướng: Không để có vùng cấm trong chống buôn lậu và gian lận thương mại

Yêu cầu trên đã được Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình nêu ra trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lào Cai chiều 6/1 cùng với lưu ý rằng tỉnh Lào Cai cần có hướng phát triển kinh tế bền vững gắn với đảm bảo an ninh, quốc phòng; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phòng chống tham nhũng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN